• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chặn đứng 24 xe gỗ “khủng” đang tràn về Hà Tĩnh

04/02/2015, 12:35

Qua nguồn tin mật báo, lực lượng tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh đã ngăn chặn đoàn 24 xe gỗ khủng đang di chuyển về TP.Vinh.

DSC_6965
Lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý đoàn xe gỗ "khủng".

Lúc 2h sáng, TTGT Nghệ An nhận được thông tin có đoàn xe gỗ “khủng” đang di chuyển trên QL1A hướng từ Hà Tĩnh sang TP. Vinh chuẩn bị qua cầu Bến Thủy. Lập tức TTGT Nghệ An cắt cử lực lượng chốt trực tại trạm thu phí Bến Thủy.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy có lực lượng chức năng chốt chặn, các xe trong đoàn đồng loạt quay đầu bỏ trốn. Do xe vi phạm ở ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An nên lực lượng chức năng chỉ có thể cắt cử người theo dõi đoàn xe “khủng”. Đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng Cục QLĐB II và tỉnh Hà Tĩnh.

DSC_6951
Trên rơ moóc là số lượng gỗ rất lớn

6h30 sáng, trực tiếp Cục trưởng Cục QLĐB II Lê Ngọc Minh đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra của Cục tiến hành tuần tra bám đuổi đoàn xe bỏ trốn. Đến 7h sáng, lực lượng chức năng phát hiện đoàn xe “khủng” đang trốn trong khu đất trống tại khu tái định cư Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại đây có tổng cộng 20 xe đầu kéo đang đậu đỗ, 4 rơmoóc không đầu mang BKS Nghệ An. Trên rơmoóc là số lượng gỗ hộp rất lớn, với bề rộng trung bình đo được 2,5m, chiều dài 15m, cao 1,5m. Theo phán đoán của các cán bộ thanh tra, tất cả các xe này đều quá khổ, quá tải. Trong khi đó, nhận thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng cánh lái xe đều chủ động rời bỏ phương tiện đóng cửa, không chấp hành sự kiểm tra của lực lượng trức năng.

DSC_6945
Lái xe, chủ xe của 24 xe đầu kéo chở gỗ vẫn đang đậu đỗ chưa chịu hợp tác xử lý

Lúc này, Cục trưởng Lê Ngọc Minh chỉ đạo Thanh tra Cục QLĐB II tiếp tục theo dõi, không để cho các phương tiện bỏ trốn hay san tải, đồng thời điện thoại thông báo cho lãnh đạo Sở GTVT, công an huyện Nghi Xuân để phối hợp xử lý.

Đến 8h40 phút, gần chục cán bộ chiến sỹ của TTGT tỉnh Hà Tĩnh, Đội CSGT huyện Nghi Xuân và Đội Cảnh sát Kinh tế huyện Nghi Xuân tới hiện trường phối hợp xử lý. Tuy nhiên, các lái xe vẫn cố tình chống đối không chấp hành lực lượng chức năng. Buộc lực lượng chức năng phải tính đến phương án phong tỏa hiện trường, bảo vệ phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An để tìm nguồn gốc phương tiện xác định chủ xe. Sau đó mời chủ xe, chủ hàng tới xử lý.

Đến 11h, tất cả các lái xe vẫn tiếp tục chống đối; chủ xe, chủ hàng vẫn chưa có mặt để xử lý.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.