• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bị phạt 40 triệu đồng, 1 hộ dân vẫn cố xây cầu đấu nối vào QL91

16/03/2023, 15:48
image

Dù chính quyền địa phương đã có quyết định xử phạt, một người dân ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ vẫn bất chấp xây cầu đấu nối vào QL91.

Ngang nhiên xây cầu đấu nối vào QL91

Ngày 16/3, nhiều người dân ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ phản ánh đến Báo Giao thông về việc một nhóm người thi công cầu đấu nối vào QL91, ở khu vực Tân Phước 1 trong các ngày vừa qua (9 - 11/3).

Cây cầu đã hoàn tất đóng 32 cọc bê tông cốt thép xuống lòng kênh.

Người dân địa phương cho biết, cầu này do ông Thơ xây dựng bắc qua kênh dài khoảng 20m, bề mặt cầu rộng 2,5m, với 2 bệ đỡ chính, kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Nếu thi công liên tục chỉ trong vòng hơn 2 tuần là có thể hoàn thành.

“Do cầu đấu nối vào QL91, người dân chúng tôi sợ mất ATGT, hơn nữa, khi tàu thuyền lưu thông qua kênh cũng sẽ gặp khó khăn”, một người dân bày tỏ ý kiến.

Được biết, phần đất của ông Thơ để bắc cầu qua chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10m2 và phần đất này đang nằm trong diện tranh chấp với một thành viên trong gia đình.

Do đó, trong ngày 10/3 khi cầu thi công, thành viên trong gia đình ông Thơ đứng ra ngăn cản và có xô xát với ông Nguyễn Thanh Điền (người được ông Thơ thuê để xây cầu). Việc này được camera an ninh của một hộ dân ghi hình lại.

Ông Thơ đã có sẵn một cây cầu đi vào đất mình, nhưng vẫn muốn xây thêm một cây cầu khác

Thực tế, ngay sát bên chiếc cầu ông Thơ đang xây đã có một cây cầu với thông số tương đương. Cầu này của ông Đ. bắc qua phần đất của ông Thơ, các bên thỏa thuận dùng chung.

UBND phường Trung Kiên xác nhận, trong đoạn kênh dài chưa tới 1km, nhiều cây cầu đấu nối vào QL91 được người dân xây dựng để dẫn vào nhà, đất của mình, hầu hết trong số này đều không được phép xây dựng và đã bị xử phạt.

Chính quyền sẽ xử lý sai phạm như thế nào?

Thông tin về việc xây cầu trái phép được trình báo đến chính quyền địa phương xử lý. Người tổ chức xây cầu này là ông Nguyễn Thành Thơ (ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt).

Cây cầu phía bên QL91 thuộc địa phận phường Thuận Hưng, bờ bên kia thuộc phường Trung Kiên.

Cọc đã đóng xong, chuẩn bị đổ bê tông làm trụ đỡ cầu.

Tháng 10/2022, con rể của ông Thơ có đơn gửi UBND phường Trung Kiên, xin xây cầu bắc qua kênh, đấu nối vào QL91.

UBND phường Trung Kiên phối hợp Phòng Kinh tế khảo sát và đã có văn bản phản hồi cho ông Thơ rằng đây thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Quản lý đường bộ.

Dù vậy, ông Thơ vẫn tổ chức thuê người thi công cây cầu. Tháng 11/2022, UBND quận Thốt Nốt ra quyết định xử phạt ông Thơ 40 triệu đồng vì xây cầu không phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời, buộc ông khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho lòng kênh.

>>> Clip: Cầu ông Thơ cho xây nằm cạnh cây cầu không phép khác, đấu nối thẳng vào QL91:

Thời điểm bị phạt, cầu đã hoàn thiện công đoạn đóng 32 cọc bê tông cốt thép. Công trình trái phép này được xác định gây cản trở và làm hẹp dòng chảy của kênh sát QL91. UBND phường Trung Kiên cho biết thêm, đến nay ông Thơ vẫn chưa đóng phạt.

Bà Lê Thu An, Phó Chủ tịch phường Trung Kiên cho biết, sau khi nhận tin báo của người dân về việc ông Thơ xây cầu, phường Trung Kiên phối hợp với phường Thuận Hưng vào cuộc rất quyết liệt.

“Quận đã có quyết định xử phạt, nếu ông Thơ còn tiếp diễn vấn đề này chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh hơn”, bà An cho biết.

Vật liệu tập kết bên bờ kênh, sẵn sàng thi công khi có điều kiện

Ông Trà Ngọc Sính, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hưng cho biết thêm: “Địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu ông Thơ và đội thi công dừng ngay hành vi xây cầu trái phép.

Phường cũng đã 3 lần lập biên bản về hành vi này. Đoàn kiểm tra của 2 phường thường xuyên có mặt tại đây khi nhận được tin báo, nhưng sau khi chúng tôi đi, ông Thơ và đội thi công vẫn bất chấp thi công tiếp”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.