• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bạc Liêu: Hết lo "hư hỏng" đến lo tai nạn trên đường Cao Văn Lầu

21/08/2020, 08:44

Người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, say xỉn, thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép,...tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Một trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều trên tuyến đường Cao Văn Lầu.

Tuyến đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) được ví như là “tuyến đường du lịch”, bởi tuyến đường này nối liền từ trung tâm TP. Bạc Liêu đến khu Quán Âm Phật đài, khu du lịch Nhà Mát (phường Nhà Mát), cánh đồng điện gió (xã Vĩnh Trạch Đông)... Hiện nay, tuyến đường này đã hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng với 4 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách đến tham quan du lịch.

Thế nhưng, thời gian gần đây trên tuyến đường này thỉnh thoảng lại xảy ra tai nạn, đáng chú ý hơn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô xe, rú ga vào ban đêm khiến người dân khu vực lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, đặc biệt là đoạn cách trụ sở UBND phường Nhà Mát, và trên tuyến đường Bạch Đằng (từ cầu Trường Sơn trở ra biển) nối liền với đường Cao Văn Lầu. Bên cạnh đó, có không ít người tham gia giao thông vô tư đi ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Ngoài ra, dải phân cách cứng trên tuyến đường Cao Văn Lầu cũng được người dân phản ánh cỏ mọc um tùm, tràn ra mặt đường, cây cảnh không được cắt tỉa gọn gàng, làm mất đi vẻ mỹ quan đô thị.

Anh Nghĩa (ngụ khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) phản ánh, tai nạn xảy ra chủ yếu là vào ban đêm, khoảng từ 22h trở lên, nguyên nhân không phải do đường xấu mà là do người điều khiển phương tiện say xỉn, chạy ngược chiều, chủ yếu là tự té, xe máy đụng với nhau cũng có.

“Một số thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm khoảng chục chiếc xe máy rồi nẹt pô xe, rú ga inh ỏi quanh khu vực này và kéo dài qua bên đường Bạch Đằng, từ cầu Trường Sơn trở ra biển vì khu vực này ban đêm ít phương tiện qua lại, đường vắng”, anh Nghĩa phản ánh.

Cũng theo anh Nghĩa, khoảng hơn một tháng trước, có một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn tự té tại vị trí cách trụ sở UBND phường Nhà Mát khoảng 100m, khiến chiếc xe máy hư hỏng nặng, người đàn ông này cũng tử vong sau đó không lâu.

Cỏ dại mọc tràn ra mặt đường, cây kiểng được trồng ở dãy phân cách trên đường Cao Văn Lầu cũng không được cắt tỉa gọn gàng, làm mất vẻ mỹ quan đô thị, trông rất "bầy hầy".

Theo phản ánh của người dân, khu vực xảy ra vụ tai nạn nói trên, ban ngày có lực lượng chức năng tuần tra tình hình giao thông ổn hơn, ban đêm khi vắng bóng lực lượng chức năng, xuất hiện nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập để đua xe trái phép, khiến bà con rất bức xúc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND phường Nhà Mát cho biết, vừa qua, địa phương có làm việc với Ban ATGT TP. Bạc Liêu và có đề xuất kiểm tra, khảo sát tình hình giao thông qua khu vực nói trên để có hướng xử lý kịp thời, chẳng hạn lắp đặt gờ giảm tốc, hoặc làm đèn chớp vàng cảnh báo.

"Đối với tình trạng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép, Công an TP. Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an phường Nhà Mát giám sát chặt thanh thiếu niên ở địa phương để có biện pháp vận động, giáo dục kịp thời, hoặc xử lý nguội đối với những trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự ATGT ở địa phương", ông Hưởng cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.