• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Cận cảnh CSGT liên tiếp bắt tàu khai thác cát trái phép dịp cuối năm

13/01/2022, 16:42

Thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự ATGT cuối năm, lực lượng CSGT tăng cường xử lý hành vi khai thác cát trái phép trên nhiều địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT – TTXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2022, lực lượng cảnh sát đường thuỷ đang phối hợp với công an địa bàn đang triển khai cao điểm, xử lý nhiều vi phạm giao thông đường thuỷ, trong đó có hoạt động khai thác cát trái phép.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT – TTXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2022, lực lượng cảnh sát đường thuỷ đang phối hợp với công an địa bàn đang triển khai cao điểm, xử lý nhiều vi phạm giao thông đường thuỷ, trong đó có hoạt động khai thác cát trái phép.

Tối 4/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, khi đi đến địa bàn phường Lĩnh Nam thì phát hiện 1 phương tiện thuỷ không gắn số đăng ký, không gắn số kiểm soát đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng đưa vào khoang chứa hàng của phương tiện.

Tối 4/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, khi đi đến địa bàn phường Lĩnh Nam thì phát hiện 1 phương tiện thuỷ không gắn số đăng ký, không gắn số kiểm soát đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng đưa vào khoang chứa hàng của phương tiện.

Thời điểm phát hiện, tổng khoang chứa hàng của tàu có chứa khoảng 10m3 cát lẫn nước, 2 người trên tàu là Ngụy Văn Đ. (SN 1972, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và Lê Văn T. (SN 1970, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo qui định.

Thời điểm phát hiện, tổng khoang chứa hàng của tàu có chứa khoảng 10m3 cát lẫn nước, 2 người trên tàu là Ngụy Văn Đ. (SN 1972, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và Lê Văn T. (SN 1970, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy phép khai thác khoáng sản và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo qui định.

Ngày 6/1, trên tuyến sông Hồng giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT đã phối hợp với Thủy Đoàn I, Cục CSGT và Công an tỉnh Hà Nam, Thái Bình tổ chức lực lượng, đồng loạt ra quân bắt giữ 14 phương tiện tàu hút cát cùng 55 thuyền viên, người có liên quan đang vi phạm quy định về khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.

Ngày 6/1, trên tuyến sông Hồng giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT đã phối hợp với Thủy Đoàn I, Cục CSGT và Công an tỉnh Hà Nam, Thái Bình tổ chức lực lượng, đồng loạt ra quân bắt giữ 14 phương tiện tàu hút cát cùng 55 thuyền viên, người có liên quan đang vi phạm quy định về khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3000 mét khối cát. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát, gây bức xúc trong dư luận.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3000 mét khối cát. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát, gây bức xúc trong dư luận.

0h30 ngày 12/1, qua công tác trinh sát, mật phục, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) tiếp tục bắt 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà. Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiến hành lập biên bản đối với 2 tàu cát khai thác cát trái phép trên sông Đà. Ảnh: Tổ công tác Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với 2 chủ tàu khai thác cát trái phép.

0h30 ngày 12/1, qua công tác trinh sát, mật phục, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) tiếp tục bắt 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà. Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiến hành lập biên bản đối với 2 tàu cát khai thác cát trái phép trên sông Đà. Ảnh: Tổ công tác Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với 2 chủ tàu khai thác cát trái phép.

Theo Thiếu tá Trịnh Văn Trường, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 - người trực tiếp tham gia bắt 2 tầu khai thác cát trái phép trên sông Đà nói,  đây là 2 phương tiện thủy tự hành, vỏ sắt, trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.

Theo Thiếu tá Trịnh Văn Trường, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 - người trực tiếp tham gia bắt 2 tầu khai thác cát trái phép trên sông Đà nói, đây là 2 phương tiện thủy tự hành, vỏ sắt, trên phương tiện có gắn công cụ, thiết bị khai thác cát đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện.

Phương tiện thứ nhất không gắn số đăng ký, số kiểm soát, khoang tàu chứa khoảng 20m3 cát và khoang chứa hàng của phương tiện gắn số đăng ký VP-0295H chứa khoảng 80m3 cát.

Phương tiện thứ nhất không gắn số đăng ký, số kiểm soát, khoang tàu chứa khoảng 20m3 cát và khoang chứa hàng của phương tiện gắn số đăng ký VP-0295H chứa khoảng 80m3 cát.

Các phương tiện hút cát có đầu máy và dụng cụ ống "khổng lồ", cùng hệ thống lưới sàng cát đầy đủ.

Các phương tiện hút cát có đầu máy và dụng cụ ống "khổng lồ", cùng hệ thống lưới sàng cát đầy đủ.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, để phát hiện và xử lý cát tặc, lực lượng CSGT Hà Nội đã phải sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp. Trong đó, nhiều lần CSGT phải hoá trang mặc thường phục để đi ra áp sát tàu hút cát.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, để phát hiện và xử lý cát tặc, lực lượng CSGT Hà Nội đã phải sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp. Trong đó, nhiều lần CSGT phải hoá trang mặc thường phục để đi ra áp sát tàu hút cát.

Hoạt động khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, làm biến đổi dòng chảy, sạt lở đê điều, đất canh tác, bãi bồi ven sông và gây mất ATGT đường thuỷ. Do đó, bên cạnh công tác TTKS, mật phục và xử lý nghiêm vi phạm, CSGT sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia khai thác cát trái phép. Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội tặng áo phao cho chủ tàu trên sông Hồng.

Hoạt động khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, làm biến đổi dòng chảy, sạt lở đê điều, đất canh tác, bãi bồi ven sông và gây mất ATGT đường thuỷ. Do đó, bên cạnh công tác TTKS, mật phục và xử lý nghiêm vi phạm, CSGT sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia khai thác cát trái phép. Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội tặng áo phao cho chủ tàu trên sông Hồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.