• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Biển báo có như không, nút giao 4 tầng “lụt” trong giờ cao điểm

17/09/2020, 09:30

Nhiều người bức xúc khi làn đường dành cho các xe quay đầu luôn bị các phương tiện đi hướng thẳng lấn làn...

Tình trạng phớt lờ biển báo, gây ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển

Khoảng đầu tháng 7/2020, tại nút giao 4 tầng Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị chức năng lắp đặt biển chỉ dẫn “Làn đường dành cho các phương tiện quay đầu” nhằm tạo điều kiện cho các xe di chuyển trên đường Nguyễn Trãi muốn chuyển hướng về Ngã Tư Sở hoặc hướng Hà Đông được thông thoát trong giờ cao điểm.

Tuy nhiên, một tháng qua, nhiều người lưu thông qua nút giao này vẫn không tránh khỏi sự bức xúc khi làn đường dành cho các xe quay đầu luôn bị các phương tiện đi hướng thẳng lấn làn.

“Mục sở thị” tình trạng này, 7h30 sáng 14/9, có mặt tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, hình ảnh PV Báo Giao thông chứng kiến là cả trăm ô tô, xe máy chen chúc nhau chờ hết nhịp đèn tiến thẳng về Ngã Tư Sở và rẽ trái sang đường Khuất Duy Tiến bất chấp những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi, ra hiệu bằng xi-nhan xin quay đầu chuyển hướng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nút giao hướng Nguyễn Trãi - Hà Đông. Không ít xe máy từ đường Nguyễn Tuân đi ra đã chọn phương án đi ngược chiều đường, rẽ tắt qua điểm mở đối diện số 336 Nguyễn Trãi để tránh cảnh “chôn chân” chờ nhiều nhịp đèn để di chuyển đến điểm quay đầu tại nút giao.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, biển báo dành cho các phương tiện tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến hiện nay chỉ là biển chỉ dẫn. Loại biển này và vạch kẻ sơn trên mặt đường không đủ căn cứ cho lực lượng chức năng xử phạt, tạo sự răn đe, lập lại trật tự giao thông.

Khắc phục tình trạng này, Đội CSGT số 7 đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, đề xuất thí điểm cấm toàn bộ các phương tiện trên đường Nguyễn Xiển và Khuất Duy Tiến rẽ trái đi Nguyễn Trãi (di chuyển đến điểm mở gần nhất để quay đầu); Thay đổi chu kỳ đèn tìn hiệu từ bốn pha về ba pha; Bổ sung biển cấm đỗ, dừng tại các lối rẽ phải trước nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Cùng đó, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ chủ động khảo sát và bổ sung camera giao thông trên đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến và xung quanh nút giao để giúp lực lượng CSGT nâng cao hiệu quả điều tiết, phân luồng, giải tỏa áp lực giao thông qua nút giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.