• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Báo động tình trạng bật đèn pha trong phố

22/02/2019, 07:20

Người đi ô tô khi vào thành phố không bật đèn cốt mà bật pha rất nguy hiểm cho người đi đường theo hướng ngược lại...

Tình trạng người điều khiển ôtô bật đèn pha trong phố khiến người đi hướng ngược lại khó quan sát phía trước, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hóa, tình trạng các phương tiện ô tô bật đèn pha (đèn chiếu xa) khiến người đi đường bức xúc và cho rằng người điều khiển không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Anh Lê Ngọc Dũng (43 tuổi, ngụ ở huyện Quảng Xương), lái xe cho biết: Ngày nào cũng thế, khi đi trên đường rất bực vì mình cũng là lái xe nhưng nhiều người ý thức rất kém, đi trong phố cứ bật đèn pha không thể nào nhìn thấy gì.

Liên quan đến sự việc này, Trung tá Nguyễn Hồng Hải - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, thực trạng người đi ô tô khi vào thành phố không bật đèn cốt mà bật pha rất nguy hiểm cho người đi đường theo hướng ngược lại vì không thể quan sát phía trước tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Cũng theo Trung tá Hải, để xử lý tình trạng bật đèn pha trong phố rất khó vì các trường hợp vi phạm xảy ra từng thời điểm và do ý thức của người tham gia giao thông. Vì vậy, CSGT TP Thanh Hóa chưa xử lý được trường hợp nào vi phạm.

“Thường những đối tượng vi phạm chủ yếu là những người mới học lái xe nên kỹ năng chưa thuần thục; hoặc có những người cố tình bật đèn pha, trong khi quy định bắt buộc là không bật đèn pha khi vào khu dân cư. Trước mắt, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông”, Trung tá Hải nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.