• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Bé trai 3 tuổi lang thang trên cao tốc đã được đưa về nhà an toàn

04/10/2021, 16:43

Chốt kiểm soát dịch số 9, Công an TP Hà Nội đã giúp bé trai 3 tuổi lang thang trên cao tốc được về với gia đình an toàn.

Ngày 4/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung uý Tạ Quang Dũng (Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ công tác Chốt kiểm soát dịch số 9, Công an TP Hà Nội thông tin, Tổ công tác đã bàn giao bé trai Nguyễn Minh Đạt (SN 2018) với gia đình an toàn.

Chốt kiểm soát dịch số 9 giúp bé trai 3 tuổi lang thang trên cao tốc về với gia đình an toàn

Thông tin ban đầu, vào hồi 9h cùng ngày (4/10), tại Chốt kiểm soát dịch số 9 huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), Tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc trên cầu vượt cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (đoạn đi qua Quốc lộ 1A, dốc Lũ, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) có một bé trai khoảng 3 – 4 tuổi đi lang thang.

Bé trai này mặc áo màu cam, có logo Trường Mầm non Ninh Hiệp, quần cộc màu xanh, đi dép màu vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ trực chốt nhanh chóng cử người đến địa điểm trên để tìm và đưa cháu bé về chốt trực. Cháu bé hoàn toàn tỉnh táo, sức khoẻ bình thường, không có thương tích trên cơ thể; đã được cán bộ trực chốt test nhanh âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tổ công tác lập tức thông báo cho công an các xã xung quanh khu vực cắm chốt để tìm gia đình cháu bé. Sau nhiều nỗ lực thông báo, tìm kiếm, khoảng 11h cùng ngày, các cán bộ trực Chốt kiểm soát số 9 đã liên hệ được với gia đình cháu bé.

Bố đẻ của cháu Đạt là anh Nguyễn Văn Thu (SN 1985 ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) cùng gia đình đang hoảng hốt tìm con thì nhận được tin báo. Dưới sự chứng kiến của ngành chức năng, Tổ công tác tại Chốt kiểm soát dịch số 9 đã bàn giao bé Đạt về cho anh Thu.

Ông Lê Văn Tuân, Trưởng thôn Đình Vỹ, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội cho biết: Gia đình anh Thu là công dân ở thôn. Rất may, hôm nay các cán bộ trực chốt đã kịp thời đưa cháu bé về chốt. Vì khu vực đường cao tốc rất nguy hiểm, lượng phương tiện qua lại nhiều, vận tốc cao, cháu bé chỉ có 3 tuổi đi lang thang trên cao tốc sẽ rất khó quan sát.

Qua sự việc trên, chỉ huy Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) khuyến cáo, những gia đình có con nhỏ, sinh sống cạnh đường lớn, quốc lộ, tỉnh lộ cần quản lý chặt con trẻ, có biện pháp trông coi phù hợp để tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.