• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Bão Noru đổ bộ: Cấm xe ở nhiều tỉnh dọc QL1 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Giao thông 24h

Bão Noru đổ bộ: Cấm xe ở nhiều tỉnh dọc QL1 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

27/09/2022, 11:43

Nhiều địa phương được yêu cầu cấm đường, ngăn không cho xe đường dài di chuyển trên QL1 từ 22h tối 27/9 đề phòng tránh bão Noru.

Từ 22h tối 27/9, nhiều địa phương cấm xe đường dài

Chiều 27/9, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có thông báo hướng dẫn các địa phương triển khai cấm đường, ngăn không cho xe đường dài đi về phía tâm bão từ 22h tối nay.

Theo đó, với hướng từ phía Bắc, Phòng CSGT Công an Quảng Bình sẽ yêu cầu tài xế tìm nơi dừng nghỉ không lưu thông về phía tâm bão, cho đến khi bão đi qua.

Tương tự, phía Nam, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa triển khai đóng đường QL1, ngăn phương tiện về phía Đà Nẵng, Quảng Nam.

Cửa ngõ Tây Nguyên, giao Phòng CSGT Công an Đắk Lắk yêu cầu các xe đường dài dừng lưu thông về phía tâm bão từ 22h ngày 27/9.

Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi dự kiến đóng tuyến từ 22h cùng ngày.

Theo Cục CSGT, trường hợp phương tiện dừng đỗ ở 3 địa phương Quảng Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk quá tải, Cục sẽ điều động các địa phương lân cận để điều tiết, ngăn lưu thông từ xa như Hà Tĩnh, Đăk Nông....

Theo đó, trong đêm nay, nhiều phương tiện phải dừng đỗ đọc đường khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đăk Lắk, Đắk Nông.

Bình Định: Dễ phát sinh ngập úng, đi lại khó khăn do bão lũ

Ghi nhận PV, từ sáng 27/9, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục QLĐB III) đã huy động lực lượng của Công ty sửa chữa đường bộ Bình Định, các nhà đầu tư BOT ứng trực tại những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên địa bàn cùng với máy móc hiện đại.

Tại điểm thi công mở rộng đường trên đèo An Khê thuộc QL19, lực lượng chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công không được triển khai, cho tạm dừng để tránh sạt lở. Đồng thời đưa máy móc, thiết bị đến nơi tập kết an toàn.

Ngập nước khiến các phương tiện lưu thông qua đoạn QL1 thuộc P.Trần Quang Diệu (Quy Nhơn, Bình Định) năm 2021

QL1 qua tỉnh Bình Định có nhiều điểm ngập rất nặng trong những đợt mưa bão. Đặc biệt là tại Km1230+170 thuộc Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn. Để đảm bảo giao thông, lực lượng của Chi cục Quản lý đường bộ III.4 cũng đã ứng trực và huy động máy móc sẵn sàng khơi thông dòng chảy nếu xảy ra ngập.

Tại QL1 thuộc thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, cũng là khu vực hay xảy ra ngập gây tắc giao thông thời gian dài. Tại đây, đơn vị đã cắt cử lực lượng ứng trực để hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khi có mưa bão.

Theo lãnh đạo Chi cục QLĐB III.4, đơn vị tăng cường lực lượng tuần đường, đảm bảo giao thông, nhưng với lượng mưa lớn sau bão, nguy cơ ngập úng, sạt lở trên đoạn tuyến QL1 qua Bình Định rất có thể xảy ra. Các phương tiện sẽ được cảnh báo, hỗ trợ ở các thời điểm này.

Đà Nẵng: Cấm cả xe đường dài chạy qua thành phố

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, thực hiện công văn chỉ đạo của Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, từ 20h tối nay (27/9), thành phố sẽ cấm người dân (trừ lực lượng công vụ) ra đường. Các đơn vị triển khai nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp ra đường trái quy định.

Kinh nghiệm cho thấy, để đảm bảo lưu thông thông suốt, tránh các điểm ngập úng có thể phát sinh trên QL1 qua Miền Trung thời điểm bão lũ, các phương tiện được phép lưu thông chạy từ hướng QL1 Quảng Trị qua đường tránh TP.Huế vào cao tốc La Sơn-Hoà Liên (giao đường tránh Nam Hầm Hải Vân, Đà Nẵng) về cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, qua hết QL1 Quảng Ngãi vào Bình Định

Đáng kể, ngay cả trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn, lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị ngăn không cho phương tiện vãng lai, xe chạy đường dài qua lại Đà Nẵng từ 20h tối 27/9.

Theo Trung tá Phạm Hồng Hải, Trạm trưởng Trạm CSGT Hoà Nhơn, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng, trạm tăng cường lực lượng tuần lưu, ứng trực trên tuyến, đồng thời phối hợp các đơn vị để triển khai hướng dẫn, phân luồng và ngăn không cho phương tiện lưu thông trên tuyến QL1 qua Đà Nẵng từ 20h tối nay, hoặc có thể sớm hơn nếu có diễn biến, chỉ đaọ mới.

Theo đó, các phương tiện buộc dừng ở phía Bắc hoặc phía Nam Đà Nẵng từ sau 20h tối 27/9.

Để hỗ trợ tài xế, phương tiện đậu đỗ, lưu trú, Trung tá Hải cho biết, đơn vị khảo sát và xác định có 3 vị trí đảm bảo diện tích sân, nhà lưu trú cho các phương tiện phải dừng dọc đường.

Cụ thể, từ phía Bắc vào, sau khi qua hầm Hải Vân các phương tiện sẽ được hướng dẫn vào bãi đậu và nhà điều hành cuả Hamadeco (đơn vị vận hành hầm Hải Vân, ngay gần khu vực nút giao với đường Tạ Quang Bửu về phía Đà Nẵng). Tiếp đến khu vực Khu công nghệ cao Đà Nẵng trên tuyến tránh Nam hầm Hải Vân và cuối cùng là khu vực làm việc của Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đầu trạm thu phí Tuy Loan.

Theo Trung tá Hải, mỗi vị trí này đều có nhà lưu trú với sức chứa lớn cho các tài xế dừng lại, có bãi đỗ xe để hỗ trợ tài xế. Các phương tiện chỉ được di duyển qua lại Đà Nẵng khi có thông báo mới.

Huế, Quảng Nam: Mới chỉ cấm người dân ra đường, xe vãng lai vẫn được lưu thông

Trong khi đó, tại các địa phương Huế, Quảng Nam- nơi được dự báo là ảnh hưởng lớn khi siêu bão Noru đổ bộ, hiện mới chỉ cấm người dân ra đường, chưa có thông tin cụ thể về việc có cấm các phương tiện xe đường dài lưu thông qua lại thời điểm này hay không.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho biết, tỉnh cấm người dân ra đường từ 18h tối nay (27/9). Phòng đang trao đổi thông tin với Sở GTVT, Công an tỉnh về việc có triển khai cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến QL1 qua địa bàn như Đà Nẵng hay không.

"Hiện chưa có chỉ đạo cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin sau", đại diện Phòng CSGT Công an Quảng Nam nói.

Tương tự, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Thừa Thiên-Huế thông tin, tỉnh này cấm người dân ra khỏi đường từ 21h tối 27/9. Việc có cấm xe vãng lai qua lại từ thời điểm này hay không thì chưa rõ. Đơn vị đang xin ý kiến chỉ đạo cụ thể

Riêng các địa phương Quảng Ngãi, Quảng Trị... hiện chưa ban hành các yêu cầu về cấm người dân ra đường trong ngày 27/9.

Có còn chia cắt, ngập úng trên QL1?

Theo ghi nhận những mùa bão lũ trước đây, trên tuyến QL1 qua địa bàn miền Trung thường xuất hiện một số điểm ngập úng cục bộ, thậm chí chia cắt giao thông trong thời gian một vài tiếng. Cụ thể doạn QL1 qua Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), đoạn QL1 qua Điện Bàn (Quảng Nam) và đoạn tuyến tránh An Nhơn (Bình Định)...

Trao đổi vấn đề này, Chi cục QLĐB II.5 (Cục QLĐB II) cho biết, các điểm ngập úng cục bộ qua QL1 đoạn Phú Lộc như Lộc Trì, cầu vượt Thuỷ Dương đã hoàn thành xử lý. Vừa qua, đoạn ở Lộc Trì đã xử lý đào mương thoát nước bố trí cống, đoạn cầu vượt Thủy Dương nâng cao cao độ mặt đường. Các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, khơi thông cống rãnh nên nhìn chung, điểm ngập lụt này không tái phát ở mùa bão lũ lần này.

"Trường hợp vì lý do khách quan, nếu xuất hiện ngập lụt, chia cắt giao thông, Chi cục có các lực lượng ứng trực trên đường, phối hợp các đơn vị để điều tiết giao thông kịp thời", đại diện Chi cục QLĐB II.5 nói.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an Thừa Thiên- Huế, trừ trường hợp tỉnh quy định cấm cả phương tiện vãng lai, còn lại nếu các phương tiện lưu thông trên tuyến QL1 gặp điểm ngập úng, đơn vị có lực lượng thông báo, phân luồng từ xa.

Lãnh đạo Phòng 5, Cục CSGT, Bộ Công an (đơn vị phụ trách cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi) cho hay, đơn vị đã tăng cường lực lượng điều tiết, phân làn giao thông. Nếu phương tiện lưu thông trên QL1 qua Quảng Nam gặp điểm ngập úng cục bộ sẽ được hướng dẫn lên các nút giao vào cao tốc để không gián đoạn lưu thông.

Tiếp tục cập nhật...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.