• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bớt nhếch nhác chợ cóc, chợ tạm

07/04/2020, 13:30

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt các chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội đã được giải tỏa.

Chợ cóc tại Khu đô thị Nam Cường đã được dẹp bỏ để phòng chống Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đang mạnh tay xử lý, giải tỏa các khu chợ tạm, chợ cóc để ngăn sự lây lan cộng đồng.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày gần đây, một số khu vực chợ cóc, chợ tạm như: Khu vực Dương Nội, khu vực KĐT Nam Cường (Hà Đông), ngõ Thổ Quan 1 (quận Đống Đa), chợ đường tàu Cổ Nhuế, chợ tạm Kẻ Vẽ (quận Bắc Từ Liêm), chợ hoa Hoàng Hoa Thám… tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh đã giảm đáng kể. Những khu vực này chỉ vài ngày trước hoạt động nhộn nhịp, chiếm cả lòng đường, cản trở người tham gia giao thông, gây bức xúc cho người dân.

Cũng theo ghi nhận của PV, hàng loạt các chợ tạm, chợ cóc khác những ngày qua được giải tỏa như: Chợ tạm giữa C3 và C4 phường Trung Tự, cổng chợ Ngã Tư Sở, chợ Cầu Mới Ngã Tư Sở, Đảo tròn ngõ Văn Chương, ngõ 167/37 Tây Sơn...

Chị Nguyễn Thúy Hằng, một người bán hàng rong quần áo trẻ em tại khu vực khu đô thị Nam Cường (quận Hà Đông) cho biết đã được các lực lượng chức năng vận động nên không bán tại các khu chợ tạm, tự động nghỉ bán hàng ở nhà để phòng Covid-19.

Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, để kiểm soát có hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid -19, quận đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục thực hiện giải tỏa các điểm chợ cóc, dừng buôn bán các chợ tạm trên địa bàn quận để đảm bảo cấp bách phòng, chống Covid-19.

Theo đó, quận yêu cầu 21 phường trên địa bàn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giải tỏa triệt để các điểm chợ cóc vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tổ chức lực lượng duy trì thường xuyên, kiên quyết không để tái họp chợ tại các điểm đã tổ chức giải tỏa, đồng thời không để phát sinh thêm tụ điểm mới trên địa bàn.

Chị Hoàng Thị Lan Anh, một người dân ở quận Hà Đông cho biết, rất mong các cơ quan chức năng tiếp tục mạnh tay dẹp chợ cóc, chợ tạm. “Nhờ dịch Covid-19 mà chợ cóc, chợ tạm bớt nhếch nhác. Mong các cơ quan chức năng sau này xử lý mạnh tay, không để chợ cóc, chợ tạm tái phát trở lại để lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường và văn minh đô thị”, chị Lan Anh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.