• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Biển báo cấm đỗ xe bị vô hiệu

04/03/2018, 09:05

Theo phản ánh của anh B.T.T. đoạn đường Ybih ALêô đã được cắm biển báo cấm “Đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ”.

13

Sau biển báo “cấm đỗ xe ngày chẵn”, tài xế vẫn ngang nhiên cho xe đỗ song song với các xe được phép đỗ bên trái đường gây mất ATGT

Theo phản ánh của anh B.T.T. (tài xế taxi, trú tại TP Buôn Ma Thuột), đoạn đường Ybih ALêô (phường Tân Lợi) đã được cắm biển báo cấm “Đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ”. Thế nhưng, lâu nay các tài xế vẫn ngang nhiên cho xe ô tô dừng đỗ xếp hàng dài sau biển báo cấm gây cản trở giao thông và mất ATGT. Hàng loạt xe, bất chấp biển báo cấm “Đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ”, nối đuôi nhau đỗ hàng dài hai bên đường, chỉ còn lại giữa đường một khoảng nhỏ vừa lọt một chiếc xe ô tô khác di chuyển, khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Thậm chí, nhiều xe máy không có lối đi, thường xuyên đối đầu với xe ô tô.

“Tôi vừa chở khách qua đoạn đường này, hai bên xe ô tô đỗ kín, chỉ còn lại khoảng trống ở giữa đường thì gặp ngay một xe máy đi ngược chiều. Tình huống bất ngờ, xe máy đang đi giữa đường không có chỗ tránh đã va vào xe ô tô của tôi khiến chiếc xe bị hư hỏng”, tài xế T. bức xúc.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đường Ybih Alêo rộng 7m, dài hơn 1km nối đường Trần Hưng Đạo và Lê Thị Hồng Gấm. Trên suốt đoạn đường chính quyền cắm 19 biển báo quy định đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ (12 biển cấm đỗ xe ngày lẻ và 9 biển cấm đỗ xe ngày chẵn). Tuy nhiên, thực tế tại đây, các biển báo này “vô hiệu” khi các xe ô tô vô tư dừng đỗ xếp hàng dài sau các biển báo cấm.

Đơn cử, ngày 26/2, sau biển P.131c (Cấm đỗ xe ngày chẵn) các xe BKS: 47A-051.36; 47A-063.98; 47A-153.07; 47A-113.10; 47A-004.88; 47A-078.14… vẫn ngang nhiên đỗ, xếp hàng dài chiếm hết gần 1/2 phần đường. Điều đáng nói, phía bên trái đường đã có hàng loạt xe ô tô được phép đỗ xếp hàng dài nhưng các tài xế vẫn đỗ xe song song sai quy định. Ngày 27/2, sau biển báo P.131b (Cấm đỗ xe ngày lẻ) hàng loạt xe ô tô vẫn bất chấp biển báo, ngang nhiên đỗ chiếm đường, gây mất ATGT.

Ngày 28/2, ông Vũ Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, trước đây tuyến đường Ybih Alêo được phép đỗ xe cả hai bên. Sau đó, các ngành chức năng của thành phố và tỉnh nhận thấy tuyến đường nhỏ, để đỗ xe hai bên sẽ gây mất ATGT nên thống nhất cắm biển cho đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.

“Biển được cắm trước Tết, tuy nhiên đến nay các xe vẫn dừng đỗ hai bên đường. Theo quy định, sau khi có biển báo cấm, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự được phép xử phạt theo quy định. UBND TP Buôn Ma Thuột tiếp thu ý kiến phản ánh và sẽ chỉ đạo công an phường tuyên truyền, xử lý để đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường trên”, ông Hưng khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.