• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Cận cảnh đường Vũ Trọng Phụng "lụt" tiến độ, thi công nhếch nhác

03/12/2021, 17:32

Đường Vũ Trọng Phụng được chi 360 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng từ năm 2017, nhưng đến nay sau hơn 4 năm vẫn ngổn ngang...

Tháng 10/2017, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng dài 434 m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Ban QLDA quận Thanh Xuân nhiều lần khẳng định, đến tháng 11/2021 sẽ hoàn thành dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, nhưng đến nay tuyến đường vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Mặt đường có độ vênh lớn, nhiều đoạn vẫn còn ổ gà khiến người tham gia giao thông rất vất vả khi lưu thông

Nhiều đoạn vỉa hè ngổn ngang gây mất ATGT.

Dự kiến ban đầu dự án mở rộng và cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng sẽ hoàn thành vào tháng 12/2019, tuy nhiên sau nhiều năm chậm tiến độ, Ban QLDA quận Thanh Xuân chốt: Đến tháng 11/2021 công trình này sẽ về đích. Song đến nay (3/12), dự án này vẫn còn ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Thời điểm PV ghi nhận không có công nhân thực hiện thi công, vật liệu xây dựng vẫn được tập kết bừa bãi trên vỉa hè.

Vật liệu xây dựng đổ đống trên vỉa hè, khiến người đi bộ không có khoảng không để di chuyển.

Đá dăm được nhà thầu tập kết vương vãi ra cả lòng đường.

Cô Nguyễn Thị Hằng - chủ cửa hàng bán thiết bị chìa khoá trên tuyến đường bức xúc nói: "Hơn 4 năm qua, người dân sinh sống hay di chuyển qua đường Vũ Trọng Phụng đều bị ám ảnh do dự án làm quá chậm. Hàng ngày, giờ cao điểm, cả dòng người ì ạch di chuyển do ùn tắc, mất ATGT. Cả tuyến đường chi hơn 360 tỷ để cải tạo mà trông vẫn chưa đâu với đâu, các hạng mục hố ga thoát nước chưa triển khai xong nhưng họ không có thiết bị cảnh báo hay rào chắn.

Dù vừa được thi công, lớp nhựa asphalt đã nhanh chóng bị bong bật xung quanh hố ga thoát nước.

Người đi bộ qua vỉa hè luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ do các hạng mục thi công chưa đồng bộ.

Nhiều hố ga chưa có nắp đậy rất nguy hiểm.

Các hộ dân xung quanh tuyến đường cũng chiếm dụng vỉa hè để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Dù tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng hai bên vỉa hè đã bị chiếm dụng để phục vụ kinh doanh.

Trên đường Vũ Trọng Phụng có nhiều dự án chung cư đã và đang được đưa vào sử dụng như: Hey Tower, tổ hợp thương mại Hapulico, tòa nhà Vinaconex 12, tòa nhà AlphaNam, Rivera Park… khiến mật độ dân cư, giao thông ngày càng đông đúc hơn. Do đó, người dân sống ở khu vực này mong cơ quan chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bàn giao dự án để đảm bảo ATGT, trật tự đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.