• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Cần thay đổi thói quen sắm xe đắt tiền nhưng mua MBH kém chất lượng cho con

ATGT địa phương

Cần thay đổi thói quen sắm xe đắt tiền nhưng mua MBH kém chất lượng cho con

23/11/2019, 08:32

Có cha mẹ chi rất nhiều tiền mua xe cho con nhưng lại tiếc tiền sắm một chiếc MBH đạt chuẩn để giữ an toàn cho bé.

Buổi tọa đàm về ATGT dưới sự tham gia của nhiều đại biểu, các cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh

Ngày 22/11, tại Trường THPT Hà Trung (Thanh Hóa) diễn ra buổi tọa đàm về ATGT giữa chính quyền, nhà trường, học sinh và gia đình.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông; Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam; Sở GD&ĐT Thanh Hóa; UBND huyện Hà Trung. Đặc biệt, có sự tham dự của hơn 1.800 học sinh trường THPT Hà Trung; 50 phụ huynh đại diện cùng các thầy cô giáo.

Trong buổi tọa đàm, nhiều nội dung về công tác tuyên truyền Luật GTĐB; những câu hỏi sát với thực tế hay, ý nghĩa được truyền tải tới các em học sinh, bậc cha mẹ cùng toàn thể các thầy cô giáo và các đại biểu về dự.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nêu một số vấn đề liên quan đến tình trạng TNGT và công tác tuyên truyền Luật GTĐB

Đội MBH đạt chuẩn, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông

Mở đầu cuộc tọa đàm, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đưa ra một số vấn đề: TNGT xảy ra do đâu; Trách nhiệm thuộc về ai, chính quyền địa phương, cha mẹ hay cơ quan chức năng.

“Ở đây không biết có bao nhiêu học sinh đội MBH đạt chuẩn?; qua khảo sát, hơn 80% phụ huynh nói có mua MBH đạt chuẩn nhưng thực tế chỉ có 10%; Lý do nào khiến học sinh, phụ huynh mua MBH đạt chuẩn ở mức thấp, có liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục hay không?…”, ông Khuất Việt Hùng nêu vấn đề.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung nói về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB trên địa bàn

Thảo luận về vấn đề này, Trung tá Lường Thanh Quyết - Đội phó Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Thanh Hóa cho rằng: Các em học sinh thường đội MBH theo phong trào, chạy theo thời trang, chỉ đội MBH nhẹ, đẹp, bắt mắt nhưng không hề nhận thức được thế nào là MBH đạt chuẩn. Thông thường, cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con nhưng có thể do công việc bận rộn nên không kiểm soát được con em mình khi tham gia giao thông có đội MBH hay không, đây cũng là trách nhiệm của các bậc cha, mẹ.

Trong khi đó, hàng năm, Phòng CSGT thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan để tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về Luật GTĐB, lồng ghép các chương trình như: Lái xe an toàn, đội MBH đúng cách, không nên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng… Qua các năm, việc đội MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông đã được cải thiện đáng kể.

Thiếu tá Trịnh Vũ Thanh Tùng nói: Phải tạo được sự gần gũi, thân thương đối với các em học sinh và đưa những hình ảnh vi phạm thực tế để các em hiểu được.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông cho rằng: Nếu nói về đội MBH thì có thể thấy ở thành phố thực hiện tốt hơn ở nông thôn do nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan. Vấn đề là có khi các bậc cha mẹ bỏ rất nhiều tiền để mua một chiếc xe nhưng khi bỏ rất ít tiền mua MBH đạt chuẩn thì lại thấy tiếc, thấy xót. Nên chăng cần áp dụng một biện pháp như hễ mua xe mô tô, xe máy, xe đạp điện thì bắt buộc mua luôn 2 chiếc MBH đạt chuẩn. Có như thế mới cải thiện tốt hơn nhận thức về việc tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy phải đội MBH đạt chuẩn.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Báo Giao thông đã trao tặng 10 suất quà từ Quỹ Chung tay vì ATGT cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 2.000 chiếc MBH đạt chuẩn cho các em học sinh trường THPT Hà Trung.

Lấy ý kiến khảo sát từ phụ huynh, học sinh có mặt tại buổi tọa đàm thì đa số cho biết, hiện đang đội MBH không đạt chuẩn và việc chấp hành Luật ATGT chưa thực sự tốt.

Em Nguyễn Thị Hằng, lớp 11G thẳng thắn thừa nhận thường xuyên đi ngược chiều một đoạn đường ngắn từ nhà ra và ít khi đội MBH. Em cũng đã chứng kiến rất nhiều vụ TNGT thương tâm nên hôm nay được nghe những ý kiến, lời dạy, em xin hứa sẽ nghiêm túc chấp hành việc tham gia an toàn. Có MBH đạt chuẩn rồi em sẽ luôn đội khi đến trường.

Chị Huê - phụ huynh của em Lại Hải Đăng (lớp 10E) cho hay: Đối với tôi, con cái là quan trọng nhất nên chúng tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Khi con đi xe, chúng tôi luôn dạy phải đi đúng làn đường phần đường, không lạng lách và nhớ đội MBH. Việc nhận biết MBH đạt chuẩn hay không thì trước đây chúng tôi chưa để ý vì cứ ra chợ thấy hợp lý thì mua.

Chị Huê, phụ huynh học sinh cho biết: Khi con đi xe thì chúng tôi luôn dạy phải đi đúng làn đường phần đường, không lạng lách và nhớ đội MBH

Tuyên truyền, giáo dục ATGT là nòng cốt

Trước thực trạng TNGT chuyển biến phức tạp và thống kê có tới 40% TNGT xảy ra ở độ tuổi thanh, thiếu niên học sinh, ông Khuất Việt Hùng cho rằng cần phải có biện pháp tuyên truyền, sâu sát nhất tới mọi tầng lớp nhân dân, các em học sinh. Mà trong đó, gia đình, nhà trường là yếu tố quan trọng góp phần trong việc tuyên truyền phổ biến Luật GTĐB.

Em Nguyễn Thị Hằng - lớp 11G thẳng thắn thừa nhận: Em thường xuyên đi ngược chiều một đoạn đường ngắn từ nhà ra và ít khi đội MBH

Nói về công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung phát biểu: Hằng năm, huyện vẫn tổ chức cho các đơn vị, Công an huyện tuyên truyền cho các nhà trường, học sinh trên địa bàn. Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp như tọa đàm, phổ biến giáo dục pháp luật thì còn thông qua hệ thống đài phát thanh của huyện, xã để phát đi các thông tin về TTATGT.

Còn Thiếu tá Trịnh Vũ Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hà Trung nói: Cứ vào đầu năm học, chúng tôi đều đến trường để tuyên truyền. Để có được hiệu quả, trước hết chúng tôi phải tạo được sự gần gũi, thân thương đối với các em học sinh. Tiếp đến đưa ra những câu hỏi, những hình ảnh vi phạm thực tế để các em hiểu được.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông trao 10 suất quà được trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu về vấn đề này, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên nhấn mạnh: Ngoài sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền thì vai trò của nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục rất quan trọng. Bởi nhiều khi cha mẹ nói, răn dạy các em không nghe nhưng các thầy, cô giáo nói lại nghe. Trong buổi tọa đàm này, tôi mong muốn các em học sinh hãy nghiêm túc với chính bản thân mình. Đây là cơ hội rất tốt giúp các em nhận thức được và tham gia giao thông an toàn.

Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 2.000 chiếc MBH đạt chuẩn cho học sinh trường THPT Hà Trung

Đại diện Hội Cha mẹ học sinh, anh Phạm Văn Bảy chia sẻ: Khi tham gia giao thông cần phải chấp hành nghiêm các quy định như đã uống rượu, bia thì không lái xe, đi xe phải đội MBH. Tôi mong rằng nhà trường thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh tuyên truyền về những hậu quả do TNGT gây ra. Từ đó, các bậc phụ huynh sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đi lại của con em và chính bản thân họ.

Trước những vấn đề mà các đại biểu đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm, thầy Nguyễn Văn Thủy - Hiệu trưởng trường THPT Hà Trung cho hay: Thời gian qua, nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, các cuộc thi, tọa đàm nhằm giúp các em hiểu và nắm được những kiến thức khi tham gia giao thông. Đây không phải là trách nhiệm của riêng ai. Tôi cũng yêu cầu các giáo viên, phụ huynh học sinh phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật để làm gương cho thế hệ trẻ. Tôi hứa sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền trong nhà trường, cam kết nếu phát hiện vi phạm thì sẽ có hình thức xử lý thi đua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.