• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bến Tre bàn giao 2 nhà tình thương cho gia đình nạn nhân bị TNGT

15/12/2022, 12:32

Ban ATGT tỉnh Bến Tre phối hợp UBND xã Phú Phụng, xã Giao Thạnh bàn giao 2 căn nhà tình thương cho 2 gia đình có người thân TNGT.

Sáng 15/12, Ban ATGT tỉnh Bến Tre phối hợp UBND xã Phú Phụng (huyện Chợ Lách) và xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú), tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình thương cho 2 gia đình có người thân do TNGT với tổng giá trị trên 130 triệu đồng.

Đây là số tiền do Nhóm thiện nguyện Hoa Sen Tân An và Hội phụ nữ phường 2, TP Tân An (Long An) cùng Báo Công An TP.HCM và các doanh nghiệp, mạnh thường quân tại Long An và Tiền Giang hỗ trợ.

Ban ATGT tỉnh Bến Tre trao nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thanh Hồng có chồng và con trai bị TNGT

Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho bà Nguyễn Thanh Hồng (48 tuổi, ngụ ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), với tổng diện tích 50m2, được xây dựng tường kiên cố, mái lợp tôn, nền bê tông xi măng. Bà Hồng có chồng là ông Nguyễn Chí Tâm (49 tuổi) và con trai Nguyên Duy Bằng (24 tuổi) bị TNGT gãy chân, chấn thương đầu, đốt sống cổ. Cả 2 đều gắn inox ở chân, đến nay gần 4 năm vẫn chưa mổ lấy inox ra do gia đình không có tiền.

Theo bà Hồng, năm 2018, ông Tâm bị TNGT khi trên đường đi làm phụ hồ về. Qua năm 2019, con trai Nguyễn Duy Bằng cũng bị TNGT làm gãy cả 2 chân, chấn thương đốt sống cổ phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị hơn 2 tháng với tổng chi phí trên 260 triệu đồng. Vụ tai nạn khiến gia đình phải bán hơn 550m2 đất vườn, lấy tiền chữa trị cho Duy Bằng.

Bà Nguyễn Thị Hồng bên căn nhà rách nát trước khi được Ban ATGT tỉnh vận động xây dựng mới

Căn nhà thứ hai được bàn giao cho bà Lê Thị Chon (41 tuổi, ngụ ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) có chồng ông Nguyễn Văn Toản (45 tuổi) bị TNGT nằm liệt một chỗ, hơn 16 năm nay. Căn nhà được xây dựng trên phần đất của gia đình, tổng diện tích 40m2 với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và nhà bếp.

Theo bà Chon, ngày 19/6/2007, ông Toản chạy xe ba gác chở thức ăn đi giao cho một hộ nuôi tôm trên địa bàn, trên đường quay về đến đoạn dốc cầu Ván thuộc địa bàn ấp Giao Hòa Chợ, xã Giao Thạnh bị xe tải va chạm làm xe ba gác ngã xuống lề đường đè lên người ông Toản, chiếc xe tải bỏ chạy, đến nay cơ quan chức năng chưa tìm được.

Bà Lê Thị Chon chăm sóc cho chồng bị TNGT nằm liệt hơn 16 năm nay.

Ông Toản được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình tạng gãy 3 đốt sống lưng, đứt tủy sống nằm liệt suốt 16 năm nay, gia đình phải chạy vạy vay mượn nhiều nơi để chữa trị cứu sống ông Toản.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, bà Hồng cũng như bà Chon xúc động và vui mừng cảm ơn Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT Bến Tre, Nhóm thiện nguyện Hoa Sen Tân An, Hội phụ nữ phường 2, Báo Công an TP.HCM và các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng UBND xã Phú Phụ, Giao Thạnh đã quan tâm giúp đỡ gia đình có căn nhà kiên cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.