• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chìm tàu, 4 người trong một gia đình mất tích

05/07/2016, 11:04

Vụ tai nạn đường thủy đã khiến 1 tàu chìm, 4 người trong một gia đình mất tích.

tau-chim-sau-tai-nan-4-nguoi-mot-gia-dinh-mat-tich

Đoạn sông Hồng qua huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Sáng 5/7, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình xác nhận có vụ TNGT đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30" ngày 4/7/2016, trên tuyến sông Hồng, khu vực xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Thời điểm đó, tàu thủy NB2434 do Trần Văn Tuấn (SN 1975, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển va chạm với tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến tàu NB 2434 chìm. Bốn người trên tàu mất tích gồm Trần Văn Tuấn (SN 1975); Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn, SN 1977) và 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi), đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Thi thể anh Trần Văn Tuấn đã tìm thấy vào khoảng 21h40" tối 4/7/2016 và đến 7h30 sáng 5/7/2016, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Trần Thị Hái và thi thể cháu Trần Thị Đào.

Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với các ngành chức năng huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm cháu Trần Văn Duy và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.