• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Bất ngờ bắt 2 đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin

30/10/2018, 06:26

Qua công tác nghiệp vụ, trạm nắm được thông tin vào rạng sáng 15/10 có đối tượng vận chuyển số lượng lớn heroin...

8

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa và thưởng nóng cho các cán bộ chiến sĩ tham gia phá án

Thiếu tá Đặng Văn Cường, Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An (PC08) kể: Qua công tác nghiệp vụ, trạm nắm được thông tin vào đêm 14, rạng sáng 15/10 có đối tượng vận chuyển số lượng lớn heroin, từ huyện Thanh Chương xuống TP Vinh để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Sau khi xác minh nguồn tin, trạm đã điện thoại xin ý kiến Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh và Đại tá Phượng tiếp tục báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng PC08 đã chỉ đạo Trạm CSGT Diễn Châu thành lập Tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tá Cường làm Tổ trưởng lên huyện Thanh Chương; phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đội TTKS 1.46 để lên phương án kiểm tra, bắt giữ.

“Đêm đó, khi hội quân tại huyện Thanh Chương, chúng tôi đặt ra nhiều tình huống giả định. Ban đầu, chúng tôi chia làm 2 Tổ công tác: một Tổ mật phục trên đường Hồ Chí Minh, Tổ còn lại mật phục trên tuyến QL46. 1h sáng 15/10, các tổ triển khai phương án vây bắt. Nhưng do thay đổi phương thức và thời gian giao hàng nên đối tượng đã không về trong đêm như dự định. Các thành viên trong tổ vẫn kiên trì chờ đợi, tiếp tục theo sát di biến động của đối tượng và xây dựng thêm các phương án dự phòng”, Thiếu tá Cường cho biết.

Khoảng 6h15 sáng, đối tượng tình nghi bắt đầu lên xe ôtô BKS 37A-464.37 di chuyển theo QL46, hướng từ Thanh Chương về TP Vinh. Ngay lập tức, Tổ công tác triển khai thành nhiều mũi theo phương án đã xây dựng. Do lo sợ đối tượng vận chuyển heroin số lượng lớn thường mang theo vũ khí nóng, trong khi mật độ phương tiện trên tuyến đông, quá trình vây bắt rất có thể các đối tượng sẽ phản kháng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nên các thành viên trong Tổ thống nhất chọn phương án dựng tình huống bất ngờ để vây bắt.

Khi phát hiện đối tượng chạy xe ôtô tốc độ cao trên QL46, một mặt lực lượng CSGT dàn trận dừng xe tạo tình huống bất ngờ. Mặt khác, các thành viên cải trang cho một số phương tiện tạo sự cố tắc đường. 3 mũi khác nhanh chóng khóa đầu khóa đuôi và chặn 2 bên chiếc xe nghi vấn. 7h sáng, khi xe BKS 37A-464.37 buộc phải dừng lại vì tắc đường ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, các thành viên trong Tổ lập tức áp sát, trấn áp, khiến 2 đối tượng trên xe không kịp phản ứng.

Tiến hành kiểm tra hàng hóa trên phương tiện, Thiếu tá Cường cùng đồng đội phát hiện trong cốp xe có một vali. Bên trong vali chứa một bọc đen gồm 30 bánh nghi là heroin. Biết không thể chối tội, cả 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977) và Trần Đình Hợi (SN 1984, đều trú tại xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) thừa nhận, đang vận chuyển 30 bánh heroin để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngay sau khi các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định trao thưởng nóng cho các cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Riêng với Thiếu tá Cường, dù đây không phải là lần đầu tiên chặn đứng được vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng đây là vụ vận chuyển với số ma túy lớn nhất từ trước tới nay mà anh tham gia phá án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.