• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Cát tặc lộng hành xuyên đêm Quảng Ngãi: CSGT "mật phục", xử nghiêm vi phạm

ATGT địa phương

Cát tặc lộng hành xuyên đêm Quảng Ngãi: CSGT "mật phục", xử nghiêm vi phạm

16/09/2022, 07:00

Lãnh đạo Phòng CSGT (Công an Quảng Ngãi) cho biết, tăng cường tổ TTKS, mật phục xử phạt loạt xe chở cát từ điểm khai thác cát lậu sông Trà Khúc.

Chiều 15/9, trao đổi với PV, Thượng tá Vũ Thanh Giang- Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua thực hiện cao điểm về xử lý xe quá tải, đơn vị tăng cường TTKS, xử nghiêm loạt xe cơi thùng, chở quá tải trọng.

Đồng thời nắm bắt địa bàn để phát hiện các đơn vị vận tải biến tướng, hoạt động đối phó, đặc biệt khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc chở về địa phương của tỉnh và ra cả Quảng Nam (Báo Giao thông vừa có bài phản ánh).

Theo Thượng tá Giang, vừa qua nổi lên thông tin xe chở cát hoạt động đêm, cử lực lượng cảnh giới nên Phòng CSGT bố trí lực lượng để mật phục, xử lý loạt xe vi phạm.

Tổ TTKS Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đón lõng, xử lý phương tiện chở cát lậu trên QL1 về phía Quảng Nam, lỗi quá tải trên dưới 100% (ảnh chụp rạng sáng 10/9)

Cụ thể, khoảng gần 3h sáng 10/9, tổ TTKS của Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện phương tiện BKS 76H - 00.568 do tài xế Võ Hòa (trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông từ hướng TP Quảng Ngãi ra tỉnh Quảng Nam trên QL1 có dấu hiệu vi phạm.

Tổ TTKS đã tiến hành cho dừng phương tiện để kiểm tra, kết quá cho thấy, xe chở quá tải gần 38 tấn, vượt trọng tải cho phép TGGT của phương tiện lên đến 143%. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tài xế điều khiển phương tiện này về lỗi điều khiển xe chở hàng vượt tải trọng cho phép TGGT được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vượt 100% đến 150%. Cụ thể, thực tế phương tiện cân được lên đến 143%.

Ngoài lập biên bản vi phạm đối với lái xe, chủ xe là Công ty TNHH MTV TM và DV Hiếu Phúc (trụ sở tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) cũng bị lập biên bản xử phạt về lỗi giao phương tiện cho người điều khiển vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Đối tượng khai thác cát trái phép lợi dụng đêm khuya, bố trí người cảnh giới để đối phó... Phòng CSGT, Đội CSGT-TT (Công an TP.Quảng Ngãi) tăng cường tổ TTKS phối hợp lực lượng mật phục để kịp thời phát hiện, xử lý

Tiếp đó, vào khoảng 4h20 ngày 10/9, tại Km1059 trên QL1 qua Quảng Ngãi, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra tín hiệu dừng phương tiện 76H-008.20 do Võ Tuấn Anh (trú TX Đức Phổ) điều khiển. Kết quả kiểm tra tải trọng, phương tiện này có trọng lượng hơn 50,2 tấn. Vượt tải trọng cho phép của phương tiện lên đến 125%.

Tài xế phương tiện bị lập biên bản xử phạt vì điều khiển xe vượt tải trọng cho phép từ 100% đến 150%. Đồng thời, phương tiện này bị xử phạt vì không có phù hiệu theo quy định.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, chỉ riêng rạng sáng ngày 10/9, tổ TTKS xử phạt 2 phương tiện chở cát khác về lỗi quá tải trọng do chở cát từ điểm khai thác trái phép trên sông Trà Khúc (P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi).

Thống kê Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10/9 đến 15/9, hàng chục phương tiện chở cát từ "điểm nóng" khai thác trái phép trên bị phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông với số tiền gần 600 triệu đồng.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, hiện nay vẫn còn tình trạng xe ben có thùng “khủng” chở cát quá tải hoạt động trên địa bàn.

Tuy nhiên, cánh xe quá tải này hoạt động rất tinh vi, thường canh giờ giao ca, lúc CSGT không có mặt để hoạt động. Thậm chí còn cắt cử người canh trước Phòng CSGT, khi thấy xe của lực lượng đi làm nhiệm vụ sẽ thông báo để xe quá tải dừng chạy. “Chúng tôi sẽ cắt cử lực lượng mật phục trên tuyến QL1 để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những xe chở cát quá tải này”, thượng tá Giang nói.

Xe chở cát từ bãi trái phép trên đường Bà Triệu (P. Lê Hồng Phong) chở về đường Hai Bà Trưng qua các tuyến phố Quảng Ngãi. (Ảnh chụp rạng sáng 8/9)

Tổ TTKS xử lý, kết quá cho thấy xe này quá tải gần 200%

Trung tá Nguyễn Chí Lâm, Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, các xe chở cát quá tải thường hoạt động trong khoảng 1-5 giờ sáng. Đội phát hiện, xử lý quá tải liên tục nhưng các xe này tìm cách đối phó.

Cụ thể, Trung tá Lâm cho biết, nơi các xe này lấy cát là địa bàn giáp ranh TP.Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh. Khi lực lượng phạt được một xe thì cánh xe quá tải dừng dưới bãi (địa phận huyện Sơn Tịnh) để né tránh.

“Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng chia làm 4 ca tuần tra, làm 24/24, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm này”, Trung tá Nguyễn Chí Lâm cho biết thêm.

Cùng ngày (15/9), trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT (Công an Quảng Nam) cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Giao thông về đoàn xe chở cát lậu từ Quảng Ngãi ra Núi Thành (Quảng Nam) đổ về Nhà máy bê tông Comin An An Hòa (KCN hậu cần Tam Hiệp, Núi Thành) để tiêu thụ. "Phòng chỉ đạo tổ TTKS và phối hợp với Công an huyện Núi Thành để tăng cường lực lượng, xử lý nghiêm các vi phạm tải trọng, cơi nới, rơi vãi nước...", ông Nhân nói.

Liên quan dấu hiệu bê tông Comin An An Hòa "tiếp tay" tiêu thụ cát khai thác trái phép, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành cho biết, công ty có trụ sở tại Núi Thành, huyện đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế, Môi trường (Công an tỉnh) làm rõ về các hợp đồng mua bán cát, hóa đơn chứng từ... "Công an làm nghiêm, mọi việc sẽ được sáng tỏ", vị lãnh đạo UBND huyện nói.

Trước đó, những ngày đầu tuần tháng 9/2022, nhiều đêm liền, PV Báo Giao thông có mặt khu vực đường Bà Triệu gần ngã tư với đường Trường Sa (TP Quảng Ngãi) chứng kiến đoàn xe chở cát hoạt động rầm rộ xuyên đêm.

Ghi nhận của PV, đây đều là những phương tiện tải thùng lớn, dấu hiệu vi phạm tải trọng rõ ràng. Ngoài ra, quá trình khai thác cát lậu tại đây gây nên tình trạng thất thoát tài nguyên, thuế, phí.

Báo Giao thông tiếp tục thông tin vụ việc này!

Báo Giao thông vừa có bài "Quảng Ngãi: Cát tặc lại lộng hành, khai thác xuyên đêm chở ra Quảng Nam" phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc đoạn qua P.Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi). Đây từng là “điểm nóng” nạn khai thác cát trái phép diễn ra dai dẳng thời gian qua.

Cứ thế, đoàn xe biển số 76, 92 nối nhau ra vào, chẳng khác gì một điểm mỏ, chở về các điểm tập kết, đại lý vật liệu trong khu vực TP. Quảng Ngãi, Sơn Tịnh... Đáng nói, nhiều xe chở cát từ TP Quảng Ngãi về tận khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), để vào nhà máy Bê tông Comin An An Hòa (Công ty CP Comin An An Hòa).

Trong buổi họp báo nhằm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong quý II và nhiệm vụ trong quý III năm 2022 diễn ra vào ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh mong muốn được tiếp nhận thông tin, hình ảnh về việc khai thác cát trái phép trên địa bàn một cách kịp thời, chính xác từ đội ngũ phóng viên, để từ đó có cơ sở chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý, nhằm chấn chỉnh tình hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.