Thời sự

Cận cảnh đường sá, nhà cửa bị đánh hỏng sau mưa lũ ở Lào Cai

13/09/2023, 12:43

Sau cơn mưa lũ ở Lào Cai, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, nhà cửa bị cuốn trôi và đã có 7 người chết và mất tích.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 1.

Sáng 13/9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Trước mắt, cần nhận định tình hình, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ tại xã Liên Minh và các xã lân cận; lực tìm kiếm cứu nạn của thị xã, của tỉnh tham gia công tác tìm kiếm.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 2.

Trước đó, đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Tại thị xã Sa Pa, lượng mưa đo được tại xã Trung Chải là 142,4mm; thủy điện Tà Thàng 118,2mm; Ô Quý Hồ 82,6mm; xã Mường Hoa 77,4mm. Mưa lớn khiến các con suối xuất hiện lũ lớn. Tại khu vực Nậm Cang, xã Liên Minh xuất hiện lũ ống bất ngờ.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 3.

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn Lào Cai gây lũ ống làm hai người chết, năm người mất tích tại thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 4.

Nước lũ vẫn đang chảy xiết gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 5.

Khoảng 125 người được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 6.

Toàn bộ trại nuôi cá hồi, cá tầm dọc 3 tuyến suối Nậm Pá, Nậm Cang, Nậm Than bị ảnh hưởng. Đến 11h giờ trưa ngày 13/9 lượng thủy sản bị cuốn trôi ước tính thiệt hại 250 triệu đồng.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 7.

Nhiều người dân không khỏi bàng hoàng sau cơn lũ dữ.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 8.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa thăm hỏi thân nhân các nạn nhân tử vong do lũ cuốn.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 9.

Điểm sạt lở tại Km116+300, tuyến QL 4D thuộc địa phận xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, mưa lũ làm sạt lở ta luy âm với chiều dài khoảng 12m, chiều sâu khoảng 7m. Mép sạt lở ăn sâu vào mặt đường khoảng 3 mét. Ngay sau khi sạt lở, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với CSGT tổ chức đắp bờ vây không cho nước trên mặt đường chảy xuống ta luy âm gây sạt lở; căng dây cảnh báo; tổ chức phân luồng tạm thời cho các phương tiện tham gia giao thông.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 10.

Sạt lở ta luy dương tuyến đường TL 152 tại lý trình Km20+800 tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa hiện tại các phương tiện không lưu thông được. Ước khối lượng đất sạt lở khoảng 250m3. Ước giá trị thiệt hại 12,5 triệu đồng.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 11.

Trên tuyến đường TL 152 đất đá tràn xuống đường.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 12.

Điểm sạt lở tại Km116+300, tuyến QL 4D thuộc địa phận xã Trung Chải, thị xã Sa Pa.

Cận cảnh hoang tàn sau lũ ống đi qua ở Lào Cai - Ảnh 13.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT-XD Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì tổ chức xếp kè rọ thép đá hộc kè chân ta luy âm, đắp hoàn trả nền, mặt đường.


 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.