• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Báo động dân tháo tấm chống lóa trên QL1 qua Ninh Thuận

17/05/2017, 20:32

Người dân tự ý tháo tấm chống lóa trên QL1 qua Ninh Thuận để leo dải phân cách băng qua đường đang tái diễn.

5

Một tấm chống lóa bị tháo dỡ trên QL1, đoạn qua thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước)

Những ngày đầu tháng 5, khảo sát trên QL1 từ TP. Phan Rang - Tháp Chàm đến giáp ranh huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), PV Báo Giao thông đã chứng kiến nhiều tấm chống lóa bị tháo dỡ vô tội vạ. Tình trạng tháo dỡ tập trung chủ yếu tại các đoạn qua các xã Bình Quý và thị trấn Phước Dân. Đáng chú ý, một số vị trí qua thị trấn Phước Dân do mật độ dân cư đông đúc, cơ quan chức năng tỉnh sơn vạch kẻ đường tháo dỡ một đoạn dải phân cách để dành cho người đi bộ qua đường. Tuy nhiên, cách đó khoảng 20m, nhưng người dân vẫn tháo tấm chống lóa leo dải phân cách để băng ngang QL1, mặc cho dòng xe cộ tấp nập qua lại.

Cần biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư cho lắp đặt lại, đâu lại hoàn đấy. Tuyến QL1 qua Ninh Thuận có mật độ phương tiện qua lại rất lớn, do vậy những tấm chống lóa trên dải phân cách có tác dụng chống chói, rất cần thiết giúp các phương tiện lưu thông vào ban đêm an toàn. Việc người dân tự ý dỡ để băng ngang QL1, không những phá vỡ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, mà còn gây nguy hiểm cho chính mình và các loại phương tiện khi lưu thông trên QL1.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Phi Hùng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận thừa nhận tình trạng này. Thực tế, trong năm 2016, đã xảy ra trường hợp một phụ nữ leo dải phân cách băng ngang QL1 và bị ô tô tông tử vong. Ban ATGT tỉnh nhiều lần phối hợp với địa phương tuyên truyền về việc không tự ý tháo dỡ tấm chống lóa trên QL1 băng ngang đường gây nguy hiểm và mất ATGT cho các phương tiện qua lại. Đối với các trường hợp bị phát hiện có hành vi tháo tấm chống lóa sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hình sự, vì đây là hành vi phá hoại công trình giao thông quốc gia.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân chấp hành tốt Luật GTĐB và không tự ý tháo tấm chống lóa trên QL1. Ban ATGT tỉnh cũng đang kiến nghị Tổng cục Đường bộ VN cho phép mở dải phân cách tại một số vị trí có mật độ dân cư đông đúc, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cho lắp lại các vị trí mất tấm chống lóa. Sắp tới, ban sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các huyện, thị trấn có QL1 đi qua để hạn chế tình trạng nói trên”, ông Hùng nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.