• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông phối hợp trao học bổng và MBH cho học sinh ở Ninh Bình

28/10/2019, 20:00

Báo Giao thông phối hợp với Ủy Ban ATGT Quốc gia, các nhà tài trợ và Ban ATGT tỉnh Ninh Bình tổ chức trao học bổng và MBH cho các học sinh.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Báo Giao thông phát biểu tại buổi lễ trao 50 suất học bổng cho những học sinh có người thân bị TNGT và trao 1.000 MBH đạt chuẩn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chiều 28/10, tại Trường THPT Ngô Thì Nhậm (xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình), Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cùng các nhà tài trợ trao 50 suất học bổng cho trẻ em là nạn nhân TNGT và trao 1.000 MBH đạt chuẩn cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình.

Chung tay vì ATGT

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông; Ông Đỗ Mạnh Tuân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Be Group; Ông Trần Huy Hoàng, Giám đốc Truyền thông Thương hiệu của TC MOTOR - khối Ô tô Tập đoàn Thành Công; Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở GD&ĐT và hàng trăm học sinh và giáo viên của các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Ninh Bình và hàng trăm học sinh, thầy cô giáo tại trường THPT Ngô Thì Nhậm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông cho biết: “Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, có khoảng 70% người bị TNGT ở độ tuổi còn trẻ, là lao động chính trong gia đình. Nếu một người chồng, người cha trong gia đình không may bị TNGT thì đó là một sự mất mát lớn đối với người thân, với xã hội. Từ những món quà của các nhà tài trợ, chúng tôi mong muốn những người tham gia giao thông luôn ý thức được những hệ lụy mà TNGT đem lại và hãy tham gia giao thông đúng cách, đúng quy định, hãy đội MBH khi tham gia giao thông. Cũng qua đây, mong các thầy, cô giáo lan tỏa thông điệp ý nghĩa này tới các học sinh, phụ huynh tham gia giao thông đúng luật, tránh những điều đáng tiếc xảy ra”, Tổng Biên tập Báo Giao thông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Báo Giao thông và các đơn vị liên quan khi đã dành những quan tâm đến địa phương

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho hay: Trong những năm qua, Ninh Bình luôn cố gắng làm tốt công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn và kết quả 16 năm qua, Ninh Bình là địa phương giảm sâu cả 3 tiêu chí về TNGT. Tuy nhiên tình hình TNGT cũng như vi phạm TTATGT vẫn diễn biến phức tạp. TNGT có giảm nhưng chưa bền vững, còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại, thiệt hại về người và tài sản do TNGT gây ra vẫn ở mức cao, đặc biệt có gia đình có 2-3 người chết vì TNGT. “UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng, cảm ơn Báo Giao thông và các đơn vị liên quan đã quan tâm phối hợp với địa phương tạo nguồn lực quan trọng để hỗ trợ vật chất cho trẻ em là nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân có điều kiện hỗ trợ giúp đỡ kịp thời những nạn nhân TNGT…”, ông Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thêm.

Đại diện Ban ATGT tỉnh nhận 50 suất học bổng từ nhà tài trợ

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Tuân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Be Group nói: "Là một trong những doanh nghiệp vận tải, chúng tôi rất vui mừng vì đã phối hợp cùng Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh Ninh Bình gửi gắm những phần quà, những chiếc MBH đạt chuẩn tới các em học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi mong muốn các em học sinh từ những việc nhỏ nhất, hãy bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông. Và qua đây, chúng tôi mong sẽ được đồng hành trong các chương trình chung tay vì ATGT góp phần nào đó giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, giảm thiểu TNGT xảy ra".

Ý nghĩa từ những tấm lòng hảo tâm

Tại buổi lễ, Ủy Ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông và các nhà tài trợ đã trao tặng 50 suất học bổng (2.000.000 đồng/suất) cho trẻ em là nạn nhân TNGT và 1.000 chiếc MBH đạt chuẩn cho các học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Những suất học bổng được trao tặng tới các em học sinh có người thân bị TNGT, hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống

Cầm trên tay suất học bổng của con gái vừa mới nhận, chị Trần Thị Nhì (35 tuổi, ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, Ninh Bình) xúc động: "Mẹ con tôi không biết nói gì hơn khi nhận được phần quà này từ Báo Giao thông và các nhà hảo tâm. Chồng tôi chết trong vụ TNGT cách đây hơn 2 năm khi đi làm ở Bình Dương để lại 3 con nhỏ thơ dại và bố mẹ chồng già yếu. Hàng ngày tôi phải làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi các con ăn học và chăm bố mẹ già. Mòn quà này tuy nhỏ nhưng khiến chúng tôi biết rằng vẫn còn có nhiều người quan tâm, động viên, an ủi gia đình tôi. Tôi luôn cố gắng dạy bảo các con khi ra đường hãy chú ý và đừng để những điều đáng tiếc lặp lại với gia đình".

Chị Trần Thị Nhì cùng con gái cảm động trước những tình cảm mà Báo Giao thông và các nhà tài trợ chia sẻ, hỗ trợ

Ngồi kế bên trong phòng họp, em Phạm Minh Thành (học sinh lớp 9C, trường THPT Thạch Bình) tâm sự: "Bố cháu mất trong một vụ TNGT cách đây 5 năm khi trên đường đi làm về. Gia đình giờ chỉ có mẹ và em trai tuổi đang còn nhỏ. Hàng ngày mẹ đi làm công nhân ở lò gạch để nuôi hai anh em cháu, cuộc sống tuy vất vả nhưng chúng cháu vẫn cố gắng học hành. Cháu ước mơ sau này trở thành CSGT để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên đường an toàn, để giảm bớt TNGT, không còn đau thương như trường hợp của gia đình cháu".

1.000 MBH đạt chuẩn được Công ty cổ phần Be Group trao tặng

Mân mê chiếc MBH mới được tặng trên tay, em Bùi Đức Mạnh (học sinh lớp 11D, Trường THPT Ngô Thì Nhậm) chia sẻ: "Thường ngày em đến trường bằng xe đạp điện nhưng không đội MBH. Nhưng sau khi nghe các bác lãnh đạo, cô giáo nói, em tự nhận thức được việc làm sai của mình trước đây. Từ nay có MBH rồi em sẽ luôn đội để bảo vệ chính bản thân mình".

Đại diện cho hàng trăm học sinh tại trường THPT Ngô Thì Nhậm, em Đoàn Minh Nghĩa (học sinh lớp 12B) nói: "Từ những kiến thức được học và qua chương trình hôm nay, chúng em càng nhận thức sâu sắc hơn về hiểm họa TNGT và hậu quả TNGT gây ra. Em xin thay mặt các bạn học sinh xin hứa: Tập trung học tập, nâng cao nhận thức và hiểu biết về Luật giao thông, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông; Tổ chức tham gia tuyên truyền về ATGT với bạn bè, người thân và mọi người để tham gia giao thông an toàn; Không tham gia đua xe, cổ vũ người đua xe, không đánh võng lạng lách, đi hàng ngang trên đường; Luôn đội MBH khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; Tham gia cứu nạn, cứu hộ khi thấy TNGT xảy ra trên đường và tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ những nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.