• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Biển động, tàu cá liên tiếp gặp sự cố trên biển

17/08/2016, 15:14

Từ chiều tối qua đến nay, liên tiếp xảy ra các sự cố, tai nạn trên biển liên quan đến tàu cá.

tai-nan-tau-ca

Một tàu cá bị chìm trên biển - Ảnh minh họa

Tin từ Công ty Thông tin điện tử hàng hải VN (Vishipel), từ chiều tối qua đến nay, liên tiếp 4 vụ sự cố và tai nạn trên biển đang được các lực lượng cứu nạn khẩn trương cấp cứu.

Tai nạn do chân vịt quét vào người

Chiều tối qua (16/8), Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Phan Thiết nhận được thông tin báo nạn từ tàu ĐNa 90098 TS thông báo ngư dân Phạm Văn Thắng (28 tuổi) bị chân vịt quét vào người, khiến nạn nhân bị chảy máu rất nhiều và bị bí tiểu.

Thời điểm bị nạn, tàu này đang ở vị trí tọa độ 17-40N 113-55E, cách Đà Nẵng khoảng 340 hải lý về phía Đông Bắc.

Đài TTDH Phan Thiết ngay lập tức kết nối thông tin cho tàu ĐNa 90098 TS và Trung tâm Y tế 115 để các bác sỹ tại trung tâm hướng dẫn sơ cứu tạm thời bệnh nhân. Các bác sỹ đã hướng dẫn chườm nước nóng cho bệnh nhân dễ đi tiểu và chườm nước lạnh để cầm máu vì trên tàu không còn bông băng và các dụng cụ trợ thương.

Thông tin này cũng được hệ thống TTDH Việt Nam chuyển tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để tìm biện pháp cứu nạn ngư dân của tàu ĐNa 90098 TS kịp thời.

Sáng nay (17/8), tàu ĐNa 90098 TS đang chạy về bờ với tốc độ khoảng 3 lý/ giờ, trong điều kiện gió cấp 6-7. Dự kiến tàu sẽ cập bến tại quần đảo Hoàng Sa để cứu chữa cho anh Thắng. Tuy nhiên, với vận tốc của tàu và tình hình thời tiết có gió lớn, dự kiến khoảng 5 ngày nữa mới về tới nơi, nguy cơ tiên lượng xấu rất cao.

Do vậy, theo chỉ đạo của cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn, đến 12 giờ 24 phút cùng ngày, Đài TTDH Hồ Chí Minh đã liên lạc với tàu ĐNa 90098 TS yêu cầu tàu chạy về đảo Phú Lâm. Tàu ĐNa 90098 TS cho biết còn cách đảo Phú Lâm khoảng 33 hải lý, dự kiến tối nay sẽ về đến nơi. Bệnh nhân lúc này vẫn chưa cầm được máu.

cuu-nan-12

Cấp cứu một trường hợp bị thương ngay trên biển

Tàu hỏng máy, thả trôi trên biển

Tối 16/8/2016, Đài TTDH Hồ Chí Minh nhận được điện thoại báo nạn từ ông Nguyễn Kim, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTH 99809 TS bị hỏng máy và trôi dạt từ 14 giờ ngày 11/8, sau đó tàu đã trôi đến vị trí cách nhà giàn lô 4 Vũng Tàu 2 hải lý và đã neo tại đây.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi dạt, lương thực và nước uống trên tàu chỉ còn đủ dùng trong 1-2 ngày, thiết bị thông tin liên lạc trên tàu đã bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được. Tại thời điểm này, trên tàu có tất cả 4 ngư dân và thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có gió cấp 4-5. Tàu BTH 99809 TS đề nghị được hỗ trợ kéo về đảo Phú Quý.

Tiếp theo thông tin trên, sáng nay (17/8), Đài TTDH Đà Nẵng cũng nhận được thông tin tàu cá BD 95251 TS bị hỏng máy, đang bị thả trôi cùng 6 ngư dân trên tàu theo hướng 330 độ, tốc độ trôi 1 hải lý. Tàu bị nạn khi đang hành hải tại vị trí tọa độ 15-00N 112-50E, cách Đà Nẵng khoảng 270 hải lý về phía Đông Nam. Lúc này, thời tiết tại khu vực trên có gió cấp 6.

Hệ thống TTDH Việt Nam đã phát quảng bá thông tin khẩn cấp trên các phương thức sóng vô tuyến mặt đất và vệ tinh để các tàu thuyền lân cận khu vực 2 tàu bị nạn tăng cường quan sát và trợ giúp. Thông tin trên cũng được hệ thống chuyển tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để tìm biện pháp trợ giúp kéo 2 tàu về bờ.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 17/8, Đài TTDH Đà Nẵng đã liên lạc với anh Kim, thuyền trưởng tàu cá BTH 99809 TS được biết hiện tại thời tiết rất xấu, gió mạnh khoảng cấp 6. Sức khỏe các thuyền viên bình thường, tuy nhiên lương thực trên tàu đã hết.

Cũng trong sáng nay (17/8), Đài TTDH Phú Yên nhận được thông tin báo nạn từ tàu PY 90693 TS trên tần số 7966 kHz. Theo thông tin từ tàu PY 90693 TS, tàu PY 97759 TS bị nước tràn vào tàu và chìm ngay sau đó tại vị trí tọa độ 13-24N 110-43E, cách Quy Nhơn khoảng 86 hải lý về phía Đông Nam.

Lúc này, 15 ngư dân trên tàu đang bị trôi dạt. Qua trao đổi thông tin với Đài TTDH Phú Yên, tàu PY 90693 TS cho biết hiện tàu ở gần khu vực trên và đang chạy tới cứu giúp các ngư dân của tàu PY 97759 TS. Tuy nhiên, vì sóng to, gió lớn nên hành trình ra cứu gặp khó khăn.

Hệ thống TTDH Việt Nam đã phát quảng bá thông tin khẩn cấp về tàu bị nạn trên các phương thức sóng mặt đất và vệ tinh để các tàu lân cận trong khu vực tăng cường quan sát, tìm kiếm và trợ giúp cho 15 ngư dân của tàu PY 97759 TS.

Thông tin này cũng được hệ thống TTDH Việt Nam chuyển tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để đưa ra biện pháp cứu nạn các ngư dân trên tàu PY 97759 TS kịp thời.

Đến 11 giờ 40 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển Vùng 3 mang số hiệu 2010/ CB3 đã xuất phát đi cứu 15 ngư dân của tàu bị nạn với tốc độ 6 hải lý/ giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.