• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Cái giá phải trả của nam thanh niên "lạc lõng" giữa cao tốc

04/09/2019, 09:12

Anh Giao Trung Kiên bị phạt vì đi xe máy ngược chiều 10 km tại làn 1 (làn xe chạy 120km/h) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nam thanh niên đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh cắt từ clip)

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt đối với anh Giao Trung Kiên (26 tuổi, quê Nghệ An) số tiền 750.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng vì đi xe máy ngược chiều 10 km tại làn 1 (làn xe chạy 120km/h) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 17h chiều 23/8, anh Kiên điều khiển xe môtô BKS 29 M1- 082.22 đi ngược chiều từ Km0 (nút giao vành đai 3) về Km10 (Trạm thu phí đầu tuyến). Toàn bộ hành vi vi phạm của anh Kiên đã bị camera an ninh của Trung tâm điều hành đường ô tô cao tốc ghi nhận lại.

Việc xử phạt hành vi trên là hoàn toàn thích đáng vì thanh niên này cố tình chạy vào đường cao tốc, không những vậy còn chạy ngược chiều rất nguy hiểm. Rất may là hành vi trên chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa xảy ra va chạm với những ô tô đang chạy ngược chiều với tốc độ lên đến 120km/h. Nếu chỉ cần có va chạm xảy ra, chắc chắn để lại hậu quả nghiêm trọng.

Điều đáng nói là việc chạy xe máy vào đường cao tốc đã bị cấm, tất cả các tuyến đường dẫn vào cao tốc đều có các bảng thông báo nghiêm cấm hành vi này. Thế nhưng, không hiểu sao có người vẫn cố tình chạy xe máy vào.

Nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng, mức phạt đối với hành vi này thực sự chưa đủ sức răn đe, đó là lý do vẫn còn nhiều người cố tình vi phạm. Có độc giả còn đặt câu hỏi không biết nam thanh niên này có biết đọc chữ, có biết luật giao thông hay không. Có người thì châm biếm: “Anh này có thấy lạc lõng khi một mình chạy xe máy vào đường cao tốc hay không?”.

Một luật sư cho rằng, với mức phạt trên, lực lượng chức năng vẫn chưa xét yếu tố nam thanh niên này cố tình chạy vào đường cao tốc. Mặc dù chưa gây hậu quả lớn để áp dụng xử lý theo mức hình sự, nhưng hành vi này là cực kỳ nguy hiểm. “Cần nhanh chóng sửa đổi Nghị định 46/2016 theo hướng tăng mức phạt, thậm chí tước bằng lái vĩnh viễn để đảm bảo tính răn đe”, luật sư đề nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.