• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Cần Thơ: Sôi nổi Diễn đàn "Sinh viên với văn hóa giao thông"

19/06/2022, 12:58

Diễn đàn lần này là dịp để ngành chức năng chia sẻ, cung cấp những thông tin cần thiết về đảm bảo ATGT cho các bạn học sinh, sinh viên...

Ngày 19/6, tại Trường Cao đẳng Cần Thơ, Ban ATGT TP Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Diễn đàn “Sinh viên với văn hóa giao thông” năm 2022.

Quang cảnh Diễn đàn “Sinh viên với văn hóa giao thông” năm 2022.

Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã và đang diễn biến rất phức tạp. Có những năm tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của hơn 11.000 người (số tử vong này tương đương với thảm họa kép sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản).

Con số này đồng nghĩa với 30 gia đình mất người thân mỗi ngày; hàng trăm gia đình gánh hậu quả thương tâm, làm tổn thất khoảng 40.000 tỷ đồng/năm (với số tiền này có thể chúng ta có thể xây được 20 bệnh viện hiện đại, hoặc 1.000 trường học, hoặc 600.000 nhà tình nghĩa).

Đây là những con số cụ thể, biết nói thể hiện chân thực về tai nạn giao thông, nói lên được hậu quả tàn khóc do tai nạn giao thông gây ra hàng năm tại nước ta.

Thời gian gần đây, tai nạn giao thông xảy ra ngày một nhiều và mức độ nghiêm trọng cũng rõ rệt hơn trước. Ngoài các lý do khách quan thì nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông, trước hết có tới hơn 80% lỗi vi phạm có liên quan đến ý thức tham gia giao thông của người dân.

Đó là các hành vi tự ý vượt đèn đỏ, đi lấn chiếm làn đường, vỉa hè dành cho người đi bộ, thanh niên tổ chức đua xe trái phép, uống rượu bia khi tham gia giao thông, chưa có bằng lái xe cũng lái xe, không đội mũ khi tham gia giao thông

Thậm chí, nhiều người còn không thuộc và không biết ý nghĩa của các biển báo hiệu giao thông đường bộ nhưng họ vẫn vô tư lái xe...

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng đường giao thông chưa đồng bộ: đường xấu, nhiều "ổ voi", "ổ gà", sửa đường, đào đường không có biển báo... cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn.

Riêng tại Cần Thơ, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, cùng với sự tích cực tham gia hưởng ứng và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; số vụ tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong nhiều năm liền.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

TNGT luôn rình rập, tình trạng ùn tắc giao thông có thể ngày càng nghiêm trọng hơn nếu chúng ta không hành động, không quyết liệt tập trung xử lý.

Do vậy, để thực hiện được mục tiêu tiếp tục kéo giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trong năm 2022 so với năm 2021 và những năm tiếp theo, cần phải tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn.

"Và diễn đàn hôm nay, cũng là một giải pháp thiết thực để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong Năm An toàn giao thông 2022. Do vậy, chúng tôi hy vọng Diễn đàn sẽ là cơ hội để đại diện các ngành chức năng chia sẻ, cung cấp thêm những thông tin cần thiết trong công tác đảm bảo ATGT cho các bạn Đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên.

Đồng thời cũng là dịp để các bạn có thể bày tỏ ý kiến của mình. Đó có thể là những thắc mắc, đó cũng có thể là hiến kế những ý tưởng, giải pháp hay... chuyển đến các cơ quan chức năng để góp phần làm tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố nói riêng và của cả nước nói chung", ông Ngoan nói.

Tại diễn đàn, các sinh viên đã được nghe tuyên truyền về Luật An toàn giao thông; các tham luận về tình hình cũng như giải pháp để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Đặc biệt là trao đổi ý kiến trực tiếp giữa đại biểu và các bạn học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên tham dự diễn đàn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.