• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bị kiểm tra, tài xế xe trá hình “cố thủ” bất hợp tác

19/03/2018, 07:05

Gần 6 tiếng đồng hồ, tài xế xe trá hình không chấp hành hiệu lệnh xuất trình giấy tờ khi bị kiểm tra.

0D97FBB8-8A85-433D-92C3-A00605952607.

Gần 6 tiếng đồng hồ, tài xế xe 75A-088.35 bất hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ. Đồng thời gọi điện cho người đàn ông tên Nam đến hiện trường để đối phó. Đây là đối tượng đã đăng nhiều hình ảnh của các cá nhân tố cáo Xe ké lên trang facbook, kèm lời lẽ xúc phạm, đe dọa...

Trưa ngày 18/3, thực hiện chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự kinh doanh vận tải hành khách theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh T.T-Huế, và từ tin báo của người dân, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội TTKS số 1 (Phòng CSGT, Công an T.t-Huế) chỉ đạo Tổ TTKS do Thượng úy Nguyễn Thế Lực, Đội phó làm tổ trưởng, tổ chức kiểm tra xe ô tô 7 chỗ BKS 75A-088.35 biểu hiện kinh doanh vận tải trái phép.

Ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, tổ TTKS thông báo nội dung kiểm tra về trật tự vận tải hành khách và yêu cầu tài xế (được xác định là Nguyễn Đình Hoài Ân, SN 1992, trú P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, T.T-Huế) xuất trình giấy tờ theo quy trình TTKS. Tuy nhiên, tài xế Ân cự cãi, đóng kín cửa và liên tục không hợp tác với cơ quan chức năng.

lực lượng chức năng kiên trì vận động nhưng tài xế Ân không chấp hành, gọi điện cho một người tên Nam đến hiện trường để kích động, gây rối công tác TTKS. Người đàn ông xưng tên Nam này dùng điện thoại, liên tục quay, phát trực tiếp trên trang facebook cá nhân (Tuấn Tú) nhằm mục đích gây phức tạp tình hình, đánh lạc hướng vụ việc.

8E58A13E-0D1A-498B-A061-54200AFC5D67.

Thời gian qua, trên trang Facebook Nam được cho là của đối tượng Nam đăng tải nhiều hình xúc phạm, đe dọa người khác...

0C4BEFF7-8283-4CC2-BD69-60AD0C30DE58.

Đáng nói, nghi vấn đối tượng nào lên tiếng tố cáo hành vi kinh doanh vận tải hành khách sai quy định đều bị Nam bêu tên, hình ảnh

Tại hiện trường, Thượng úy Lực nhiều lần thông báo mục đích TTKS, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nhưng lái xe Ân vẫn không hợp tác, đóng kín cửa, ngồi trên xe hoặc rời khỏi hiện trường, tổ chức quay chụp cùng đối tượng Nam, phớt lờ yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ.

Bức xúc trước việc bị tài xế “giữ chân” hành khách vì không hợp tác với cơ quan chức năng, nhiều hành khách tố cáo xe 75A-088.35 tổ chức cho khách đặt vé trên mạng xã hội, kinh doanh vận tải. Theo các hành khách, chỉ cần điện đặt chỗ được xe ô tô 75A-088.35 đến đón với giá 100.000 đồng/chặng Huế-Đà Nẵng và tài xế dặn thu khi kết thúc hành trình.

Viết tờ trình với Tổ TTKS Đội CSGT số 1, ít nhất 2 người trên xe xác nhận cơ quan chức năng về việc đặt chỗ qua điện thoại và được xe 75A-088.35 đến đón tại nhà. “Nhà xe thỏa thuận chúng tôi chỉ lấy tiền khi kết thúc hành trình, mục đích là khi gặp lực lượng chức năng họ sẽ đối phó là không thu tiền”, ông Tuấn A. một hành khách trên xe xác nhận.

Trích xuất dữ liệu, xe ô tô 75A-088.35 không có phù hiệu vận tải hành khách nhưng thời gian qua liên tục lưu thông trên tuyến Huế-Đà Nẵng với số lượt quay đầu lớn, lộ diện hành vi vận tải hành khách chui.

Tuy nhiên, tài xế Ân bao biện mình chở người quen, không thu tiền (?!), liên tục cự cãi, không xuất trình giấy tờ. Nhận định tình hình phức tạp, Tổ TTKS điện báo sự việc lên lãnh đạo Phòng CSGT, công an tỉnh. Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ trực tiếp xuống hiện trường để vận động tài xế nhưng lái xe vẫn bất hợp tác.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ, trước sự đối phó của tài xế và đối tượng xưng tên Nam, Phòng CSGT phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Phú Lộc huy động lực lượng cảnh sát trật tự, an ninh, các thiết bị để cẩu kéo, cưỡng chế phương tiện theo quy trình TTKS. Chỉ đến khi các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tài xế Ân mới “chuyển giọng”, xuất trình giấy tờ. Tổ TTKS lập biên bản sự việc, biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu của lực lượng TTKS.

Trao đổi với PV, Trung tá Vũ cho biết: đơn vị kiên nhẫn, kiên trì để vận động, yêu cầu tài xế chấp hành nhưng phải mất rất nhiều thời gian, tài xế mới hợp tác. Trước mắt, tổ TTKS lập lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người thực thi công vụ và tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái phép trong buổi làm việc ngày 19/3.

Đặc biệt, mở rộng thu thập thông tin, đơn vị điều tra còn phát hiện đối tượng tên Nam đến “giải cứu” tài xế Ân đang bị người dân gởi đơn tố cáo hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự, đe dọa tính mạng người khác.  Đây đều là những người lên tiếng tố cáo hình vi phạm kinh doanh vận tải hành khách của loại hình xe ké, xe trá hình đang nở rộ trên tuyến Huế-Đà Nẵng. Trước đó, Nam đăng trên facebook cá nhân (tên Nam, sau lấy tên Tuấn Tú) hình ảnh chân dung của những người tố cáo hành vi Xe ké cùng hình ảnh lư hương, bàn thờ, kèm lời xúc phạm, dọa giết, “cho lên bàn thờ”... Theo lãnh đạo Công an T.T-Huế, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo, thông tin liên quan đối tượng Nam, và chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm việc xúc phạm, đe dọa người khác.

.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.