• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

"Biển người" chen chân xuống phà Cát Lái chiều ngày cuối nghỉ lễ

03/05/2020, 20:32

Hàng vạn phương tiện dồn về khiến phà Cát Lái quá tải nhiều giờ, các phương tiện xe cộ chen chân xếp hàng dài hàng km...

Xe cộ xếp hàng dài chờ xuống phà Cát Lái chiều tối 3/5.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiều 3/5, tại phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) bị kẹt xe kéo dài do lượng xe đổ dồn về TP.HCM sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Lượng phương tiện bắt đầu tăng cao từ 16h, các phương tiện nườm nượp hướng từ tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đổ về bến phà Cát Lái khiến đường dẫn xuống phà xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Theo quan sát của PV, đường dẫn xuống phà phía bờ huyện Nhơn Trạch dù bố trí nhân viên xuống đường bán vé nhưng do lượng xe đổ dồn về quá đông nên xảy ra ùn ứ phương tiện.

Trao đổi với PV Báo Giao thông tối 3/5, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà của Thanh niên xung phong TP - đơn vị quản lý phà Cát Lái cho biết: đầu giờ chiều lượng phương tiện ô tô, xe máy phía bờ huyện Nhơn Trạch về TP.HCM đã tăng cao đột biến. Bến phà phải huy động 6 phà chạy liên tục để phục vụ người dân qua lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng do lượng xe cộ quá đông nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông phía bờ huyện Nhơn Trạch. “Lượng khách qua phà đã bắt đầu tăng từ chiều 2/5, ngày hôm nay có thể đạt trên 70.000 lượt khách, tăng cao nhất trong vài tháng qua”, ông Tuấn thông tin.

Trước đó vào sáng cùng ngày (3/5) sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn ô tô cùng đổ về TP.HCM gây kẹt xe kéo dài nhiều km km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Dầu giây - TP.HCM. Nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn tắc trên cao tốc do có một xe tải chết máy cộng với lượng phương tiện đổ về thành phố hôm nay rất đông khiến giao thông ùn ứ.

Trái ngược với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên cao tốc, phà Cát Lái trong 2 ngày qua các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM như: Xa lộ Hà Nội, QL51, QL1 khu vực cầu Đồng Nai không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại phà Cát Lái chiều 3/5:

Ô tô xe máy ken đặc phía đường dẫn bờ Nhơn Trạch chờ xuống phà Cát Lái.
Nhân viên bến phà xuống đường bán vé ưu tiên cho xe máy xuống phà trước nhưng vẫn không thể giải tỏa ùn ứ do lượng phương tiện tăng cao đột biến.
Xe máy đứng chôn chân chờ xuống phà để về TP.HCM.
Theo bến phà Cát Lái, lượng khách qua phà ước tính đạt trên 70.000 lượt trong ngày 3/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.