Ngày 8/4/2014, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đã phát động Xây dựng “Đoạn, tuyến sông Văn hóa, an toàn” và các chủ bến đã ký cam kết thực hiện, nhưng “hậu” cam kết đó trên nhiều chiếc thuyền hoạt động chở khách chỉ treo vài ba cái phao tròn… làm cảnh, còn áo phao được… cất kỹ.
Lễ phát động xây dựng mô hình “Đoạn, tuyến sông văn hóa - an toàn” diễn ra rầm rộ tại khu vực bến đò ngang Phú Thuận (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) |
Các chủ bến đò từ Km 37 – Km 48 thuộc các xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc), Điện Hồng, Điện Quang (huyện Điện Bàn), Duy Thu (huyện Duy Xuyên) đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc |
Cũng tại lễ phát động, các chủ bến đò được Ban ATGT tỉnh cấp pháo phao tròn và áo phao cứu sinh |
Thời điểm diễn ra lễ phát động (ngày 8/4), cả chủ đò, lái đò và hành khách tại bến đò ngang Phú Thuận đều… mặc áo phao khi đi đò |
PV trở lại bến đò Phú Thuận sau lễ phát động vào sáng 23/4, chiếc đò chở khách QNa 0835 liên tục chở khách qua sông, nhưng cả lái, phụ đò và hành khách đều… không mặc áo phao. Ngoài vài cái phao tròn treo… làm cảnh, áo phao cũng đã bị “cất kỹ” |
Tại bến đò Cẩm Thanh – Duy Nghĩa – Duy Hải có tấm áp phích “Vì an toàn của bạn hãy mặc áo phao khi đi đò”. Nội quy bến cũng có quy định nhưng trên đò chả ai quan tâm |
Trên những chiếc đò chở khách tại đây đều treo biển: “Qúy khách mặc áo phao khi qua đò”, nhưng áo phao chẳng thấy ai mặc |
Những chuyến đò ngang trên hoạt động chở khách trên bến Bạch Đằng – Cẩm Kim chở đầy khách, xe máy, xe đạp nhưng vắng bóng áo phao |
Áo phao bị xếp kỹ, gài chặt trên trần đò |
hoặc được “mặc” cho các… trụ của mái che đò |
Chiếc phà hoạt động tại bến đò Tam Quang – Tam Hải có nhiều hành khách, xe máy và thêm 2 chiếc ô tô, nhưng trên phà chỉ có vài cái phao tròn và áo phao… cho có |
Duy Lợi
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận