• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố gặp nạn qua đời, con trai nhỏ nương tựa vào ông bà nội

23/11/2022, 21:28

TNGT bất ngờ ập đến không chỉ khiến nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều đứa trẻ lâm cảnh mất cha, mồ côi mẹ...

Chiều 23/11, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo UBND, Ban ATGT TP Đông Hà đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động thường niên nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT nhân dịp Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2022.

Ngôi nhà ông Hồ Ngọc Ân ở phường Đông Thanh nằm sâu trong con đường bê tông nhỏ. Kể từ khi con trai - anh Hồ Tất Trọng Nghĩa gặp nạn qua đời, căn nhà nhỏ nằm quay mặt ra phía sông Hiếu ấy cũng vơi đi những tiếng cười vui. Niềm vui an ủi với đôi vợ chồng ông lúc này là đứa cháu nội Hồ Tất Trọng Hiếu.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo UBND, Ban ATGT TP Đông Hà đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Bình

“Vụ tai nạn đã khiến bố cháu tử vong, cháu may mắn thoát nạn, còn mẹ cháu bị thương”, ông Ân ứa nước mắt.

Ông Ân cho biết, hôm xảy ra vụ TNGT, con trai ông chở vợ và con trai là cháu Hiếu ra nhà ngoại. Khi ra khi ra đến QL1, đoạn qua thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh bất ngờ gặp tai nạn do chiếc ô tô sửa trong gara lùi ra đường bất cẩn.

“Vốn sống quen với cả ông bà nội từ nhỏ, nên sau này khi mẹ cháu xin ra nhà ngoại nhưng được một thời gian cháu cứ khóc đòi vào ở với ông bà nội”, ông Ân chia sẻ.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Bình

Cũng tại TP Đông Hà, ngôi nhà nhỏ rộng chỉ vài chục mét vuông xây bằng bờ lô bao quanh, mái lợp tôn khá tạm bợ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình ở khu phố 1, phường 3, TP Đông Hà nằm nép mình bên mép bờ Sông Hiếu bị sạt lở nặng.

Thắp nén nhang lên ban thờ trước di ảnh con trai (cháu Nguyễn Văn Thắng - PV0, người phụ nữ kham khổ ứa nước mắt cho biết, con trai mình đang ngồi sau xe bạn chở về nhà thì không may gặp nạn, bạn cháu bị thương, còn cháu tử vong tại hiện trường.

Vợ chồng chị Bình đều không có công ăn việc làm ổn định, chồng chị đi làm thợ sắt thuê. Còn chị Bình hằng ngày chị rong ruổi trên các tuyến đường, hàng quán bán vé số dạo để có thêm ít tiền nuôi 4 đứa con.

Con trai gặp nạn qua đời, 2 đứa con gái đi lấy chồng nhưng kinh tế cũng chật vật nên không đỡ đần được bố mẹ, đứa con gái út đang đi học. Mấy tháng nay, chồng chị không có việc làm, mọi chi phí trong nhà đều trông chờ vào thu nhập ít ỏi đi bán vé số dạo của chị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Ban ATGT TP Đông Hà đến thăm hỏi động viên gia đình ông Ân

Đến thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã ân cần động viên thăm hỏi, chia sẻ đau thương mất mát, trao hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng và 1 mũ bảo hiểm, mong các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác cũng mong các thành viên trong gia đình luôn tuân thủ luật pháp luật ATGT, đội MBH khi tham gia giao thông, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè và cộng đồng ý thức hơn khi tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng bản thân và những người khác cùng tham gia giao thông, phòng ngừa xảy ra TNGT đáng tiếc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban ATGT Quảng Trị cho biết, nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhân dịp Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ 54 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.