• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

"Bẫy" giao thông tại dự án nâng cấp đường hơn 200 tỷ ở Hòa Bình

27/04/2021, 12:18

Quá trình thi công tỉnh lộ 438 qua tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện tình trạng bùn lầy, vũng nước khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Thời gian qua, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của người dân ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về việc tình trạng bùn lầy tại tuyến tỉnh lộ 438 gây mất an toàn giao thông, khiến cho lưu thông trên tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Chiều 26/4, có mặt tại tuyến tỉnh lộ 438 đoạn qua xã Khoan Dụ, Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo quan sát của PV tuyến đường đang được thi công với máy móc, thiết bị, nhiều vị trí có biển cảnh báo sơ sài.

Trên đường xuất hiện nhiều gò đất cao, do trời mưa nên mặt đường trở nên lầy lội, có chỗ bùn cao đến vài chục cm. Dọc tuyến đường xuất hiện những vũng nước lớn khiến cho nhiều phương tiện lớn nhỏ khiến các phương tiện rất khó lưu thông.

Việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, đã có nhiều trường xe bị sa lầy.

Trên tuyến đường còn tập trung nhiều trường học.

Xe bán tải qua đoạn đường này người dân cũng khuyên ngăn không nên đi qua vì rất dễ bị sa lầy.

Đây cũng là tuyến đường huyết mạch nối huyện Lạc Thủy với tỉnh Ninh Bình nên lượng phương tiện qua đây rất lớn. Nhiều lái xe tỏ ra ngao ngán về tuyến đường này.

Chiếc xe này phải quay đầu khi nhìn thấy con đường đầy bùn đất. Nếu đi đường vòng tránh "con đường lầy lội" thì sẽ xa hơn 6-7km.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (60 tuổi trú tại xóm Quyết Tiến, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy) bức xúc nói: “Tuyến đường được thi công từ năm 2020. Những hôm trời mưa rất lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, có nhiều đoạn còn không thể đi nổi, bùn lầy ngập cũng phải 20 đến 30cm.

Theo ông Hùng, xe đi đến đây phải quay đầu đi hướng khác vì sợ sa lầy, đợt trước có xe sa lầy gọi xe đến kéo ra còn phải mất thêm tiền. Bà con ở quanh đây phải cõng cháu đi học, sáng nay có mấy đứa cháu ở dưới kia phải nghỉ học vì không đi nổi.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Mạnh Tường, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Lạc Thủy cho biết: Trong quá trình thi công, việc lầy lội là không thể tránh khỏi.

"Ban đã thường xuyên chỉ đạo nhà thầu đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, nếu mới đổ đất xuống mà gặp mưa thì phải san gạt, có chỗ trũng nước thì phải khơi thông để đảm bảo ATGT. Bên cạnh đó có biển cảnh báo cho người tham giao thông" - ông Tường cho biết


Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư là 217 tỷ đồng (trong đó xây lắp là 152 tỷ đồng) từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; nguồn ngân sách địa phương. Dự án này sẽ nâng cấp chiều dài khoảng 7 km tuyến đê kết hợp giao thông nằm dọc theo sông Bôi từ Km số 0 tại thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ đến Km 7+00 thuộc xã Yên Bồng huyện Lạc Thủy.

Dự án do UBND huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư; đơn vị trúng thầu là liên danh nhà thầu Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong và Công ty TNHH một thành viên tập đoàn 568, đã được khởi công vào tháng 6/2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.