• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Biến tướng xe dù thành xe chở người nhà bệnh nhân

27/10/2016, 10:15
image

Xe dù tuyến Quảng Trị - Huế đổi từ xe 16 chỗ ngồi sang 9 chỗ với mác "xe chở người nhà bệnh nhân".

3

Xe dù ngang nhiên đón khách ngay trong sân Bệnh viện TƯ Huế

Sau khi 9 xe khách chạy tuyến Quảng Trị - Huế đồng loạt "xin nghỉ chạy" vì xe dù quá nhiều (Báo Giao thông đã phản ánh, ngày 15/10) lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc, mạnh tay xử lý, các xe dù liền biến tướng đổi hình thức hoạt động. Cụ thể, các chủ xe dù bỏ xe 16 chỗ, thay vào đó là sử dụng xe 9 chỗ, giả danh xe chở người nhà bệnh nhân đi khám chữa bệnh.

6 giờ sáng 23/10, PV Báo Giao thông đợi đón xe trên QL9 đoạn qua thị trấn Khe Sanh, huyện Đakrông (Quảng Trị) có một xe 9 chỗ BKS 74A- 057.34 ghé hỏi có đi Huế không. Lúc đầu, chúng tôi cứ tưởng xe quen cho đi nhờ, bởi bên ngoài xe không dán bất cứ, bảng phù hiệu nào cả. Đi được một đoạn thấy xe liên tục đón khách, chúng tôi mới biết đó là xe dù chở khách trá hình.

Khi xe chạy xuống đến Đông Hà đã chật cứng khách, trên xe chở đến 12 người. Vào tới TP. Huế, chủ xe đưa cho tôi tấm card và vui vẻ khoe: "Anh thấy không, xe tui đưa anh về tận nơi, anh ở ngóc ngách nào ở Huế tui cũng đưa đón hết. Khách quen của xe tui nhiều lắm, nên không cần dán phù hiệu gì hết, không cần đăng ký bến, tuyến chi cho mệt".

7

Sử dụng xe 9 chỗ ngồi, không có bất kỳ phù hiệu nào xe dù vô tư chạy vào các ngõ ngách trong thành phố Huế để đón trả khách

Tuy nhiên, chiếc card chủ xe đưa cho chúng tôi lại ghi rõ "Dịch vụ đưa đón khách Ty Nga. Xe 9 chỗ hyundai đời mới. Tuyến Lao Bảo - Khe Sanh - Bệnh viện Trung ương Huế - Sân bay Phú Bài. Thời gian đi từ Lao Bảo (Quảng Trị) là 5h30 và 14h, thời gian trở về từ thành phố Huế là 11h và 17h". Như vậy, xe dù này một ngày chạy tới 4 lượt. Ngoài ra, trên card còn ghi rõ số điện thoại liên hệ đặt vé là 0941.445....

Đến 11h cùng ngày, chúng tôi quay lại bệnh viện Trung ương Huế, thì bắt gặp xe ô tô này ngang nhiên đón xếp khách ngay trước sân chính của bệnh viện.

Trước tình trạng xe dù bỏ tuyến chạy vào TP. Huế, ngày 20/10, Công ty CP Bến xe Huế đã có công văn gửi lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phản ánh tình trạng xe dù tràn lan, gây mất trật tự ATGT. Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, không chỉ có tuyến Quảng Trị- Huế mà tuyến Quảng Bình - Huế cũng xảy ra hiện tượng xe khách từ 7 đến 16 chỗ bỏ bến chạy dù với hình thức xe chạy hợp đồng, xe người nhà bệnh nhân. Bến xe phía bắc TP. Huế nằm cách trung tâm thành phố đến 10km. Xe khách đăng ký tuyến cố định không được phép chở khách vào trung tâm thành phố. Ngược lại, xe dù hoạt động chui thoải mái vào thành phố sẽ "cướp" hết khách của xe tuyến cố định, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. Dẫn đến tình trạng 9 xe khách tuyến Quảng Trị - Huế đồng loạt "xin nghỉ chạy" vào ngày 15/10, như Báo Giao thông đã phản ánh.

4

Các chủ xe phản ánh có tới 30 xe khách thường xuyên chạy dù.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Thế Bính, Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Hiện, xe dù trá hình từ hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình vào thành phố Huế đón trả khách vẫn tiếp diễn với đủ hình thức. Từ đầu năm đến nay lực lượng TTGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính lên tới 115 trường hợp với 118 lỗi vi phạm, với tổng số tiền phạt lên tới 139.050.000 đồng, chủ yếu tập trung địa bàn thành phố Huế.

Các xe khách thường vi phạm những lỗi, như không có hợp đồng vận chuyển theo quy định 18 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 28 trường hợp; đón khách không đúng nơi quy định 28 trường hợp.... Đối với xe dù trá hình thành xe người nhà bệnh nhân như Báo Giao thông phản ánh, các chủ xe đối phó rất tinh vi. TTGT tỉnh sẽ tổ chức theo dõi, lấy bằng chứng đón trả khách lập đi lập lại nhiều lần mới lập biên bản, khi đó chủ xe mới hết đường cãi.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.