• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Bóc mẽ chiêu trò lách luật của tài xế xe “trá hình” tuyến Huế-Đà Nẵng

Giao thông 24h

Bóc mẽ chiêu trò lách luật của tài xế xe “trá hình” tuyến Huế-Đà Nẵng

06/08/2019, 17:53

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TTKS CSGT Huế, Đà Nẵng đang xử lý nhiều trường hợp xe trá hình tuyến Đà Nẵng-Huế hiệu quả.

Tổ chức TTKS lưu động kịp thời phát hiện, xử lý xe trá hình trên tuyến Huế- Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng 2 địa phương này đang mở cao điểm, huy động lực lượng liên ngành phối hợp TTKS, xử lý xe trá hình...

Từ “hợp đồng khống”, “chở người nhà”… đến “không thu tiền”

Nhiều ngày theo chân tổ TTKS cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) làm nhiệm vụ, PV ghi nhận các trường hợp xe trá hình mỗi khi bị dừng kiểm tra, tài xế đều luôn miệng nhận chở người nhà, không thu tiền… Cánh tài xế cho rằng: xe không kinh doanh, khách trên xe người thân, “chở giúp ra sân bay”, hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Trước đó, Báo Giao thông có bài “Tái bùng phát xe trá hình trên tuyến Huế- Đà Nẵng” phản ánh vấn nạn xe “trá hình” chạy núp bóng phù hiệu hợp đồng, du lịch để bắt khách lẻ tái bùng phát trên tuyến Đà Nẵng - Huế... Tập thể nhà xe cố định Đà Nẵng-Huế và ngược lại có đơn tập thể kêu cứu khẩn cấp lên Bộ ngành trung ương, địa phương cần có giải pháp mạnh, xử lý triệt để vấn nạn này trước xu hướng biến tướng hiện nay, gây mất trật tự vận tải, cạnh tranh không công bằng, nhà nước thất thu thuế phí...

Mới đây, sáng 2/8, tổ TTKS trạm này dừng xe ô tô 7 chỗ BKS 75A- 137.41, phát hiện trên xe có 5 hành khách. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Trung Tín (SN 1994, Phù Cát, Bình Định) chỉ nhận: mình chở chị đi sân bay, còn lại là “nhóm bạn của chị” (?!)

Tưởng chừng qua mặt lực lượng chức năng, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Võ Phi Hùng, Phó trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp “cách ly” từng hành khách, ghi nhận thực tế có đến 4 người là khách lẻ, và cùng xác nhận đặt vé qua mạng, được nhà xe đến đón tại Huế để vào Đà Nẵng với giá 130.000 đồng/vé.

“Trên xe tài xế có dặn nếu gặp CSGT thì nhờ hành khách nói dùm là chở người nhà, không thu tiền. Nhiều người muốn cho nhanh nên làm theo tài xế nói, chứ không biết xe đang kinh doanh trái pháp luật”, chị Tôn Nữ Thị N. (trú TP.Huế), hành khách trên xe 75A- 137.41 kể.

Trung tá Võ Phi Hùng cho hay, “chở người nhà, không thu tiền” là chiêu trò phổ biến của các nhà xe trá hình hòng gây khó cho lực lượng TTKS. Thậm chí, có nhà xe còn ghi sẵn bảng “không thu tiền hành khách”, nhờ hành khách ký vào, để khi bị CSGT kiểm tra thì chống chế.

Trước đó, PV Báo Giao thông nhiều lần làm “thượng đế” trên xe trá hình để nắm “quy trình hợp đồng ma” của các nhà xe này. 12h52 phút trưa ngày 19/6, chiếc ô tô 7 chỗ BKS 75A - 154.05 đến đón PV tại đường Hùng Vương (TP Huế) cùng 5 hành khách rồi về tập trung tại văn phòng Hoàng Đức Limousine tại Khu C1 chung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP Huế) để chuẩn bị lên xe.

Ngẫu nhiên, PV đặt chỗ online với số ghế B2 (ghế bên cạnh tài xế) nên được mặc định làm “người đại diện” của các hành khách trên xe. Nữ nhân viên tại văn phòng Hoàng Đức Limousine đưa bản hợp đồng vận chuyển hành khách soạn sẵn nhờ PV ký, với 8 hành khách, trong đó có 2 hành khách nước ngoài. Bằng cách này, nhiều nhà “xe trá hình” đã dùng để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra, gây khó cho việc xử lý vi phạm của các lực lượng TTKS.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tổ TTKS cửa ô Hòa Hiệp buộc tài xế "tâm phục khẩu phục" thừa nhận vi phạm của mình
Và, có cả bảng tường trình nhận lỗi chở khách không đúng quy định...

Muôn kiểu “Hợp đồng ma” bị lật tẩy

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp cho hay: Vấn nạn xe trá hình trên tuyến Huế- Đà Nẵng tồn tại thời gian qua và ngày càng biến tướng. Bản chất các xe này núp bóng xe phù hiệu hợp đồng, du lịch, thậm chí “xe ké” (xe cho đi ké) nhưng bắt khách lẻ, thu tiền, lập hợp đồng khống… hòng qua mặt cơ quan chức năng. Trạm kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm vi phạm này, lập lại trật tự vận tải trên tuyến.

Theo Trung tá Võ Phi Hùng, trung bình mỗi ngày đơn vị lập vài ba trường hợp xe trá hình, vi phạm hợp đồng kinh doanh. Hoạt động các nhà xe này biến tướng, lách luật, tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt, các tài xế, nhà xe trá hình đều phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

“Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thực hiện cao điểm tổng kiểm tra xử lý xe khách, xe container trên địa bàn. Trạm tăng cường lực lượng, TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt vấn nạn xe trá hình, xe ké trên tuyến Đà Nẵng- Huế”, Trung tá Hùng nói.

Đại úy Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội TTKS số 1 (Phòng CSGT, công an Thừa Thiên-Huế) cho hay: nhiều nhà xe trá hình thuê cả luật sư để bày cách “lách luật”, “đối phó” với lực lượng TTKS. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, lực lượng CSGT vừa cương quyết đấu tranh, làm rõ “bản chất xe trá hình” vừa vận động tuyên truyền để các nhà xe ý thức chấp hành đúng quy định pháp luật.

Trong ngày 1/8, các tổ TTKS thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xử lý các nhà xe trá hình BKS 75B - 016.84 (nhà xe Hoàng Đức), 75B- 016.84.. về lỗi “điều khiển xe chở khách theo hợp đồng đón hành khách không đúng địa điểm đón khách được ghi trong hợp đồng”.

Theo Đại úy Trung, dù các nhà xe này chuẩn bi sẵn “hợp đồng ma” nhưng qua đấu tranh, lực lượng CSGT đã làm rõ vi phạm các điểm đón trả khách không đúng theo nội dung ghi trong hợp đồng.

“Việc đấu tranh, xử lý xe trá hình còn những khó khăn nhất định. Nhưng nếu ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, liên ngành và có sự phối hợp của hành khách thì có thể ngăn chặn, lập lại trật tự vận tải hành khách trên tuyến”, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT, Công an Thừa Thiên-Huế) nói.

"Thượng đế" bị tài xế xe trá hình đuổi xuống dọc đường, để "qua chốt" CSGT

Khoảng 11h35 trưa ngày 6/8, phát hiện tổ TTKS Trạm CSGT Phú Lộc đang làm nhiệm vụ khu vực Bắc hầm đường bộ Phú Gia (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), tài xế xe trá hình BKS 75A-135.28 bất ngờ đuổi hết khách xuống dọc đường và chạy xe không về phía Huế. Phản ánh đến Báo Giao thông, các hành khách trên xe xác nhận sự việc và cho biết họ rất bức xúc trước việc coi thường khách hàng của tài xế xe 75A-135.28. Theo các hành khách, khi đón khách từ Đà Nẵng về Huế vào khoảng 10h30 phút sáng cùng ngày, trên xe tài xế liên tục nghe điện thoại. Phía đầu dây hướng dẫn tài xế không đi qua hầm đường bộ Hải Vân mà chuyển hướng đi đường đèo để tránh chốt TTKS trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp. Sau khi vừa đến thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), tài xế 75A-135.28 "đuổi" cả 5 hành khách trên xe xuống đường. "May là buổi ngày, nếu là đêm tối chắc sẽ rất nguy hiểm cho khách", chị N. nói.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho hay: thời gian qua, đơn vị nhận nhiều phản ánh của quần chúng nhân dân về hoạt động của xe trá hình 75A-135.28. Trưa 6/8, khi tổ chức TTKS, xử lý thì phương tiện này bất ngờ chuyển hướng đi đường đèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.