• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Bộ GTVT thăm hỏi chiến sỹ CSGT bị xe tải tông, kéo lê 20m

14/12/2015, 18:36

Lãnh đạo Bộ GTVT, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt.

1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật thăm hỏi, động viên Thượng úy Đạt.

Chiều nay 14/12, đoàn công tác của Bộ GTVT, Ủy Ban ATGT Quốc gia do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt thuộc Đội 5, Phòng CSGT Hà Nội đang được điều trị tại Khoa Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

GS, Bác sỹ Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Khoa Tim mạch và Lồng ngực cho biết, ngoài những chấn thương phần mềm và vết trầy xước trên cơ thể, Thượng úy Đạt bị tràn máu, tràn khí màng phổi, dập phổi trái, gãy gai sau cột sống ngực làm xương sườn chọc vào trong phổi dẫn đến chảy máu bên trong. “Hiện Thượng úy Đạt đang có dấu hiệu bình phục, quan trọng nhất bây giờ là Thượng úy Đạt cần tích cực tự luyện tập. Nếu tiến triển tốt, vài ngày tới có thể xuất viện”, GS, Bác sỹ Ước nói.

Tại đây, thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe của Thượng úy Đạt và gia đình.

Mẹ của Thượng úy Đạt, bác Bùi Thị Tố Lan (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) chia sẻ: "Cháu Đạt đã có gia đình và hai con nhỏ. Hiện cháu hiện đã tỉnh và có thể vẫy tay ra hiệu được, ngoài sự chăm sóc của gia đình, đơn vị cũng cử thêm 2 cán bộ, chiến sỹ đến cùng chăm sóc". 

2
Lãnh đạo Bộ GTVT, Uỷ ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông đã động viên gia đình Thượng úy Đạt.

Nhân dịp này, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã hỗ gia đình Thượng úy Đạt 5 triệu đồng. “Qũy chung tay vì An toàn giao thông” của Báo Giao thông cũng hỗ trợ gia đình Thượng úy Đạt 3 triệu đồng.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin: ngày 12/12, tại ngã ba Sài Đồng trên QL5, quận Long Biên (Hà Nội) đã xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng. Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt thuộc Đội 5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện xe ô tô tải BKS 89L - 0211 va chạm với xe Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe để giải quyết. Tuy nhiên, chiếc xe này không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục rồ ga tông thẳng rồi kéo lê Thượng úy Đạt trên đường hơn 20m, chiếc xe sau đó tiếp tục bỏ chạy về hướng Hà Nội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.