• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Cần Thơ: Thăm hỏi, tặng quà gia đình có người thân bị TNGT

17/11/2017, 20:47

Ban ATGT TP. Cần Thơ vừa tổ chức Đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị TNGT.

Ông Phạm Văn Hiểu- Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Cần Thơ thăm nạn nhân bị TNGT đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chiều 17/11, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cùng Thường trực Ban ATGT thành phố, đại diện các Sở, ngành chức năng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình có nạn nhân tử nạn vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều và 5 nạn nhân bị TNGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Năm 2017 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, hoạt động trên nhằm chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT, theo lời kêu gọi của Ủy ban ATGT Quốc gia. Đây cũng là năm thứ 6 (từ năm 2012) TP. Cần Thơ tổ chức những hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”.

Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Kim Lê Thu (SN 1981, ngụ phường An Lạc) và gia đình nạn nhân Đặng Thế Mỹ (SN 1978, ngụ phường Hưng Lợi) trên địa bàn quận Ninh Kiều. Tại các điểm đến, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ và động viên người thân của các nạn nhân tử vong do TNGT cố gắng vượt qua những đau thương, mất mát tích cực lao động để ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, Đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm hỏi 5 bệnh nhân bị TNGT đang điều trị, gồm: Phan Thị Thái Ngọc (SN 1993), Tô Thị Kiều Oanh (SN 1994), cùng ngụ quận Thốt Nốt, Văn Ngọc Leo (SN 1971, ngụ Ngã Năm, Sóc Trăng), Lê Xuân Hành (SN 1972, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) và một nam nạn nhân đến hiện tại vẫn chưa rõ họ tên.

Theo ông Phạm Văn Hiểu, khi Liên Hợp quốc phát động “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Cùng với cả nước Thành ủy, HĐND, UBND, cùng các cơ quan ban ngành TP. Cần Thơ đã rất quan tâm, cũng như tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ đến nạn nhân bị tai nạn giao thông.

“TNGT xảy ra là vấn đề không ai mong muốn. Đặc biệt là những nạn nhân bị TNGT. Có thể nói tai nạn liên quan đến giao thông đã để lại nỗi đau rất lớn không chỉ đối với bản thân, gia đình người bị tai nạn mà còn cho toàn xã hội”, ông Hiểu chia sẽ.

Cũng theo ông Hiểu, lãnh đạo thành phố rất quan tâm, chia sẻ với những nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT. Bằng các hoạt động của mình, ngoài việc chia sẻ nổi đau điều mà lãnh đạo thành phố muốn hướng đến ngày tưởng niệm nạn nhân TNGT cũng như những trường hợp bị tai nạn để tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng có ý thức chấp hành Luật giao thông.

Từ đó, chúng ta góp phần hạn chế tối đa TNGT xảy ra trên đất nước cũng như trên địa bàn thành phố, góp phần giảm đi nổi đau. Để làm được điều này, tôi mong muốn trước hết về mặt an toàn xã hội thì mỗi người, mỗi gia đình đều phải ý thức được việc khi đã ra đường thì phải luôn luôn tuân thủ Luật Giao thông ngoài việc bảo vệ cho mình còn bảo vệ cho người khác.

“Tôi nghĩ rằng đó là điều mỗi người chúng ta phải nâng cao ý thức trách nhiệm. Thứ hai, tôi mong muốn rằng những cơ quan có thẩm quyền các cấp trước hết chúng ta phải đưa ra nhiều biện pháp để làm sao giáo dục tuyên truyền mọi người. Hoàn thiện các thể chế pháp lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để cho đường phố đảm bảo được các quy định về giao thông, đường phố thông thoáng, đảm bảo cho phương tiện lưu thông”. Ông Hiểu nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.