• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bát nháo xe chở khách du lịch ở Đà Nẵng

04/06/2019, 06:30

Tình trạng xe ô tô dừng, đỗ đón trả khách trái quy định dẫn đến mất ATGT, nối dài tình trạng kẹt xe khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Tình trạng xe dừng, đỗ, đón trả khách tùy tiện khiến Đà Nẵng gia tăng nạn kẹt xe

Hoạt động bát nháo, dừng đỗ tùy tiện

11h ngày 22/5, tuyến đường Trần Bạch Đằng (quận Ngũ Hành Sơn) đông nghịt xe qua lại. Dãy ô tô đỗ dài một bên đường theo quy định đỗ xe chẵn lẻ. Hết chỗ đỗ, chiếc ô tô 7 chỗ BKS 50LD - 106.82 chễm chệ đỗ giữa đường, chắn ngay trên vạch dành cho người đi bộ ngay sau lưng khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng để chờ đón khách. Tuyến đường nhỏ hẹp bị chắn bởi một chiếc ô tô khiến các phương tiện khác qua lại khó khăn, phải lấn sang làn đường đối diện để di chuyển, tạo nên cảnh bát nháo.

Cách đó chừng trăm mét, cũng trên tuyến đường Trần Bạch Đằng, chiếc ô tô du lịch BKS 43B - 043.13 tấp vào lề đường đối diện để thả khách vào quán ăn, làn đường xe này dừng là vị trí cấm đỗ do đang ngày chẵn. Để đối phó, tài xế nổ máy xe, bật đèn nhấp nháy để chờ khách, như đang dừng chứ không đỗ.

Một bên đường này là dãy ô tô đậu đỗ theo quy định chẵn - lẻ, một bên là chiếc ô tô du lịch cỡ lớn dừng chờ khách khiến tuyến đường 2 làn chỉ còn chưa đầy một làn. Mất hàng chục phút cho một bữa ăn, khách lên xe đủ, tài xế mới đánh xe đi, trả lại một phần thông thoáng cho tuyến đường.

Xuôi về đường Bạch Đằng (quận Hải Châu), tình trạng dừng, đỗ đón trả khách vô tội vạ của các loại xe ô tô cũng rầm rộ không kém. 11h15 cùng ngày, chiếc ô tô du lịch BKS 43B - 046.25 tấp vào lề đường để trả khách, gặp phải dãy ô tô đang dừng đỗ sát làn đường trong cùng theo diện thu phí, chiếc xe du lịch bất chấp, nghênh ngang đỗ ra gần giữa đường cho khách xuống, bất chấp tình trạng mất ATGT.

Trong ngày 25/5, PV Báo Giao thông có mặt tại đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) ghi nhận tình trạng xe du lịch dừng, đỗ, đón, trả khách bát nháo. Đây là tuyến đường có nhiều nhà hàng cơm niêu nên lượng xe du lịch tập trung khá đông. Giữa trưa nắng, dòng phương tiện hối hả di chuyển, chiếc xe du lịch biển số Lào ngang nhiên đỗ giữa 2 làn đường để thả khách vào các nhà hàng khiến giao thông qua vị trí này khó khăn, lộn xộn.

Thực tế, khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định diễn ra phổ biến, khiến tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thêm trầm trọng. Có thể kể đến một số tuyến đường như: Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Phú, Trần Bạch Đằng, Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương...

Điều tiết lại lượng phương tiện du lịch

Để hạn chế tình trạng ùn tắc khu vực trung tâm thành phố giờ cao điểm, Đà Nẵng cấm các xe khách trên 30 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông trên các đoạn tuyến nằm trong khu vực các tuyến đường bao gồm: Nguyễn Tất Thành - Lý Thái Tông - Hoàng Thị Loan - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - 3 Tháng 2 - Nguyễn Tất Thành từ 17h - 18h30.


Đánh giá của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra chủ yếu vào các giờ cao điểm ở một số nút giao thông trục chính khu vực trung tâm thành phố và có xu hướng gia tăng trên các tuyến đường trung tâm nối ngoại đô theo cả 2 chiều ra - vào.

Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết thêm, quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế nhanh chóng của thành phố trong những năm trở lại đây thu hút một lượng lớn lao động, sinh viên từ các địa phương khác tới sinh sống, làm việc, học tập. Đặc biệt, sự phát triển quá nhanh lĩnh vực du lịch kéo theo sự gia tăng số lượng lớn xe du lịch tại Đà Nẵng và các địa phương khác đến hoạt động. Điều này dẫn đến mật độ xe trên đường tăng cao, nhất là mùa du lịch, lễ hội... Trong khi đó, đất dành cho giao thông tĩnh của thành phố còn hạn chế dẫn đến tình trạng dừng đỗ xe tràn lan, thu hẹp lòng đường, gây ách tắc.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, từ năm 2015 đến nay, lượng khách du lịch đến thành phố liên tục tăng ở mốc xấp xỉ 1 triệu lượt khách/năm. Năm 2015 là 4,86 triệu lượt khách, năm 2018 đã tăng lên 7,66 triệu lượt và con số này còn tiếp tục tăng.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết vừa kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Du lịch làm việc với các Hội, Hiệp hội du lịch, lữ hành sắp xếp thời gian đưa du khách đến các điểm du lịch ở khu vực trung tâm thành phố hợp lý hơn; tránh tập trung cùng một thời điểm dễ gây ùn tắc, mất trật tự ATGT.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Huy, Phó giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết thêm, tới đây, các lực lượng chức năng như: TTGT, CSGT, công an các quận, huyện cần thường xuyên tuần tra, xử lý các hành vi dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định. Thống kê của TTGT Đà Nẵng, từ 1/1 đến nay, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 1.039 trường hợp xe con, xe khách đậu đỗ, đón trả khách sai quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.