• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao quà cho hai cháu nhỏ sinh đôi mất bố mẹ và em do TNGT

08/04/2019, 21:46

Bố mẹ và em nhỏ thiệt mạng trên đường đi khám bệnh về, để lại hai con sinh đôi chưa đầy 6 tuổi bơ vơ bên ông bà nội già yếu, bệnh tật.

Đại diện Báo Giao thông trao phần quà hỗ trợ hai cháu sinh đôi đã mất cả bố mẹ và em gái trong một vụ TNGT

Ngày 8/4, đại diện Báo Giao thông đã tới xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thăm hỏi gia đình ông Đinh Văn Phồn (71 tuổi) vừa mất hai con và cháu nội do TNGT.

Tại đây, đại diện Báo Giao thông gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống; đồng thời trao 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT trao tặng gia đình cùng chung sức nuôi dưỡng hai cháu bé sinh đôi là cháu nội ông Phồn vừa mất bố mẹ và em do TNGT.

Ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh trao quà hỗ trợ 2 cháu nhỏ mồ côi

Được biết, ngày 6/4, anh Đinh Văn Tuân (SN 1984, con ông Phồn) chở vợ là chị Đinh Thị Quế (SN 1991) và con gái thứ ba trong gia đình, cháu Đinh Thị Ngọc Mai (SN 2016) đi khám bệnh trên Hà Nội. Khoảng 15h ngày 6/4, trên đường về, xe máy BKS 99X - 302.57 của anh Tuân đã va chạm với xe tải BKS 29C - 101.84 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Sau cú va chạm, cả ba người trên xe máy ngã ra đường, anh Tuân tử vong tại chỗ, chị Quế và cháu Mai được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Rất đông người dân, các đoàn thăm hỏi đến động viên, chia sẻ với nỗi đau của gia đình

Hoàn cảnh gia đình anh Tuân, chị Quế rất éo le. Cháu Mai sinh ra bị điếc bẩm sinh, nên đã ba tuổi vẫn chưa biết nói. Bố anh Tuân, ông Phồnđang bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Mẹ anh Tuân vốn ốm yếu sẵn, giờ thêm thông tin hai con và cháu mất, nên đã đổ bệnh. Giờ anh Tuân, chị Quế ra đi, để lại hai cháu nhỏ sinh đôi là Đinh Văn Huy và Đinh Thị Thuỳ Dung (SN 2013) bơ vơ bên ông bà nội già yếu.

Chia sẻ với mất mát của gia đình, cũng trong ngày 6/4, đại diện Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh tới trao tặng gia đình hai bé Huy - Dung số tiền 5 triệu đồng; đại diện Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cũng trao tặng các cháu 5 triệu đồng; cùng đó là số tiền hỗ trợ mai táng của UBND huyện, MTTQ huyện...

Đón nhận tình cảm cùng phần quà của Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT tỉnh cùng các đoàn đại diện khác trao tặng, ông Phồn nghẹn ngào cho biết, nỗi đau mất con cháu là vô cùng đau đớn. Nhưng nhờ sự chia sẻ, sát cánh, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, ban ngành, người dân, xóm giềng... gia đình sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau, nuôi dạy hai cháu khôn lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.