• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao tặng 3 căn nhà tình thương tại tỉnh Hậu Giang

25/11/2020, 15:28

Báo Giao thông trao tặng 3 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho 3 gia đình có người thân bị TNGT, hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo Ngô Hồng Thủy, Trưởng văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ trao tặng 3 căn nhà tình thương cho gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên đại bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 25/11, Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hậu Giang đã trao tặng 3 căn nhà tình thương cho gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo Ngô Hồng Thủy, Trưởng văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ cho biết, từ năm 2013, Báo Giao thông đã quyết định thành lập Quỹ Chung tay vì ATGT để huy động nguồn lực từ xã hội, bạn đọc, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân... nhằm hỗ trợ cho những gia đình, cá nhân mà bản thân, hoặc có người thân bị TNGT gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trong hơn 7 năm hoạt động, Quỹ Chung tay vì ATGT đã hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng, xây dựng hàng chục căn nhà tình thương, hỗ trợ hàng trăm gia đình, cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống do bản thân hoặc gia đình có người thân bị TNGT.

Bên cạnh đó, Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo cũng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hoàn thành 2 cây cầu dân sinh ở Long An, Sóc Trăng và đang triển khai xây cây cầu thứ 3 ở Trà Vinh...

“Tại tỉnh Hậu Giang, Quỹ Chung tay vì ATGT cũng đã hỗ trợ nhiều suất học bổng cho con em gia đình khó khăn có người thân bị TNGT, mới đây nhất là trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng trong dịp khai giảng năm học mới 2020-2021.

Từ sự gợi ý của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia sau chuyến thăm các gia đình có người thân bị TNGT vừa qua tại tỉnh Hậu Giang và thông qua đề xuất của Ban ATGT tỉnh Hậu Giang, Báo Giao thông đã quyết định trích 150 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT xây 3 căn nhà tình thương tặng 3 gia đình ở tỉnh Hậu Giang có người thân bị TNGT gặp khó khăn về nhà ở.

Chúng tôi hy vọng rằng, với sự hỗ trợ này, các gia đình sẽ có nơi ăn, chốn ở ổn định, mau chóng vượt qua được những khó khăn trước mắt để vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi cũng mong rằng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống, thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó hiện tại”, nhà báo Ngô Hồng Thủy chia sẻ.

Nhà báo Ngô Hồng Thủy, Trưởng văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Nhận được sự hỗ trợ từ Báo Giao thông, chị Trần Thị Đầm (ngụ khu vực 5, phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) không giấu được sự xúc động.

Chị Đầm cho biết, hơn 5 tháng trước chồng chị không may qua đời vì TNGT. Hoàn cảnh vốn khó khăn, chồng không còn, một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Ước mong sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp sau 11 năm xây dựng trở nên xa vời.

“Nhận được hỗ trợ từ Báo Giao thông và các Mạnh thường quân, tôi rất mừng. Giờ nhà cửa ổn định, tôi cũng yên tâm, lo làm ăn, nuôi các con ăn học”, chị Đầm nói.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020 do Ban ATGT tỉnh Hậu Giang tổ chức, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó Ban Thường trực Ban ATGT cho biết, qua 5 năm tình hình trật tự ATGT trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

Nếu những năm đầu thực hiện phong trào, tình hình trật tự ATGT luôn diễn biến phức tạp, có thời điểm tăng cả 3 tiêu chí thì những năm sau TNGT luôn được kéo giảm và kiềm chế, giảm thiểu những thiệt hại về tài sản, đặc biệt là tính mạng của người dân.

Thống kê từ năm 2016 đến ngày 14/10/2020, trên địa bàn xảy ra 456 vụ TNGT, làm chết 330 người, bị thương 216 người. So với giai đoạn 2011-2015, giảm 35 vụ (giảm 7%), tăng 12 người chết (tăng 3%), giảm 105 người bị thương (giảm 32%).

Bên cạnh những mặt đạt được, Giám đốc Sở GTVT nhìn nhận, mặc dù TNGT được kéo giảm và kiềm chế nhưng chưa mang tính bền vững, TNGT có thời điểm tăng cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết so với năm trước, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Công tác quản lý hành lang ATGT kết quả còn hạn chế, tình hình lấn chiếm hành lang an toàn trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Hoạt động vận tải đường thủy nội địa còn nhiều bất cập. Hay tại một số địa phương, phong trào vẫn còn mang tính hính thức, chưa chú trọng đến chất lượng nên hiệu quả chưa cao,...

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh đối với các trường hợp cố tình vi phạm cần áp dụng biện pháp cưỡng chế để giáo dục, răn đe.

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự ATGT thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, tập trung tuyến giao thông huyết mạch. Thường xuyên duy tu, dặm vá bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Cạnh đó, tăng cường công tác quản lý hành lang ATGT, quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải, các cơ sở sát hạch, đào tạo, trung tâm kiểm định,... kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. CSGT, Thanh tra Sở GTVT tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT là những nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở GTVT, địa phương, ngành chức năng có liên quan có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng mua bán, trên cầu, dốc cầu, trước các khu công nghiệp, nhà máy gây mất trật tự ATGT, trên tuyến QL1, QL61.

"Đối với các trường hợp cố tình vi phạm thì áp dụng biện pháp cưỡng chế để giáo dục răn đe", Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hậu Giang, Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Cần Thơ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì đã đóng góp tích cực trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự, ATGT giai đoạn 2016-2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.