• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bất an trâu, bò thả rông trên phố, tràn vào cao tốc

28/11/2016, 07:13

Tình trạng hàng chục con trâu, bò được thả rông trên đường Vành đai 2 diễn ra hàng ngày...

8
Bò đi chung với xe trên đường giáp ranh giữa TP HCM - Bình Dương - Ảnh: Mai Huyên

Người, xe phải nhường đường cho... trâu, bò

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 23/11, hàng chục con bò nghênh ngang đi trên đường chung với người và xe khiến nhiều người lo sợ. Chị Lê Thị Anh, nhà ở phường Phú Hữu (quận 9), làm việc trong Khu công nghệ cao bức xúc: “Tôi không hiểu họ nuôi bò kiểu gì mà thả rông thế này rất nguy hiểm cho người đi đường. Tham gia giao thông nhưng chúng tôi luôn cảm thấy bất an vì lo va phải trâu, bò. Nhiều lúc phải đứng yên... nhường cho chúng đi trước”.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP HCM cho biết: Để hạn chế người dân chăn thả trâu, bò gây mất ATGT, thời gian qua Ban ATGT thành phố đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tại các quận, huyện trên địa bàn. Việc quản lý các hộ nuôi trâu, bò thuộc thẩm quyền của các địa phương, vì vậy Ban ATGT thành phố đã yêu cầu chính quyền địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ. Đối với người chăn nuôi, nếu không chấp hành nghiêm và để xảy ra TNGT thì có thể bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Quan sát của PV, trên tuyến đường Vành đai 2 đến vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2) có nhiều nút giao dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Người dân sống gần các nút giao này cho biết, sau khi xảy ra vụ việc hai con trâu bị tông chết trên nhánh đường dẫn lên cao tốc rạng sáng 20/9, tình trạng trâu, bò thả rông trên đường Vành đai 2 vẫn tái diễn mà không thấy cơ quan nào đứng ra xử phạt các chủ nuôi trâu, bò này. Điều người dân bức xúc nhất là việc trâu, bò phóng uế bừa bãi trên đường. 

“Mới đây, dưới dốc cầu Rạch Chiếc (hướng về cầu Phú Mỹ), một đàn trâu lên đến mấy chục con, sau khi tắm dưới kênh nước gần giao lộ Đỗ Xuân Hợp - Vành đai 2 - Bưng Ông Thoàn (quận 9), cả đàn trâu thản nhiên băng qua đường gặm cỏ. Các phương tiện tham gia giao thông đang đi với tốc độ cao đều phải phanh gấp để tránh, rất nguy hiểm”, một người dân chỉ tay về hướng đàn trâu kể. 

Còn dưới chân cầu vượt cao tốc tại nút giao Nguyễn Duy Trinh (đoạn giáp ranh giữa quận 2 và quận 9), người đi đường đang lưu thông cũng một phen hốt hoảng, phải bẻ tay lái tránh hai con bò đang chạy băng ngang đường với nguyên sợi dây thừng được thòng trên cổ. Quan sát của PV tại nút giao này do hai bên đường quanh nút giao cao tốc có nhiều thảm cỏ là điểm lý tưởng để chăn thả trâu, bò nên tình trạng trâu, bò qua đường diễn ra như cơm bữa. 

Ở khu vực giáp ranh TP.HCM - Bình Dương cũng có nhiều tuyến đường người dân thường xuyên chăn thả trâu, bò. Một hộ nuôi bò ở khu phố Nhi Đồng 1, phường Dĩ An, TX Dĩ An (Bình Dương) cho biết, gia đình ông nuôi khoảng 40 con bò và đây là nguồn sống của gia đình mấy chục năm qua.

Chỉ tiếp tục tuyên truyền(?!)

Ông Phan Đam Sa, Trưởng phòng Quản lý khai thác, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, sau vụ việc hai con trâu bị tông chết trên đường nhánh dẫn vào cao tốc, VEC E đã làm việc với lãnh đạo quận 2, quận 9 và đề nghị chính quyền các quận này kiểm soát chặt và có biện pháp ngăn chặn gia súc đi vào đường cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV, tình trạng trâu, bò thả rông khiến người dân và các phương tiện tham gia giao thông bất an vẫn diễn ra phổ biến. Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Phước Hùng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Phú Hữu (quận 9, TP.HCM) cho biết, thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn phường còn khoảng 222 con bò, 172 con trâu. Thời gian qua, phường cũng liên tục tuyên truyền qua các cuộc tiếp xúc cử tri, loa phát thanh về gia súc thả rông băng ngang qua đường, phóng uế bừa bãi gây mất ATGT và mỹ quan đô thị nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Khi phát hiện trâu, bò đi lang thang trên đường, lực lượng chức năng phường cũng rất khó đuổi bắt để xử lý do lo ngại gây va chạm giao thông.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ quản lý chặt hơn để hạn chế tình trạng này, đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nếu chủ chăn nuôi để trâu, bò phóng uế bừa bãi, chạy rông trên đường, nhất là tại các nút giao với đường cao tốc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Hùng nói.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.