• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ban ATGT Nghệ An thăm hỏi nạn nhân vụ nổ xe khách ở Lào

03/06/2016, 14:44

Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ nổ xe khách ở Lào.

image.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó trưởng ban ATGT tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân vụ nổ xe khách ở Lào

Ngày 3/6, Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại Lào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiêm Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh, ông Huỳnh Thanh Điền dẫn đầu đoàn thăm hỏi.

Ông Võ Minh Đức, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi vụ nổ xảy ra, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác định danh tính nạn nhân trong vụ nổ. Theo đó, ở địa bàn Nghệ An có 7 người tử vong và 3 người bị thương trong vụ nổ. Trong đó, có 3 nạn nhân trú tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, 3 nạn nhân trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, 1 nạn nhân trú xã Diễn Tháp, Diễn Châu, 2 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, 1 người được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ban ATGT tỉnh đã quyết định trích hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong trong vụ nổ 5 triệu đồng, hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

DSC_5466

Người nhà nạn nhân Trần Thế Dũng đau buồn trước nỗi đau mất mát người thân.

Trong ngày 3/6, đoàn thăm hỏi của Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã tới từng nhà trao tận tay số tiền hỗ trợ kể trên cho gia đình các nạn nhân.

Tại gia đình anh Trần Thế Dũng (SN 1972, thôn Tân Thai, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn), người thân của anh Dũng cho biết: Thi thể anh Dũng mới được đưa về nhà lúc 10h tối 2/6. Anh Dũng có mẹ già và 2 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những lúc nông nhàn, anh Dũng lại cùng với người em rể là anh Dương Ngọc Thạch (SN 1982, trú cùng xã, đã tử vong) và một số người trong xã đi sang Lào làm thợ xây. Những ngày này bên Lào mưa liên tục, nên mọi người rủ nhau về quê thăm gia đình.

DSC_5482

Ban ATGT tỉnh Nghệ An thăm viếng chia buồn với gia đình nạn nhân.

Cách nhà anh Dũng không xa là nhà anh Dương Ngọc Thạch. Theo ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi: Xóm Ngọc Lam có 2 người tử nạn trong vụ nổ xe khách ở Nghệ An. Trong đó, gia đình anh Thạch có hoàn cảnh khó khăn nhất. Anh Thạch mất đi để lại người vợ trẻ cùng 2 đứa con thơ. Từ thời điểm hay tin xảy ra vụ nổ, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã cùng các lực lượng tới chia sẻ nỗi đau mất mát người thân với gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mai táng cho gia đình", ông Thắng nói.

Còn tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết: Có 3 người trong xã tử vong trong vụ nổ xe khách ở Lào. Cả 3 đều trú tại xóm 3, trong đó có anh Nguyễn Kế Hải, Nguyễn Kế Hậu là anh em họ hàng gần.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Thanh Điền đã tới thăm hỏi và trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân có người tử vong và thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Điền cho biết, hiện nay cơ quan chức năng 2 nước đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Tới đây, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với xe ô tô tham gia vận tải hành khách liên vận quốc tế, xe mang BKS nước ngoài đang hoạt động ở Nghệ An.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong trong vụ nổ gồm:

1. Trần Thế Dũng (SN 1972, trú xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

2. Cao Văn Hoạt (SN 1992; trú xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

3. Dương Ngọc Thạch (SN 1984, trú xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

4. Nguyễn Kế Hải (SN 1973, trú xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)

5. Nguyễn Kế Hậu (SN 1970, trú xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)

6. Nguyễn Bá Lợi (SN 1971, trú xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)

7. Lê Văn Yên (trú xã Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An)

8. Đặng Văn Tương (SN 1975, quê tại Nam Định)

3 nạn nhân bị thương gồm: Phạm Đình Tú (SN 1988, trú tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An), Võ Đình Hiệp (SN 1995, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Hoàng Thế Chiến (SN 1981, trú tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.