• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cầu siêu nạn nhân TNGT tử vong, tăng ni ký cam kết đảm bảo ATGT

07/08/2022, 15:17

Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT được siêu thoát.

Ngày 7/8, Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động trong chương trình tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT trên địa bàn tỉnh.

Ban ATGT và ngành chức năng tỉnh Gia Lai cùng với Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai thắp hương cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong do TNGT sớm được siêu thoát.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, xảy ra 194 vụ TNGT, làm 141 người chết, 165 người bị thương. Tai họa ập đến bất ngờ do tai nạn giao thông mang đến sự đau đớn tột cùng, không có bi kịch nào lớn hơn khi người thân của mình mới chia tay đó, mà lại ra đi vĩnh viễn; mới lành lặn đó đã biến thành phế nhân, cảnh cha mẹ mất con, chồng mất vợ, vợ mất chồng, các bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa, ai trong mỗi chúng ta không đau xót khi hình dung ra cảnh “Con trẻ đơn côi giật mình thức giấc giữa đêm khuya khóc gọi tìm mẹ, tìm cha mà không thấy”.

Hiện nay, ở Việt Nam, cứ mỗi ngày qua, TNGT cướp đi sinh mạng của hơn 15 người và gây thương tích cho hơn 20 người.

Uỷ Ban ATGT Quốc gia

Ông Lê Văn Hạnh, Phó thường trực Ban ATGT tỉnh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: "Mới đây là vụ TNGT ngày 27/6, xảy ra trên địa bàn huyện Chư Sê làm tử vong cả 2 vợ chồng trẻ, để lại 3 người con thơ sinh năm 2015, 2020 và 2021; Hay như hôm 29/7, vụ TNGT tại huyện Đức Cơ khiến một người mẹ của 3 đứa trẻ thơ tử vong, người chồng cũng mới mất vào năm trước đó. Tương lai của 3 đứa trẻ chỉ còn người bà nội đã già yếu, bệnh tật...".

"Những di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn, cũng khiến xã hội phải gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng; song chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, trong những vụ tai nạn giao thông có phần lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức và của cả cộng đồng", ông Hạnh nói.

Cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn tỉnh. Có 200 người thân, nạn nhân của TNGT và Tăng ni Phật tử tham dự buổi lễ để cầu mong cho các nạn nhân siêu thoát và mong cho những người ở lại được an lành.

"Mong rằng, với sự gia hộ của mười phương chư Phật, cùng công đức trì niệm của tăng ni, phật tử và gia đình thân quyến tại lễ Kỳ siêu cho các hương linh không may bị tử vong do tai nạn giao thông sớm siêu đăng Phật quốc. Cũng nhờ oai lực và đạo hạnh của chư Phật, chư Tăng Ni gia trì cho gia đình các nạn nhân có đủ niềm tin, nghị lực nén những đau thương mất mát, sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục xây dựng cuộc sống và xã hội ngày thêm an lành, tốt đẹp", ông Hạnh nói.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp

Tăng ni, phật tử góp phần giảm TNGT

Ban ATGT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ vận động người dân, người thân nạn nhân tử vong do TNGT không lập am, xây điểm thờ cúng tại nơi xảy ra tai nạn.

Ban ATGT

Cũng trong sáng nay (ngày 7/8), tại Tịnh xá Ngọc Như, phường Yên Thế, TP. Pleiku, Ban ATGT tỉnh Gia Lai phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo nội dung ký kết, các cấp và các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh triển khai tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong Tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Ngày Rằm Tháng Bảy (Âm lịch) hàng năm, tổ chức cao điểm các hoạt động truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần thiết thực chia sẻ nỗi đau mất mát, giúp các gia đình có người thân không may bị thương vong do TNGT có động lực, cơ hội vượt qua nỗi đau vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, vận động các cơ sở thờ tự Phật giáo tổ chức cầu siêu cho các nạn nhận tử vong do tai nạn giao thông trong Lễ cầu siêu thường niên.

Ông Lê Văn Hạnh phát biểu tại buổi lễ cho biết, "Việc chúng ta tổ chức buổi Lễ hôm nay có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục cảnh báo về thảm họa TNGT, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật, phòng tránh và kiềm chế TNGT.

"Mỗi cá nhân luôn tự giác chấp hành pháp luật giao thông; hãy nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần quan tâm giáo dục con em của chúng ta về ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần thiết thực chia sẻ nỗi đau mất mát do TNGT, giúp cho gia đình nạn nhân TNGT có động lực, cơ hội khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống" ông Hạnh nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.