• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Cập nhật tình hình giao thông cả nước ngày cuối Nghỉ Tết dương lịch 2023

Giao thông 24h

Cập nhật tình hình giao thông cả nước ngày cuối Nghỉ Tết dương lịch 2023

Chiều nay - ngày nghỉ cuối cùng của kỳ Nghỉ Tết dương lịch 2023, người dân từ các tỉnh bắt đầu trở về các thành phố.

Giải quyết nhanh 2 sự cố trên cầu Long Thành

Đến 18h45 giao thông trên cao tốc Long Thành ổn định, thông thoáng dù trước đó xảy ra 2 sự cố giao thông ngay trên cầu Long Thành cách trạm thu phí Long Phước khoảng 500m.

Đội cứu hộ đường cao tốc Long Thành kịp thời xử lý 2 sự cố trên cầu Long Thành không để kẹt xe trên cao tốc

Theo ông Bùi Xuân Kiên, Đội trưởng Đội tuần tra cứu hộ trên cao tốc Long Thành, từ 15h21 trên cầu Long Thành xảy ra sự cố 2 ô tô va chạm gần giữa cầu. Ngay sau đó, nhân viên đường cao tốc đã kịp thời điều tiết giao thông giải tỏa hiện trường.

Các phương tiện di chuyển bình thường trên cao tốc Long Thành

Trước đó khoảng 30 phút, đội cứu hộ cũng kịp thời điều xe cứu hộ di dời một ô tô chết máy ngay trên cầu không để xảy ra ùn ứ giao thông ngay giờ cao điểm .

Phà Cát Lái đông khách, nhân viên xuống đường điều tiết giao thông

Theo ghi nhận của PV vào lúc 17h30, tại bến phà Cát Lái bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) xe máy, ô tô hướng từ các điểm du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, Đồng Nai bắt đầu nóng dần, nhiều thời điểm xe đổ dồn về bến phà.

Lượng phương tiện qua phà Cát Lái lúc chiều nay khá đông đúc

Tại đây, nhân viên phải xuống đường điều tiết giao thông, bán vé.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp quản lý bến phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, hiện tại bến phà đang huy động 7 phà công suất lớn chạy liên tục không để xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài.

Ô tô, xe máy chờ đến lượt xuống phà bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai chiều 2/1

"Dự kiến lượng khách qua bến phà đạt 60.000 lượt, xấp xỉ ngày cao điểm cuối tuần. Giao thông ổn định không xảy ra kẹt xe bờ Đồng Nai", ông Thắng nói

TP.HCM: Bến xe miền Tây bị dồn ứ ở khu vực trả khách

Từ 17h30 ngày 2/1, xe khách từ các tỉnh ùn ùn đổ về bến xe miền Tây, quận Tân Bình.

Khu vực trả khách trong bến xe bị dồn ứ, hàng ngàn người lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ. Cùng thời điểm này xảy ra mưa to khiến việc di chuyển khỏi bến xe gặp khó khăn.

Người dân trở lại thành phố cùng nhiều đồ đạc

Ông Trần Văn Phương , Phó tổng Giám đốc bến xe Miền Tây cho biết dịp Tết Dương lịch 2023 các doanh nghiệp hoạt động tại bến đều không tăng giá vé. Tết Dương lịch năm 2023 lượng khách qua bến xe miền Tây tăng 600% so với cùng kỳ năm 2022 do dịch covid-19 đã được kiểm soát.

Nhiều xe trở về bến cùng lúc nên khu vực trả khách bị dồn ứ

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Các phương tiện lưu thông bình thường

Ghi nhận ngay từ đầu giờ chiều tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một trong những tuyến đường cửa ngõ của thành phố Hà Nội kết nối với các tỉnh phía Đông Bắc, lượng phương tiện không có sự đột biến, phương tiện lưu thông bình thường.

Do thu phí tự động, tại các trạm thu phí ít xảy ra ùn tắc

Theo lãnh đạo Công ty quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, từ đầu giờ chiều đơn vị đã mở hết số làn thu phí để cho phương tiện lưu thông. Do áp dụng thu phí không dừng nên phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn. Đến khoảng 16h, lượng phương tiện giảm hẳn, do vắng phương tiện đơn vị phải đống bớt làn thu phí.

Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Đông nhưng không ùn tắc

Ghi nhận chiều tối ngày 2/1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dượng lịch, lượng phương tiện qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm TP Hà Nội có sự tăng nhẹ do nhiều người về quê trở lại thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc mới, tuy vậy đã không xảy ra ùn ứ tại trạm thu phí.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, thống kê trong ngày hôm nay, lượng phương tiện đi qua trạm ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tăng khoảng 30% so với ngày thường với khoảng 90.000 xe/ngày đêm. Tuy nhiên, tại các trạm thu phí trên tuyến phương tiện lưu thông bình thường.

Đà Nẵng: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại thành phố

Ghi nhận tại các cửa ngõ Đà Nẵng chiều 2/1, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Trên tuyến QL14B đoạn qua xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) khá đông phương tiện hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, không ùn tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường về thành phố Đà Nẵng có lưu lượng phương tiện đông đúc nhưng chưa xảy ra ùn tắc

Trong khi đó, trên tuyến QL1 chửa ngõ phía nam Đà Nẵng (đoạn huyện Hòa Vang) không quá nhiều phương tiện qua lại, chủ yếu là các xe đường dài.

Trên trục ĐT 607 nối quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và TX.Điện Bàn cũng khá thông thoáng. Trung tá Phan Quang Pháp, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, tuyến đường hiện chưa có tình trạng ùn ứ giao thông, chủ yếu vẫn là các xe container đi cảng Tiên Sa. Lực lượng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo trật tự ATGT nếu phương tiện đông đúc, xảy ra ùn tắc.

Tại cửa ngõ phía bắc Đà Nẵng, đến 16h30 chiều 2/1 vẫn chưa có quá nhiều phương tiện từ hướng tỉnh Thừa Thiên Huế qua đèo và hầm Hải Vân vào Đà Nẵng.

Ghi nhận tại các cửa ngõ Đà Nẵng chiều 2/1, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Trên tuyến QL14B đoạn qua xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) khá đông phương tiện hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng. Tuy nhiên không ùn tắc giao thông.

Trong khi đó, trên tuyến QL1 chửa ngõ phía nam Đà Nẵng (đoạn huyện Hòa Vang) không quá nhiều phương tiện qua lại, chủ yếu là các xe đường dài.

Trên trục ĐT 607 nối quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và TX.Điện Bàn cũng khá thông thoáng. Trung tá Phan Quang Pháp, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, tuyến đường hiện chưa có tình trạng ùn ứ giao thông, chủ yếu vẫn là các xe container đi cảng Tiên Sa. Lực lượng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo trật tự ATGT nếu phương tiện đông đúc, xảy ra ùn tắc.

Tại cửa ngõ phía bắc Đà Nẵng, đến 16h30 chiều 2/1 vẫn chưa có quá nhiều phương tiện từ hướng tỉnh Thừa Thiên Huế qua đèo và hầm Hải Vân vào Đà Nẵng.

Ghi nhận tại các cửa ngõ Đà Nẵng chiều 2/1, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Trên tuyến QL14B đoạn qua xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) khá đông phương tiện hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, không ùn tắc giao thông.

Trong khi đó, trên tuyến QL1 cửa ngõ phía nam Đà Nẵng (đoạn huyện Hòa Vang) không quá nhiều phương tiện qua lại, chủ yếu là các xe đường dài.

Trên trục ĐT 607 nối quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và TX.Điện Bàn cũng khá thông thoáng. Trung tá Phan Quang Pháp, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, tuyến đường hiện chưa có tình trạng ùn ứ giao thông, chủ yếu vẫn là các xe container đi cảng Tiên Sa. Lực lượng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo trật tự ATGT nếu phương tiện đông đúc, xảy ra ùn tắc.

Tại cửa ngõ phía bắc Đà Nẵng, đến 16h30 chiều 2/1 vẫn chưa có quá nhiều phương tiện từ hướng tỉnh Thừa Thiên Huế qua đèo và hầm Hải Vân vào Đà Nẵng.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Vẫn còn tài xế quên nạp tiền vào thẻ

16h30 chiều 2/1, cửa ngõ phía Đông, TP Thủ Đức xe cộ bắt đầu tăng cao sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Ghi nhận của PV trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại trạm thu phí Long Phước lượng ô tô qua trạm bắt đầu đổ dồn về cùng lúc dưới cơn mưa nặng hạt. Nhiều thời điểm ô tô xếp hàng qua các làn thu phí ETC vẫn xảy ra tình trạng trục trặc kỹ thuật (tài khoản hết tiền chưa kịp nạp hoặc lỗi kỹ thuật khác...). Các nhân viên đã mời 4 ô tô tấp xe gần nhà điều hành để nạp tài khoản giao thông giải tỏa hiện trường nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trời tối nhanh, các phương tiện phải bật đèn

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV tại cửa ngõ phía Tây, TP.HCM thông thoáng.Từ 16h lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây quay lại TP.HCM ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường chính như quốc lộ 1, Kinh Dương Vương, vòng xoay Nguyễn Văn Linh, An Lạc...

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM thông thoáng ngày cuối kỳ nghỉ Tết dương

Ghi nhận lúc gần 17h, tình hình giao thông khu vực bến xe miền Tây thông thoáng.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường bắt đầu ùn tắc

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 16h chiều nay, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ùn tắc do lưu lượng phương tiện đông.

Di chuyển chậm tại đường Võ Chí Công, anh Nguyễn Văn Tuấn (Thái Nguyên) chia sẻ:" Tôi và gia đình đã chủ động đi sớm để tránh tắc đường nhưng không ngờ mới 4h chiều đường Võ Chí Công đã chật kín phương tiện".

Lúc 16h20, lưu lượng phương tiện trên đường Võ Chí Công đông đúc và ngày càng tăng

Ùn tắc kéo dài từ chân cầu Nhật Tân đến nút giao Nguyễn Hoàng Tôn.

Các phương di chuyển vào tuyến đường ngày càng đông

Do đường Võ Chí Công ùn tắc kéo dài nên nhiều người điều khiển xe máy đã đi lên vỉa hè.

Lúc 4h30, tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều về trung tâm TP Hà Nội lưu lượng phương tiện đông đúc.

Phương tiện tăng cao, có đoạn xảy ra ùn tắc cục bộ

Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: "Ngay từ sáng sớm nay, đơn vị này đã phối hợp với CSGT trực chốt phân luồng tại 74 vị trí có nguy cơ ùn tắc để kịp thời hướng dẫn người dân lưu thông".

Đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, từ đầu giờ chiều, trên các tuyến đường cửa ngõ giao thông đã bắt đầu đông đúc. Đến thời điểm 16h20, một số tuyến đường đã xuất hiện ùn ứ như: Đường Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Tại khu vực trước bến xe Mỹ Đình (đường Phạm Hùng, đường Vành đai 3 trên caoTP Hà Nội) hiện tại lưu lượng phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Tuy nhiên, để bảo đảm giao thông được thông suốt Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đã cử các chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở các nút giao trọng điểm.

Tại các bến xe, hàng loạt xe khách ùn ùn đưa người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày.

TP.HCM: Đang khẩn trương ứng phó tình huống “kẹt tàu bay” tại Tân Sơn Nhất

Chiều 2/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết đang nỗ lực ứng phó với tình huống ảnh hưởng bởi sự cố các chuyến bay chuyển hướng tăng cao.

Hành khách đợi hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, sự cố mất điện của hệ thống kiểm soát không lưu sân bay Manila (Phillippines) xảy ra vào ngày đầu năm mới đã khiến hàng trăm chuyến bay đến quốc gia này phải chuyển hướng đáp xuống nhiều sân bay khác, trong đó có Tân Sơn Nhất.

Một ngày sau sự cố, nhiều chuyến bay xuất phát từ Việt Nam đã phải bay vòng tránh vào vùng kiểm soát không lưu của Trung Quốc, Singapore. Sau đó, các chuyến bay này buộc phải quay vòng lại hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất.

Do sự cố xảy ra ngay vào cao điểm tết Dương lịch, lượng hành khách đi và đến sân bay rất đông, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phải huy động toàn bộ hệ thống vận hành lên kịch bản ứng phó.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nhận định đây là sự cố nghiêm trọng xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để tránh tình trạng quá tải có nguy cơ tê liệt, trực ban sân bay đã chủ động phối hợp với trung tâm quản lý miền Nam để chấp thuận hoặc từ chối một số chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, thông tin kịp thời với các hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất tiếp nhận hành khách, chủ động trong công tác nhập cảnh.

“Trong trường hợp không thể tiếp nhận thêm, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất buộc phải yêu cầu các máy bay chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác để ưu tiên cho các chuyến bay nội địa và quốc tế đã có lịch trình từ trước. Tránh xảy ra sự cố dây chuyền gây bức xúc cho hành khách”, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết.

Cũng trong hôm nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 115.803 hành khách với tổng số 701 chuyến bay. Cao điểm chiều tối sau 17h, lượng hành khách có mặt tại sân bay duy trì ở mức cao, từ 2000 - 2400 người/giờ.

Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ HKMN nhận định, lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong hôm nay tăng cao nhất kể từ sau dịch Covid – 19 với hơn 19.000 hành khách.

Hiện Cảng vụ HKMN vẫn đang giám sát chặt chẽ các đơn vị liên quan tại Tân Sơn Nhất để theo dõi, chỉ đạo kịp thời các sự cố phát sinh từ sự cố mất liên lạc vùng kiểm soát bay của Philippines.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.