• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cận cảnh mảnh vỡ của máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở vịnh Hạ Long

06/04/2023, 14:19

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và trục vớt các bộ phận của máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn tại khu vực vịnh Hạ Long.

Ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại khu vực giáp ranh vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ tiếp tục công tác tìm kiếm người mất tích. Hiện tại, thi thể của 4/5 nạn nhân bị mất tích đã được tìm thấy.

Những mảnh vỡ, xác của máy bay trực thăng bell 505 rơi được lực lượng tìm kiếm cứu nạn trục vớt. Ảnh: VMRCC

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN, trong kế hoạch ngày 6/4, tàu SAR 411 vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các lực lượng tại hiện trường mở rộng khu vực tìm kiếm căn cứ từ vị trí xác máy bay và vị trí các thi thể được tìm thấy. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng huy động các tàu cá tiến hành rà quét bằng lưới.

Tàu khảo sát 885 của Hải Quân đã cùng thợ lặn đã trục vớt máy bay bị nạn. Các lực lượng tiếp tục lặn tìm kiếm và vớt các bộ phận còn lại của máy bay.

Hình ảnh vị trí trực thăng gặp nạn

Hình ảnh tàu của Hải quân đang tiến hành trục vớt xác máy bay trực thăng sáng 6/4

Các lực lượng đang tiếp tục lặn tìm kiếm và vớt các bộ phận máy bay

Hiện nay, nhiều bộ phận của máy bay đã được trục vớt

Các bộ phận của máy bay đã không còn nguyên vẹn

Những mảnh vỡ và các vật thể từ máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN - 8650

Theo kế hoạch, trong ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường sẽ tiếp tục tìm kiếm xung quanh vị trí máy bay bị nạn và vị trí đã tìm thấy các thi thể nạn nhân

Trước đó, chiều 5/4, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc chở bốn khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Máy bay cất cánh lúc 16h56 và bị mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày 5/4. Trên máy bay có 5 người gồm: Phi công Chu Quang Minh (SN 1964) và 4 hành khách là ông Hồ Tá L. (SN 1964, trú TP Đà Nẵng); bà Nguyễn Thị H. (SN 1963, trú TP Đà Nẵng); bà Hồ Thị O. (SN 1962, trú TP Đà Nẵng); bà Phạm Thị B. (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã cùng đoàn công tác cơ động khẩn trương có mặt tại hiện trường chỉ đạo hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.