• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Báo động tình trạng ném đá xe khách

16/06/2015, 10:12

Hàng loạt vụ xe khách bị ném đá liên tục xảy khi đi qua địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

61
Xe của hãng Phương Trang bị hai đối tượng đi xe gắn máy chạy ngược chiều ném đá thẳng vào kính trước, chỗ tài xế ngồi - Ảnh: Phan Tư

Liên tiếp các vụ ném đá xe khách

Đã 5 ngày trôi qua nhưng giờ nhớ lại cảnh bị ném đá vào tối 11/6, phụ xe Nguyễn Văn Phượng vẫn còn bàng hoàng. “Lúc đó khoảng 22h, tôi cùng tài xế Phạm Văn Từ đang điều khiển xe BKS 47B - 007.30 của hãng xe Thái Sơn chạy hướng TP Buôn Ma Thuột đi Đà Nẵng. Khi đang lưu thông trên đường Trường Chinh (P. Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) thì nghe một tiếng rầm. Hành khách bàng hoàng, la ó. Nhìn lại phía sau thấy kính bên hông xe bị vỡ”, anh Phượng nhớ lại.

Ngay lúc đó, một nhóm khoảng 6 thanh niên đi xe gắn máy đuổi theo khoảng 1km để chặn đầu xe khách. “Khi tôi và anh Từ bước xuống hỏi có việc gì thì nhóm này dùng gậy tấn công chúng tôi tới tấp, còn lấy đá tiếp tục ném vỡ kính xe. Hành khách trên xe hoảng hốt, không ai dám can thiệp vì e ngại đám côn đồ”, anh Phượng kể.

Rất may, sau đó anh Phượng và anh Từ bắt được một đối tượng tên Võ Văn Nghĩa (SN 1988, trú tại tổ 2, phường Chi Lăng, TP Pleiku) để giao cho công an. Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Phan Thanh Tám, Trưởng công an TP Pleiku cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã cử lực lượng điều tra phong tỏa hiện trường, lấy nhanh lời khai, xác minh vụ việc. Các trinh sát cũng được điều động truy tìm nhóm đối tượng ném đá. Riêng đối tượng Võ Văn Nghĩa bị thương đang điều trị ở BV Đa khoa tỉnh Gia Lai đến nay vẫn chưa chịu khai đồng bọn. “Chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, xử lý vụ việc làm điểm tại địa phương nhằm răn đe đối với các đối tượng khác”, Đại tá Tám nói.

Trước đó, 23h đêm 10/6, một chiếc xe giường nằm của hãng Phương Trang chạy tuyến TP HCM - Nha Trang chở đầy khách lưu thông trên Hương lộ 10 (đoạn qua địa bàn xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cũng bị hai đối tượng chạy xe máy ngược chiều ném đá thẳng vào kính trước, ngay vị trí tài xế đang ngồi điều khiển. Tài xế Lưu Thành Dũng bị mảnh kính vỡ rơi xuống làm rách vành tai. “Hành khách ai cũng hốt hoảng. Khi chúng tôi dừng xe lại thì hai đối tượng phóng xe máy chạy mất”, anh Dũng kể.

62
Hiện trường nhóm côn đồ ném đá, tấn công xe khách Thái Sơn vào tối 11/6

Trò đùa của những kẻ “vô công rồi nghề”

Chưa có số liệu thống kê chính thức về các vụ ném đá xe khách thời gian vừa qua, nhưng qua phản ánh của các nhà xe, từ cuối năm 2014 đến nay, số vụ xe khách bị ném đá tăng đột biến. Các tuyến bị ném đá nhiều nhất là từ TP HCM đi Tây Nguyên hoặc từ Tây Nguyên đi các tỉnh miền Trung. Gần đây, tình trạng này cũng tiếp tục xảy ra trên các tuyến từ TP HCM đi Nha Trang, miền Tây.

Ngoài thiệt hại về tài sản thì thương tích với lái xe, hành khách mới là đáng nói. Điển hình như vụ việc xảy ra vào 20h tối 24/9/2014, xe khách Cô Hai từ TP HCM đi Đắk Lắk, đang lưu thông trên QL14 (đoạn qua địa phận thôn 4, xã Ea H’leo) bị các thanh niên ném đá khiến hành khách Trương Triệu Lương (57 tuổi, trú P.3, Q.6, TP HCM) bị vỡ nhãn cầu mắt trái. Bốn thiếu niên là Bùi Viết Tuấn (17 tuổi), Hồ Viết Cương (16 tuổi), Lê Viễn Phương (14 tuổi) và Lê Văn Thành (16 tuổi, cùng trú huyện Ea H’leo) đã bị bắt. Trong số này, chỉ có Bùi Viết Tuấn (đối tượng trực tiếp ném đá) bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”, bị phạt tù 3 năm 6 tháng.

Hay như vụ việc xảy ra ngày 5/3/2015, khi xe BKS 51B-135.96 của hãng xe Phương Trang từ Nha Trang đi TP HCM khi đến địa phận Phú Quý, tỉnh Ninh Thuận thì bị ném đá. Hậu quả là một hành khách bị đá ném trúng làm gãy xương gò má phải điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Hãng xe đã phải hỗ trợ hành khách 21 triệu đồng cho chi phí điều trị.

Ông Hoàng Duy Kha, Chủ nhiệm HTX xe khách liên tỉnh và du lịch Đông Bắc cho biết, điều nguy hiểm của việc ném đá không chỉ là gây thiệt hại cho nhà xe mà còn nguy cơ tiềm ẩn TNGT. “Xe đang chạy với tốc độ cao, nếu ném trúng tài xế có thể khiến tài xế bị lạc tay lái, lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với hàng chục hành khách ngồi trên xe”, ông Kha nói.

Vì sao tình trạng ném đá gia tăng?

Tình trạng ném đá không chỉ gây thiệt hại với nhà xe, thương tích cho hành khách mà cũng làm các hãng bảo hiểm đau đầu. Đại diện hãng bảo hiểm Bảo Long cho biết, hầu như tháng nào công ty cũng phải chi trả bảo hiểm cho vài xe bị ném đá. Tấm kính phía trước của xe khách 45 chỗ giá trị gần 6 triệu đồng, nếu bị ném vỡ thì bảo hiểm phải thanh toán chi phí sửa chữa cho nhà xe. Trường hợp có hành khách bị thương phải trả thêm chi phí nằm viện lúc đó bảo hiểm coi như chịu lỗ. “Địa phương mà không xử lý nghiêm các đối tượng này, các nhà bảo hiểm sẽ phá sản”, vị này nói.

Ông Đặng Trọng Hiền, Giám đốc Chất lượng hãng xe Phương Trang cho biết, phần lớn các vụ việc nhà xe đều báo cho công an địa phương. Nhưng ngoài các vụ tài xế, phụ xe bắt được đối tượng ném đá giao cho công an, báo chí vào cuộc, địa phương xử lý nghiêm, còn lại rất ít vụ điều tra ra các đối tượng. Đó là lý do vì sao tình trạng ném đá xe khách vẫn tiếp tục gia tăng.

Tuy vậy, theo luật sư Nguyễn Doãn Hải, Đoàn Luật sư TP HCM, theo quy định những trường hợp có người bị thương mới xem xét xử lý hình sự, còn thiệt hại về tài sản như vỡ kính chủ yếu là xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe.

Ông Đặng Trọng Hiền, Giám đốc chất lượng hãng xe Phương Trang: 
Tìm đối tượng ném đá không khó

Có nhiều vụ xe khách bị ném đá nhưng khi báo với chính quyền địa phương ít được điều tra đến nơi đến chốn, có nơi còn đòi phải có bằng chứng. Tôi nghĩ việc truy tìm đối tượng ném đá không khó, chỉ cần khoanh vùng các đối tượng này rồi theo dõi là bắt được ngay.

Trung tá Đặng Văn Tiến, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước:
Xử nghiêm để răn đe

Ngày 13/6, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1996, trú tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) và Trần Văn Quan (SN 1997, trú tại thị trấn Tân Phú) để điều tra về tội hủy hoại tài sản. Riêng Dương Trung Thành (18 tuổi) được tại ngoại điều tra. Trước đó, rạng sáng 31/5, sau khi nhậu xong, ba thanh niên này nghĩ ra cách để vui, tỉnh rượu nên cùng nhặt đá ném vào các xe ô tô khách đang lưu thông trên tuyến đường ĐT 741. Hai xe khách đã bị nhóm này ném vỡ kính chắn gió, kính hông xe. Ném đá một lát, Nghĩa bỏ về, Thành và Quang tiếp tục ném đá vào hai xe khách khác. Bức xúc, tài xế xe khách bị ném đá cùng một số người dân đã truy đuổi, Thành và Quang đã bỏ xe máy chạy trốn. Trung tá Đặng Văn Tiến cho biết, sẽ xử lý nghiêm các đối tượng này theo quy định của pháp luật để răn đe những đối tượng khác. Công an cũng đã tổ chức tuần tra trên QL13, QL14, đường ĐT 741 nhằm phát hiện và ngăn chặn tình trạng thanh niên ném đá xe khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.