• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Cần Thơ: Dành một phút cúi mình tưởng nhớ đến những người đã mất vì TNGT

ATGT địa phương

Cần Thơ: Dành một phút cúi mình tưởng nhớ đến những người đã mất vì TNGT

11/11/2019, 15:41

Sáng 11/11, tất cả các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai thông điệp Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT.

Ban ATGT TP Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH Honda Hồng Đức tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của năm 2019" tại Trường THPT Nguyễn Việt Dũng

Sáng 11/11, Ban ATGT TP Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công ty TNHH Honda Hồng Đức tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông của năm 2019”, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.200 em học sinh của Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Chánh, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đại diện ban tổ chức triển khai thông điệp Hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019 từ Ban ATGT TP Cần Thơ.

Theo ông Chánh, tại Việt Nam, cứ mỗi ngày qua, TNGT lại cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Di chứng từ TNGT là nỗi ám ảnh đối với mỗi người thân, bạn bè, người bị nạn, khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhận thức sâu sắc về hậu quả của TNGT, trong thời gian qua, bằng nhiều hành động mạnh mẽ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, chúng ta đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực để giảm thiểu số vụ TNGT. Kết quả đạt được, trong những năm qua, cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng đã liên tục được kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, trên địa bàn TP Cần Thơ, trong 10 tháng đầu năm 2019, đã xảy ra 83 vụ, làm chết 87 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 5 vụ (giảm tương đương 5,7%); giảm 4 người chết (giảm tương đương 4,4%); giảm 4 người bị thương (giảm tương đương 13,3%). TNGT được kiềm chế và kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

“Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT là dịp để tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời do TNGT; chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ. Là dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng. Ðồng thời, mỗi người cần tự kiểm điểm chính bản thân mình: phải chăng mỗi chúng ta cũng đã từng lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, vi phạm tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy... hay đâu đó, chúng ta vẫn còn thờ ơ trước những hiểm nguy về TNGT đang rình rập trên những cung đường khi tham gia giao thông.

Một phút cúi mình tưởng nhớ đến những người đã mất, chúng ta hứa tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ; luôn nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; mỗi người lớn, phải có trách nhiệm giáo dục trẻ em tham gia giao thông an toàn, phải là tấm gương về văn hoá giao thông và luôn bảo vệ an toàn cho trẻ em; phải đội mũ bảo hiểm cho mình và cho trẻ em khi tham gia goapo thông bằng mô tô, xe máy và xe đạp điện”, ông Trần Trung Chánh kêu gọi.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao tặng 10 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh.

Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, thực hiện kế hoạch Số: 276 /KH-BATGT của Ban ATGT TP Cần Thơ về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019”, trong sáng ngày hôm nay, 100% tất cả các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn TP dành 1 phútt tưởng niệm, triển khai thông điệp ngày thế giới tưởng niệm về các nạn nhân tử vong do TNGT trong tiết sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo ATGT.

Ban ATGT cũng đã cung cấp các ấn phẩm tuyên truyền ATGT đến các cở sở giáo dục với hơn 900 tờ áp phích, hàng chục ngàn tờ rơi, băng đĩa chứa nội dung tuyên truyền ATGT để phát thanh học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.