• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bình Định: Nhức nhối tình trạng gây tai nạn rồi bỏ chạy

24/12/2020, 06:32

Thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện bỏ chạy sau khi xảy ra TNGT có xu hướng gia tăng ở Bình Định.

Hiện trường vụ TNGT rạng sáng 6/11 tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước khiến một người tử vong, tài xế sau đó đã rời khỏi hiện trường

Đây không chỉ là vấn đề ý thức tuân thủ pháp luật mà nhiều nạn nhân vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không giữ được mạng sống.

Thêm họa vì người gây tai nạn bỏ chạy

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng gia đình và người thân ông N.V.S. (trú xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn) vẫn chưa nguôi ngoai về cái chết oan nghiệt của con trai mình.

Một ngày trung tuần thàng 9/2017, anh N.Q.H. (19 tuổi, con ông S.) điều khiển xe máy BKS 77F1-375.59 chở H.T.S. (24 tuổi, trú phường Bình Định, TX An Nhơn) đi từ đường Ngọc Hân Công Chúa băng qua đường Trần Phú đã va chạm với xe ô tô (chưa xác định) khiến cả hai ngã xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã điều khiển xe chạy khỏi hiện trường. Vừa lúc đó, xe taxi BKS 78A-0227 do N.Đ.T. (trú TX An Khê, Gia Lai) điều khiển chạy đến tông tiếp vào người H. Người dân đưa anh H. đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

“Nếu như lúc đó người điều khiển ô tô dừng lại, đưa con tôi lên lề đường hoặc cảnh báo cho các phương tiện khác... có lẽ con tôi đã không bị tai nạn chồng tai nạn, vẫn còn cơ hội sống sót”, ông S. xót xa.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp tài xế rời khỏi hiện trường sau khi gây TNGT trên địa bàn Bình Định thời gian qua. Thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho thấy, từ đầu năm 2020 đến nay, đã có gần 10 vụ TNGT mà tài xế cố tình rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Mới đây, khoảng 23h30 ngày 5/11, trên QL1 đoạn qua thôn Quảng Tín (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Vào thời điểm trên, ông N.V.H. (52 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với xe máy đi cùng chiều do chị T.T.T. (32 tuổi, cùng xã Phước Lộc) điều khiển.

Sau cú va chạm, ông H. ngã ra đường, cùng lúc này một ô tô khách chạy từ phía sau cán qua người ông H. làm ông tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường để lại nạn nhân cùng người bị thương.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 11/4, người dân phát hiện có hai người tử vong trên QL1, đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát), bên cạnh là xe gắn máy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát xác định danh tính hai nạn nhân và điều tra phương tiện gây tai nạn rồi chạy khỏi hiện trường. Kết quả xác định ô tô đầu kéo BKS 43C-092.56 kéo rơ-moóc 43R-001.83 do lái xe L.Q.T. (39 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có dấu hiệu khả nghi.

Do phương tiện này đã di chuyển vào TP HCM, Công an huyện Phù Cát đã cử cán bộ vào TP HCM phối hợp với đơn vị chức năng đấu tranh với lái xe và bước đầu lái xe đã thừa nhận hành vi.

Cần xử lý nghiêm để răn đe

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định kiểm tra camera để xử lý vụ gây TNGT rồi bỏ chạy

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự, người vi phạm quy định về ATGT đường bộ, gây tai nạn dẫn đến hậu quả làm chết người, trong trường hợp “bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn” sẽ bị phạt tù từ 3 - 10 năm.

Trường hợp không gây hậu quả nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người gây TNGT rồi bỏ trốn sẽ bị xử lý hành chính từ 16 - 18 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và 6 - 8 triệu đồng với người điều khiển xe máy.

Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến tài xế sau khi xảy ra tai nạn rời khỏi hiện trường, bỏ mặc người bị nạn. Tuy nhiên, chủ yếu là do tâm lý bất an, sợ bị trách nhiệm.

“Điều này là rất đáng trách và gây ra nhiều hệ lụy. Bởi, có những vụ TNGT, nếu người gây tai nạn kịp thời sơ cứu ban đầu hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu thì khả năng nạn nhân được cứu sống cao hơn, giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương”, Trung tá Phúc nói.

Ngoài ra, theo Trung tá Phúc việc tài xế rời khỏi hiện trường cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Với các vụ tai nạn như vậy, lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian, nghiên cứu hết tất cả dấu vết tại hiện trường, truy xuất lại rất nhiều thông tin từ người dân, các camera dọc đường, các biện pháp nghiệp vụ... để chứng minh nguyên nhân cũng như tìm ra người, phương tiện gây tai nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định, việc cấp cứu người ngay sau khi bị tai nạn là hết sức cần thiết giúp giảm thiểu thương vong trong vụ tai nạn.

“Thời gian qua, trong các đợt tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác giáo dục về đạo đức người lái xe. Khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện phải dừng lại, hợp tác với cơ quan chức năng, đưa nạn nhân đi cấp cứu sẽ giúp hạn chế những vụ tai nạn nghiêm trọng”, ông Chiến cho hay.

Huế truy xét 100% các vụ gây TNGT bỏ trốn để phạt nặng

Theo lãnh đạo Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế), gây TNGT bỏ mặc nạn nhân là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, xã hội hết sức lên án và cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp này. Thống kê của Công an TP Huế, từ ngày 15/12/2019 đến nay, trên địa bàn xảy ra 413 vụ TNGT đường bộ, làm 29 người chết và 391 người bị thương. Trong đó, Đội CSGT - Trật tự đã truy xét làm rõ 38/38 vụ gây TNGT bỏ trốn. “Các đối tượng gây TNGT cho người đi đường rồi cố tình bỏ trốn đều được chúng tôi khẩn trương truy vết và khi có đầy đủ chứng cứ thì đối tượng khó có thể quanh co chối tội”, một cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế khẳng định. Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.