• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Cần Thơ: Ô tô đi vào giờ cấm đưa đón con, gây tắc đường mỗi ngày

23/09/2022, 09:48

Dù có biển cấm, nhưng các phương tiện vẫn bất chấp vi phạm khiến tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng hơn…

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Nguyễn Khuyến thuộc địa bàn phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nằm san sát nhau.

Trong bán kính chưa đầy 1km có tới 4 trường học, gồm: Trường TPHT Phan Ngọc Hiển, THPT Châu Văn Liêm, THCS Đoàn Thị Điểm và Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi.

Chính vì vậy, vào giờ cao điểm và tan học, các tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Mặt đường vốn đã nhỏ hẹp lại càng chật chội hơn với những dòng phương tiện dày đặc, chen chúc nhau luôn trong cảnh ngột ngạt.

Để hạn chế tình trạng kẹt xe, thời gian qua, ngành chức năng đã cho đặt bảng cấm xe ô tô đỗ, dừng tại các điểm trước cổng trường, và đặc biệt cấm ô tô chạy qua vào các khung giờ 6h-7h30, 11h-12h, 16h30-18h30 hàng ngày trên các tuyến đường này.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vào những khung giờ trên, nhiều ô tô vẫn đi vào và dừng, đỗ. Thậm chí, có tuyến đường, các phương tiện đỗ thành hàng dài, bất chấp biển báo cấm.

Anh Vũ, một phụ huynh học sinh, cho biết: “Mỗi ngày tui đưa con đi học qua khu vực này, và rất mệt mỏi với tình trạng kẹt xe. Đã vậy, các xe ô tô còn bất chấp biển cấm lưu thông vào giờ cao điểm khiến kẹt xe càng nghiêm trọng hơn”.

Một hộ dân sống ở đường Ngô Quyền cho biết, tình trạng người điều khiển xe ôtô dừng, đỗ xe trái phép ở đây diễn ra thường xuyên, gây ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ tan học của học sinh. Nếu không có công an đóng chốt ở ngoài đường lớn vào (đường Hòa Bình - PV) thì những người điều khiển xe ô tô chạy vào “bất chấp” biển cấm. Còn nếu có công an thì họ sẽ điều khiển xe ô tô đi đường khác vào để “né”.

“Tui hy vọng cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp bất chấp vi phạm. Mỗi người dân cũng nên có ý thức. Ai cũng đón con đi học, nhưng quy định thì phải chấp hành”, hộ này nói.

Ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: Trước phản ánh của người dân, thời gian qua, Ban ATGT thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi về trật tự, ATGT.

Đối với những hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng có thể dẫn tới những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, Ban tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm. Đặc biệt, đối những hành vi đậu sai làn đường, nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông, đậu đỗ sai quy định. (Ảnh: Ô tô đậu chắn ngay cổng trường)

Qua kiểm tra cho thấy mức độ vi phạm trật tự ATGT trên tuyến đường Ngô Quyền, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Khuyến, Võ Thị Sáu xung quanh các trường học hiện nay rất nghiêm trọng.

Ban ATGT sẽ đề nghị Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc UBND quận, Công an phường An Cư phối hợp với thành phố để xử lý các tình trạng vi phạm này, nhằm giúp cho người dân lưu thông qua tuyến đường được an toàn.

Bên cạnh đó, Ban ATGT TP sẽ yêu cầu Ban Giám hiệu của các trường học sẽ tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh có xe ô tô để đưa rước các em học sinh phải thực hiện nghiêm quy định tham gia giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền và các tuyến xung quanh. Không đưa phương tiện ô tô vào các tuyến đường này trong khung giờ cấm.

"Qua những đợt kiểm tra xử lý chúng tôi muốn người dân tiếp tục cập nhật thêm những kiến thức quy định về trật tự an toàn giao thông. Tuân thủ nghiêm, tự giác chấp hành để góp phần nâng cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đó, góp phần giảm tình trạng mất an toàn giao thông cũng như tai nạn giao thông trong thời gian tới trên địa bàn TP Cần Thơ", ông Ngoan nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.