• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bất an những cầu không lan can ở Hà Tĩnh

31/08/2016, 13:55
image

Những cây cầu không có lan can hoặc có lan can nhưng bị gãy, hư hỏng ở Hà Tĩnh khiến người đi ái ngại...

5

Cầu Võ Quý bắc qua kênh nhà Lê đoạn qua TX Hồng Lĩnh đã xuống cấp

Những cây cầu không có lan can hoặc có lan can nhưng đã bị gãy, hư hỏng ở Hà Tĩnh khiến nhiều người đi qua cầu “vừa đi vừa run” như cầu Võ Quý (phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh), cầu Mới (xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc), cầu Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà)...

Sáng 12/8, chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi, trú xóm 8, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi xe máy chở theo con trai Hoàng Văn Quê (3 tuổi) di chuyển qua cầu Mới (nối xóm Khánh Sơn và Trung Sơn, xã Sơn Lộc) đã va chạm với xe máy của anh Đặng Công Dũng (trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) nên bị ngã, rơi xuống sông. Ngay sau đó, anh Dũng đã kịp nhảy xuống sông cứu bé Quê đưa lên bờ rồi tiếp tục cứu chị Phương nhưng do khi rơi xuống, chị Phương bị xe máy đè lên nên không cứu được. Đến trưa cùng ngày, mọi người mới đưa được thi thể chị Phương lên bờ.

>>>Xem thêm video:

Ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, cầu Mới được xây dựng từ hàng chục năm nay. Cầu rộng 4,5m, dài 15m, hai bên không có lan can. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên xin kinh phí nâng cấp nhưng vẫn chưa được”, ông Nam nói.

Chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại TX Hồng Lĩnh) cho biết, chị thường xuyên đi qua cầu Võ Quý (phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) hiện lan can của cầu gãy nhiều, cầu lại quá hẹp nên khi hai xe tránh nhau rất nguy hiểm. Đặc biệt, khi đi vào ban đêm thì càng nguy hiểm hơn.

Trưởng phòng Quản lý đô thị TX Hồng Lĩnh, ông Nguyễn Việt Hùng chia sẻ, cầu Võ Quý bắc qua kênh Nhà Lê thuộc địa bàn huyện Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh. Cầu hiện gãy nhiều lan can, đã xuống cấp nên ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân. “Khó khăn nhất hiện nay vẫn là thiếu kinh phí để sửa chữa nên người tham gia giao thông cần hết sức thận trọng khi đi qua những cây cầu này”, ông Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.