• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Các hướng đi thay thế khi cấm đường dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Giao thông 24h

Các hướng đi thay thế khi cấm đường dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

10/03/2023, 09:14

Từ hôm nay, TP Buôn Ma Thuột cấm tạm thời một số tuyến đường, phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Ngày 10/3, ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT thành phố cho biết, hạn chế, tránh ùn tắc, kẹt xe trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê từ ngày 10/3/2023 đến ngày 14/3/2023, Ban ATGT thành phố yêu cầu phân luồng, điều tiết giao thông, cấm xe lưu thông tạm thời trong thời gian đoàn diễu hành Lễ Hội đường phố đi qua (dự kiến diễn ra từ 15h30 đến 17h30 ngày 10/3/2023).

Cụ thể, gồm các tuyến: Đường Lê Duẩn (đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến vòng xoay Ngã Sáu); đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Vòng xoay Ngã Sáu đến Vòng xoay Km3); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trường Chinh); đường Trường Chinh (từ Trần Hưng Đạo đến Quảng trường 10 tháng 3) và đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Bảo tàng Thế giới Cà phê).

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột, nơi diễn ra Lễ hội đường phố. Ảnh: Ngọc Hùng

Trong thời gian diễn ra Lễ khai mạc (10/3) và Lễ bế mạc (14/3) trên các tuyến đường như: Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Vòng xoay Km3); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trường Chinh); đường Trường Chinh (từ Trần Hưng Đạo đến Quảng trường 10 tháng 3) tạm cấm các phương tiện đi qua từ 18h30 đến kết thúc buổi lễ.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân đảm bảo ATGT phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Ảnh: N.H

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, thực hiện yêu cầu phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) từ phía Gia Lai đi Đắk Nông và ngược lại, đi theo hướng: Nguyễn Văn Linh - 10 tháng 3 - 30 tháng 4 - Võ Văn Kiệt và ngược lại.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến Hồ Chí Minh ( từ Vòng xoay Nhà máy Bia Sài Gòn đến Vòng Xoay Km3), hướng dẫn rẽ phải vào các tuyến đường ngang giao với HCM, các phương tiện lưu thông trên các tuyến QL26, 27 đi từ phía Nha Trang, Đà Lạt đi Gia Lai theo hướng: Nguyễn Văn Cừ - rẽ phải vào đường nối từ Lê Vụ đến Nguyễn Văn Cừ (bên hông UBND phường Tân Lập) - Lê Vụ - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Linh (đường HCM).

Ngoài ra, tuỳ tình hình thực tế tổ chức phân luồng từ xa đối với một số phương tiện từ Nha Trang theo hướng rẽ phải vào đường liên xã Ea Tu ra HCM.

Từ phía Gia Lai đi Nha Trang, Đà Lạt theo hướng: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Chí Thanh - Lê Vụ - hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ (rẽ trái) - Nguyễn Văn Cừ (QL26).

Từ phía Nha Trang, Đà Lạt đi Đắk Nông và ngược lại theo hướng Nguyễn Văn Cừ - rẽ trái vào đường Võ Thị Sáu - Trần Quý Cáp - Mai Thị Lựu - Y Wang - Lê Duẩn (QL14) - Võ Văn Kiệt (QL14) và ngược lại.

Các phương tiện lưu thông nội thành từ Bến xe phía Nam về Ngã Sáu đi theo hướng: Lê Duẩn - Phạm Hồng Thái - Đinh Tiên Hoàng - Hùng Vương - A Ma Khê - Đinh Núp - A Ma Jhao - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Văn Cừ.

Từ Hà Huy Tập về Ngã Sáu, đi theo hướng Y Moan Ê Nuôl - 10 tháng 3 - 30 tháng 4. Từ Phan Chu Trinh về Ngã Sáu, đi theo hướng: Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Diệu, Trần Phú.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 10/3 - 14/3), nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới; góp phần quan trọng nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.