• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bắt 4 tàu “cát tặc”, được thưởng “nóng” 20 triệu đồng

11/03/2017, 21:23

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Công an huyện Lương Tài vì đã bắt giữ 4 tàu “cát tặc”.

bac-ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Công an huyện Lương Tài vì thành tích bắt giữ 4 tầu khai thác cát trái phép

UBND tỉnh Bắc Ninh đã thăm, động viên và thưởng “nóng” cho Công an huyện Lương Tài 20 triệu đồng vì thành tích kịp thời phát hiện và bắt giữ 4 tàu hút cát trái phép (“cát tặc”) trên tuyến sông Thái Bình thuộc địa bàn thôn Cáp Thủy, xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

Vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 10/3, Công an huyện Lương Tài đã phát hiện và bắt quả tang 4 tàu có trọng tài từ 80 – 120 tấn do ông Vũ Huy Tính (SN 1989, thôn Cáp Trại, xã Trung Kênh, Lương Tài chủ tầu BKS BN 0507); Cao Văn Hứa (SN 1989, chủ tàu BKS HD 1985); Vũ Văn Phong (SN 1991, chủ tàu BKS 6886); Đào Văn Thú (SN 1981, chủ tàu sắt không biển kiển soát), đều thường trú tại Khu 5, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thái Bình, thuộc địa bàn thôn Cáp Thủy, xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

Bước đầu tiến hành điều tra, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như phương tiện, Công an huyện Lương Tài đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Ngay sau khi nhận được báo cáo của huyện Lương Tài, trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận và biểu dương sự tích cực, chủ động của huyện Lương Tài nói chung, Công an huyện Lương Tài nói riêng trong việc kiên quyết đấu tranh, kịp thời xử lý vi phạm về khai thác trái phép cát trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu Công an huyện Lương Tài khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý trường hợp vi phạm ở mức độ cao nhất, thậm chí tịch thu phương tiện để tạo sự răn đe, tránh xảy ra các trường hợp tái diễn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Công an huyện Lương Tài.

Xem thêm video: Cảm nhận của người dân về lễ hội Hoa anh đào

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.