• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cần Thơ thăm hỏi các gia đình có người thân bị TNGT hoàn cảnh khó khăn

14/11/2019, 19:26

Mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thay mặt Ban ATGT TP ân cần thăm hỏi động viên các bệnh nhân bị TNGT đamng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Chiều 14/11, hưởng ứng ngày “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019, đoàn công tác của Ban ATGT TP Cần Thơ do ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có người thân không may qua đời vì TNGT, nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện do TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm gia đình của chị Phạm Nguyễn Tuyết Nhi (SN 2001, khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy), ông Phạm Văn Minh (SN 1963, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) là các nạn nhân tử vong do TNGT và các bệnh nhân gồm: ông Huỳnh Tấn (SN 1929, ngụ quận Ninh Kiều), anh Thạch Sơn (SN 1993), anh Nguyễn Đặng Khắc Huy (SN 1997, cùng ngụ Cờ Đỏ) bị TNGT hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Đoàn đã đến thăm gia đình nạn nhân Phạm Nguyễn Tuyết Nhi tử vong do TNGT

Tại các điểm thăm hỏi, ông Trương Quang Hoài Nam, trao 2 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà của Ban ATGT TP cho từng gia đình.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát mà các gia đình phải gánh chịu, mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về ATGT, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm, đáng tiếc để lại nỗi đau cho người thân và xã hội.

Tại các điểm thăm hỏi, ông Trương Quang Hoài Nam, trao 2 triệu đồng cùng một phần quà của Ban ATGT TP cho từng gia đình.

Theo Ban ATGT TP Cần Thơ, trong 10 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP đã xảy ra 85 vụ, làm chết 89 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm trên cả 03 tiêu chí. Cụ thể, giảm 03 vụ (giảm 3,4%); giảm 2 người chết (giảm 2,2%); giảm 6 người bị thương (giảm 20%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.