• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Cần Thơ: Truy bắt xe chở quá tải gần 200%

06/06/2014, 13:36

Xe chở hàng vượt gần 200% tải trọng cho phép. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu vào trạm cân thì tài xế tăng tốc bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải đuổi theo hơn 40km mới bắt được.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 6/6 tại Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động TP Cần Thơ. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu cho xe tải mang BKS 67M-1375 vào trạm cân để kiểm tra tải trọng, bất ngờ tài xế tăng tốc bỏ chạy.

Xe chở quá tải bỏ chạy
Chiếc xe chở này chở quá trọng tải thiết kế 193,6%

Lúc này, hai đồng chí TTGT làm nhiệm vụ tại trạm cân là Đinh Nhật Linh và Phạm Văn Huy đã dùng xe mô tô của lực lượng TTGT cùng thiếu úy Lê Văn Việt - CSGT dùng xe ô tô đặc chủng đuổi theo. Thấy có xe của lực lượng chức năng đuổi theo, tài xế xe tải tiếp tục tăng tốc chạy qua cầu Cần Thơ về hướng cầu Mỹ Thuận. “Dọc đường chạy, lực lượng chức năng nhiều lần ra tín hiệu cho tài xế xe tải dừng xe nhưng tài xế không những không chấp hành mà còn chạy đánh võng nhằm ngăn không cho xe của lực lượng chức năng vượt lên”, anh Đinh Nhật Linh cho biết.

Bức xức trước thái độ không chấp hành của tài xế, lực lượng TTGT và CSGT quyết tâm đuổi theo; đồng thời gọi điện nhờ lực lượng CSGT Công an Vĩnh Long hỗ trợ.

Sau gần 30 phút rượt đuổi, vượt qua quãng đường hơn 40 km, cùng với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Vĩnh Long, đến gần trạm thu phí (cũ) cầu Mỹ Thuận (ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), tài xế xe tải mới chịu dừng xe, tắt máy và mở cửa xe bỏ chạy. Lúc này, lực lượng CSGT và CSCĐ Công an Vĩnh Long đuổi theo hơn 500m mới đuổi kịp và buộc tài xế trở lại xe.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai tên là Đỗ Duy Phương (SN 1982, trú tại khu vực Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Xe tải 67M-1375 là của chủ xe Võ văn Út (trú tại Vĩnh lạc, Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang đang chở cám từ quận Thốt Nốt (Cần Thơ) đi Bình Dương.

Qua phân tích, vận động, thuyết phục, đến 6 giờ cùng ngày, tài xế Phương mới chịu đưa xe quay về trạm cân ở Cần Thơ để cân xe.

Kết quả cân trọng tải xe cho thấy, tổng trọng lượng của xe (đã trừ sai số) là 59,97 tấn; trọng lượng bản thân cho phép của xe là 13,935 tấn; trọng lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 15 tấn; vượt quá trọng lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 29,035 tấn; xe chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế 193,6%.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Văn Thành – Phó chánh Thanh tra Sở GTVT – Trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Cần Thơ cho biết: Trước mắt, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm với hai lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và chở hàng quá tải. Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe, giấy phép lái xe của tài xế và buộc phải hạ tải mới cho xe đi tiếp.

Hồng Thủy - Minh Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.