• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bạc Liêu: Sớm khắc phục dải phân cách hư hỏng trên đường 23/8

09/07/2020, 15:24

Một đoạn dải phân cách trên đường 23/8 (TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) bị hư hỏng đã lâu chưa được khắc phục kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Một trường hợp đi xe máy tắt ngang khoảng trống (vị trí dải phân cách bị hư hỏng) trên đường 23/8. Ảnh: Gia Minh

Việc lắp đặt thêm các dải phân cách để ngăn ngừa, hạn chế TNGT tại những vị trí có mật độ giao thông phức tạp là rất cần thiết, đồng thời, tạo mỹ quan đô thị cho địa phương. Thế nhưng, đã nhiều tháng qua, người dân sống trên đường 23/8, đoạn qua khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) bức xúc việc một đoạn dải phân cách bằng sắt bị hư hỏng đã lâu, không được khắc phục kịp thời.

Theo phản ánh của người dân, đoạn dải phân cách này làm bằng sắt có chiều dài khoảng 50m được lắp đặt nối liền với dải phân cách cứng bằng bê tông trên đường 23/8, giúp hạn chế xảy ra TNGT, vì khu vực này trước đây được cho là rất phức tạp về giao thông. Khi đoạn dải phân cách này được lắp đặt hoàn thành và đưa vào sử dụng va chạm giao thông tại đây giảm hẳn.

“Trước đây, đoạn dải phân cách bị hư hỏng được lắp đặt bằng sắt nối liền với dải phân cách cứng bằng bê tông, thế nhưng không biết vì sao đoạn dải phân cách này bị hư hỏng đã lâu, nhưng chưa thấy cơ quan chức năng khắc phục kịp thời, thỉnh thoảng là có xảy ra va chạm giao thông giữa các xe máy, xe máy với xe ô tô cũng có và các bên tự thương lượng, cũng có trường hợp tự té ngã chủ yếu là xe máy, do người đi xe máy ngại đi đường vòng, nên đi tắt ngang đoạn bị hư hỏng”, một người dân sống gần vị trí hư hỏng phản ánh.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vị trí hư hỏng cách nút giao có tín hiệu đèn Tôn Đức Thắng - Trần Phú - 23/8 khoảng 50m, vị trí hư hỏng tạo ra khoảng trống là điểm tiếp giáp với dải phân cách bằng bê tông. Tại vị trí này giao thông rất phức tạp, nếu người điều khiển không chú ý sẽ rất dễ xảy ra tai nạn, bởi có rất nhiều phương tiện di chuyển từ đường Trần Phú và đường Tôn Đức Thắng vào đường 23/8 để về hướng Cà Mau. Thay vì đi tiếp một đoạn hết dải phân cách trên đường 23/8 rồi vòng lại thì một số người đi xe máy lại cho xe chạy tắt ngang vị trí hư hỏng rất dễ đẫn dến va chạm, gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Trước thực trạng trên, một cán bộ phụ trách của Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, đoạn dải phân cách nói trên do Đoạn Quản lý đường bộ và đường sông lắp đặt để bảo đảm trật tự ATGT qua khu vực.

“Trước đây, dải phân cách này được làm bằng sắt gắn liền với dải phân cách bằng bê tông. Tuy nhiên, sau khi lắp đặt được một thời gian, có một phương tiện tông vào đoạn dải phân cách này gây hư hỏng, rồi bỏ đi luôn, lực lượng CSGT không phát hiện được. Sau đó người dân đem để những thanh sắt vào vỉa hè, lực lượng CSGT mới thu gom đem về cất do bị cong, gãy nhiều”, vị cán bộ này cho hay.

Theo cán bộ Phòng Quản lý Đô thị TP Bạc Liêu, hiện chưa thể lắp đặt lại vị trí hư hỏng được vì những trụ sắt đã không còn nữa. Đồng thời, đơn vị này chưa có kế hoạch khảo sát làm lại, vì cho rằng việc khắc phục, sửa chữa sẽ làm một lượt, chứ không thể sửa lắt nhắt.

“Nói chung, sẽ có phương án để lắp đặt lại, nhưng phải đợi khảo sát hết toàn tuyến xem có vị trí nào hư hỏng thì sửa chữa luôn một thể, vì xin chủ trương một lần khó”, vị cán bộ nói trên thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.