• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Cao tốc Mai Sơn - QL45 thông thoáng, người dân về quê thoát cảnh tắc đường

Giao thông 24h

Cao tốc Mai Sơn - QL45 thông thoáng, người dân về quê thoát cảnh tắc đường

20/01/2023, 16:45

Người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão đã không còn chịu cảnh tắc đường do lực lượng chức năng đã phân luồng phương tiện đi trên cao tốc.

Những năm trước đây, trên tuyến QL1A đoạn qua địa phận TP Tam Điệp (Ninh Bình) và Bỉm Sơn, Hà Trung (Thanh Hoá) thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông vào dịp Tết do lưu lượng phương tiện tăng cao. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng này, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông cho ô tô con, xe dưới 9 chỗ đi vào cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 thông thoáng trong ngày 20/1

Ngày 20/1, ghi nhận tại nút giao Gia Miêu, xã Hà Long (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45, lưu lượng phương tiện nhiều, chủ yếu xe ô tô con và xe dưới 9 chỗ ngồi, không có hiện tượng ùn tắc. Điểm nối ra QL217 và QL1A (qua huyện Hà Trung, Thanh Hoá) thông thoáng.

Nút giao tại Gia Miêu, huyện Hà Trung

Anh Nguyễn Tuấn Hùng (quê Nghệ An) cho biết, anh lái xe ô tô cá nhân từ Hà Nội về quê ăn Tết. Khi rời khỏi TP Hà Nội trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn anh được các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng vào đi thẳng vào cao tốc Mai Sơn - QL45 và xuống tại nút giao Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, chuyến đi rất thuận lợi, không có cảnh tắc đường.

Đến nút giao, các phương tiện được hướng dẫn chuyển hướng ra QL217B

“Năm nào mỗi dịp về quê ăn Tết là chúng tôi ngán ngẩm cảnh tắc đường. Cũng như mọi năm, gia đình tôi xuất phát từ Hà Nội về rất sớm, nhưng tắc đường dài mãi tới đầu giờ chiều mới có thể về tới nhà. Năm nay đi cao tốc Mai Sơn - QL45 không có còn cảnh tắc đường, 9h sáng đã về tới Thanh Hóa”, anh Hùng chia sẻ.

Phương án phân luồng chỉ áp dụng cho xe ô tô con, xe dưới 9 chỗ ngồi và chạy với vận tốc 60km/h

Anh Hoàng Văn Hải (quê Thanh Hoá) cho hay: Tôi thường xuyên đi Hà Nội và về Thanh Hoá, mọi năm vào các ngày nghỉ lễ, Tết là tuyến QL1A qua Ninh Bình và Thanh Hoá hay ùn tắc do nhiều "nút thắt cổ chai", qua khu dân cư. Năm nay được đi trên cao tốc thông thoáng hơn nhiều và tôi có thể về nhà sớm hơn để sắm Tết với gia đình.

Lực lượng CSGT liên tục tuần lưu trên dọc tuyến QL217B

Trước đó, Bộ GTVT có văn bản gửi UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1 khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút giao Mai Sơn đến nút giao QL217B thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45.

Đối tượng được phân luồng là các loại ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chạy trên tuyến được phân luồng với vận tốc tối đa 60km/h; tuyệt đối không phân luồng với các loại phương tiện khác, xe thô sơ và xe máy các loại...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.